Phim Đài Loan 'Dương Quang Phổ Chiếu' là phim hay nhất năm 2020

Thế Sang
Thế Sang
12/12/2020 08:00 GMT+7

Tạp chí Variety chọn ra 10 phim hay nhất năm 2020, trong đó phim A Sun ( Dương Quang Phổ Chiếu ) là phim châu Á đứng đầu danh sách.

Nhà phê bình điện ảnh, nhà báo Peter Debruge mở đầu danh sách 10 phim của mình bằng một tác phẩm đến từ châu Á - Dương Quang Phổ Chiếu (tên tiếng Anh là A Sun) của đạo diễn Chung Mạnh Hoành. Một tác phẩm có số phận khá "ồn ào" trong bối cảnh thói quen xem phim của khán giả thay đổi vì ảnh hưởng của dịch Covid-19

1. A Sun 

Không ồn ào, không vội vã, nhà làm phim Chung Mạnh Hoành dắt tay người xem vào câu chuyện của một gia đình làm công ăn lương bình thường của Đài Loan. Bi kịch xảy ra khi người con út cùng bạn chém lìa tay một người và khiến cho một cô gái trẻ mang bầu. Trên Rotten Tomatoes, phim được chấm đến 89%. A Sun vinh dự chiến thắng 6 giải Kim Mã tại mùa giải lần thứ 56, trong đó có hai giải quan trọng là Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Tác phẩm này được Đài Loan gửi đi tranh giải Oscar lần thứ 93 tới, hạng mục Phim quốc tế xuất sắc.
Trước khi được giới kiểm duyệt xứ Đài gửi đi dự vòng sơ tuyển trên đất Mỹ, Dương Quang Phổ Chiếu được trao giải Kim Mã trong bối cảnh giải này có những lùm xùm về chính trị. Đó là tại mùa giải năm 2018, nhà làm phim Đài Loan Phó Du đề cập đến việc Trung Quốc nên công nhận Đài Loan độc lập khiến cho Trung Quốc "phẫn nộ", không gửi nghệ sĩ đại lục đến dự giải trong mùa giải năm 2019 lẫn năm 2020. Xét trong bối cảnh mùa giải 2019, Dương Quang Phổ Chiếu gần như "cân" tất cả các đối thủ khác để giành chiến thắng áp đảo trong tình hình phim đại lục "vắng bóng" tại sự kiện. Cần chú ý rằng, phim Trung Quốc đại lục tại các mùa giải Kim Mã trước đây đều được đánh giá cao. 

2. Saint Frances

Bộ phim Saint Frances được chấm 99% trên Rotten Tomatoes

Ảnh: Oscilloscope Laboratories

Bộ phim Saint Frances là một trong những dự án hiếm hoi được ra mắt tại Liên hoan phim (LHP) South by Southwest hồi tháng 3.2019 trước khi chiếu bản giới hạn ở các rạp Mỹ từ ngày 28.2.2020 và sau đó được đưa lên nền tảng trực tuyến vào tháng 5 năm nay. Bộ phim độc lập kinh phí thấp này do Alex Thompson đạo diễn, kể về mối quan hệ giữa cô bảo mẫu mới sảy thai được thuê để chăm một đứa bé 6 tuổi.

3. Soul

Phim Soul của Disney được khen ngợi về mặt chất lượng

Ảnh: Disney

Soul, bộ phim hoạt hình âm nhạc được mong chờ nhất năm của đạo diễn Pete Docter (chỉ đạo Monsters, Inc., Up...) cũng được ưu ái đưa vào danh sách. Phim kể về một giáo viên âm nhạc vô tình bị tai nạn mà "hồn xiêu phách lạc", linh hồn của anh chu du đến một thế giới khác, từ đó mở ra cuộc hành trình kỳ lạ cho khán giả. Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tác phẩm này (được chấm tuyệt đối 100% trên Rotten Tomatoes) được Disney dự kiến phát hành trên Disney+ vào ngày 25.12, còn đối với những nước không có dịch vụ Disney+, phim vẫn chiếu rạp bình thường. 

4. Herself

Bộ phim Herself được dán nhãn R

Ảnh: Amazon

Một tác phẩm độc lập khác xuất hiện trong danh sách đó là Herself của đạo diễn Phyllida Lloyd (trước đó được biết đến với các tác phẩm như Mamma Mia! The Iron Lady). Phim kể về một người mẹ đơn thân phải trốn tránh người chồng cũ có tính vũ phu đồng thời nỗ lực tìm lại bản thân nhờ tình yêu con trẻ, cho đến khi tên vũ phu lại xuất hiện. Lúc này, cô phải đưa ra những lựa chọn mang tính quyết định cho cuộc đời.

