Pháp trách Mỹ ‘lợi dụng’ khủng hoảng năng lượng, tăng giá khí đốt gấp 4

15/10/2022 20:02 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết Washington đang bán khí đốt cho EU với giá cao gấp 4 lần so với giá trong nước, “lợi dụng” thời cơ cuộc khủng hoảng năng lượng đang ảnh hưởng khắp liên minh.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cảnh báo không nên để Mỹ thống trị thị trường năng lượng toàn cầu trong khi Liên minh châu Âu (EU) phải gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu tại quốc hội Pháp hôm 10.10, Bộ trưởng Le Maire nói: “Xung đột ở Ukraine không được kết thúc bằng sự thống trị kinh tế của Mỹ và sự suy yếu của EU”.

Trước khi xảy ra xung đột ở Ukraine, Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của EU, chiếm khoảng 45% lượng khí đốt nhập khẩu của khối. Tuy nhiên, do các lệnh cấm vận áp đặt lên Moscow trong những tháng gần đây, nguồn cung khí đốt của Nga cho EU đã giảm đáng kể.

Đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng, các nước EU đã gấp rút lấp đầy các kho trữ năng lượng. Theo Cơ sở Hạ tầng Khí châu Âu, mức dự trữ trong các kho chứa ngầm đã đạt gần 91%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.