Chất lượng là "điểm neo"
Hơn nửa đầu năm 2026, khoảng 30 phim Việt đã được phát hành thương mại, mang về tổng doanh thu ước tính gần 2.000 tỉ đồng. Nhưng phía sau con số tích cực là khoảng cách khá lớn giữa nhóm phim thắng đậm và những tác phẩm rời rạp trong lặng lẽ. Điều đó cho thấy càng nhiều phim tham gia cuộc chơi, tính chất đào thải càng quyết liệt.
Theo lịch dự kiến từ tháng 10 đến tháng 12 tới, hàng loạt phim Việt đã được xếp lịch ra rạp, trải rộng từ hài, trinh thám, tâm lý, tình cảm gia đình đến kinh dị, hành động và phim mang màu sắc lịch sử. Phía sau lịch chiếu dày đặc còn là cuộc cạnh tranh giữa những đạo diễn đã quen tên với thị trường và lớp nhà làm phim mới, cùng dàn diễn viên có sức hút lớn.

Cảnh trong phim Bò sữa bay
Ảnh: Chụp từ trailer
Đầu tháng 10 sