Philippines và Úc lên tiếng về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Khánh An
Khánh An
Thông cáo chung tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - Úc lần thứ 3 bày tỏ quan ngại về tình hình tại Biển Đông.

Hải cảnh Trung Quốc trên xuồng hơi thân cứng và lực lượng Hải quân Philippines trên xuồng cao su (phải) tại bãi Cỏ Mây ở Biển Đông ngày 20.7

ẢNH: REUTERS

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 7.8 đưa tin Philippines và Úc phản đối các hành động gần đây của Trung Quốc nhắm vào tàu thuyền của Philippines ở Biển Đông.

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp tại Darwin (Úc) giữa Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. và Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - Úc lần thứ 3.

Trong một tuyên bố chung, hai quan chức bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Biển Đông, "đặc biệt là các hành động của tàu Trung Quốc đối với tàu thuyền của Philippines".

Tuyên bố đề cập những hành động gần đây của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc tại bãi Cỏ Mây khiến các thủy thủ Hải quân Philippines bị thương.

Bên cạnh đó, hai bộ trưởng nhấn mạnh rằng mọi lực lượng quân sự và hàng hải cần hoạt động một cách chuyên nghiệp và an toàn.

Vụ đụng độ tại bãi Cỏ Mây xảy ra hôm 20.7, trong đó quân đội Philippines cáo buộc Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc dùng dùi cui gỗ đánh vào đầu một thủy thủ Philippines.

Phía Philippines cho biết vụ việc xảy ra khi lực lượng Trung Quốc tiếp cận tàu BRP Sierra Madre, con tàu cũ từ thời Thế chiến 2 được Philippines cố tình cho mắc cạn tại bãi Cỏ Mây để làm tiền đồn quân sự.

Theo tuyên bố của Philippines, một xuồng hơi thân cứng của Hải cảnh Trung Quốc chở 8 người đã áp sát, chụp ảnh và quay video tàu BRP Sierra Madre. Đụng độ xảy ra sau khi Philippines điều 2 xuồng cao su đến yêu cầu phía Trung Quốc rời khỏi khu vực.

Hải cảnh Trung Quốc thì cho biết đã nhiều lần cảnh báo, nhưng các xuồng của Philippines đã "nhanh chóng áp sát tàu tuần tra của Trung Quốc một cách nguy hiểm, tìm cách bao vây và đâm va". 

Trong tuyên bố chung, hai bộ trưởng Philippines và Úc còn bày tỏ lo ngại về vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Trung Quốc vào ngày 6.7 tại Biển Đông, khi tên lửa bay qua Philippines trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển, kêu gọi tất cả các quốc gia tránh những hành động làm suy yếu công ước hoặc xâm phạm quyền lợi biển hợp pháp của các nước khác, đồng thời nhấn mạnh rằng các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trung Quốc chưa có phản ứng với tuyên bố chung mới của Philippines và Úc.

Ngoài vấn đề Biển Đông, ông Teodoro và ông Marles tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, đồng thời phản đối các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Hai bên cũng bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột Nga - Ukraine và xung đột ở Trung Đông, bên cạnh những vấn đề khác.

Philippines và Úc tăng cường hợp tác quân sự

Trong thông cáo chung, Bộ trưởng Teodoro và Bộ trưởng Marles hoan nghênh tiến triển hướng đến việc hoàn tất Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng Philippines - Úc, thay thế Bản ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng năm 1995. Thông cáo cho biết hai bên cũng đã thảo luận về các dự án cơ sở hạ tầng quốc phòng nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và củng cố năng lực phòng thủ lãnh thổ của Philippines theo Khái niệm Phòng thủ quần đảo toàn diện. Hai bên nhấn mạnh rằng tất cả các địa điểm triển khai dự án sẽ vẫn thuộc chủ quyền của Philippines. Ông Teodoro và ông Marles cũng nhất trí tăng cường hợp tác về tình báo, giám sát và trinh sát, bao gồm việc Philippines hỗ trợ năng lực vận hành máy bay MC-55A Peregrine của Úc.

Phát biểu đáng chú ý của ông Trump về kho vũ khí Mỹ

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.