5. Nomadland

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Frances McDormand đóng chính trong phim Nomadland

Ảnh: Searchlight Pictures

Cây bút Peter Debruge không bỏ qua bộ phim độc lập Nomadland của nữ đạo diễn Chloé Zhao khi liệt kê tác phẩm này trong danh sách. Phim kể về Fern (Frances McDormand hóa thân), một phụ nữ có tuổi sống lang bạt kỳ hồ trong thời kỳ kinh tế toàn cầu suy thoái. Khi phim chiếu ra mắt khán giả ở LHP Venice tháng 9 vừa qua, nó được khen ngợi hết lời về mặt chất lượng và "ẵm" giải Sư tử vàng. Phim dự kiến được chiếu rộng rãi từ năm sau. 

6. Mangrove

Phim Mangrove có chủ đề liên quan đến sắc tộc

Ảnh: BBC

Xếp vị trí thứ 6 trong danh sách những phim hay nhất năm 2020 là tác phẩm lịch sử Mangrove của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Steve McQueen. Phim kể về một nhà hàng cùng tên ở Anh thập niên 1970 và vụ xét xử cùng thời điểm liên quan đến nhà hàng này. Đây là một trong số những tác phẩm nằm trong hợp tuyển phim có tựa đề Small Axe mà Steve McQueen thực hiện cho BBC và Amazon.

 7. Ma Rainey’s Black Bottom

Nam diễn viên Chadwick Boseman xuất hiện lần cuối cùng trong phim Ma Rainey's Black Bottom

Ảnh: Netflix

Tác phẩm Ma Rainey's Black Bottom là dự án cuối cùng trong sự nghiệp của nam diễn viên quá cố Chadwick Boseman, người được biết đến rộng rãi qua vai Báo Đen trong Black Panther. Trong bộ phim do George C. Wolfe đạo diễn, Chadwick Boseman vào vai một nhạc công giàu hoài bão trong ban nhạc của nữ ca sĩ da màu nổi tiếng Ma Rainey (Viola Davis đóng).

8. A White, White Day

Bộ phim của đạo diễn Hlynur Pálmason được chấm đến 97% trên Rotten Tomatoes

Ảnh: JOIN MOTION PICTURES

A White, White Day phim điện ảnh của Iceland do Hlynur Pálmason đạo diễn. Phim kể về một sĩ quan cảnh sát lao đầu vào điều tra một người đàn ông bị tình nghi liên quan đến cái chết của vợ mình.

9. Antebellum

Bộ phim Antebellum đánh mạnh vào vấn đề sắc tộc ở Mỹ

Ảnh: Lionsgate Films


Bộ phim kinh dị ly kỳ Antebellum của đạo diễn Gerard Bush và Christopher Renz bất ngờ được gọi tên trong danh sách vì tính hợp thời của mình ở nội dung mà nó phản ánh. Phim kể về cô gái nô lệ da màu Eden (Janelle Monáe) cố gắng thoát khỏi đồn điền trồng bông của những người chủ da trắng. Nhưng trường hợp tác phẩm này vào top 10 cũng gây bất ngờ vì các nhà phê bình điện ảnh khác không đánh giá cao bộ phim về cách thức thể hiện cũng như thông điệp truyền tải. Phim được chấm chỉ 28% trên Rotten Tomatoes nhưng Peter Debruge lại khen không ngớt lời. Theo điểm nhìn của nhà phê bình này, tác phẩm ra đời trong bối cảnh dòng phim kinh dị đề cập đến vấn đề sắc tộc có nhiều tác phẩm nổi bật nhưng tác giả nhấn mạnh bộ phim này lại có điểm nhấn ở nghệ thuật kể chuyện. 

10. Borat Subsequent Moviefilm

Chốt danh sách 10 phim hay nhất năm 2020 là phim Borat Subsequent Moviefilm

Ảnh: Amazon

Ra đời cách phần phim đầu tiên tận 14 năm, phần thứ hai của loạt phim hài châm biếm Borat là 
Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan theo chân phóng viên Borat Margaret Sagdiyev (Sacha Baron Cohen đóng) đến Mỹ để ghi nhận về cuộc sống nơi đây. Với những tình tiết hài hước mang nặng tính châm biếm, phần phim thứ hai được các nhà phê bình khen ngợi khi được chấm đến 86% trên Rotten Tomatoes. Sự thú vị của tác phẩm này ở chỗ, bên cạnh màn hóa thân của các diễn viên, nó còn có sự tham gia của người thật ngoài đời (chẳng hạn như diễn viên Tom Hanks) và được làm theo phong cách giả phim tài liệu để chọc cười khán giả. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.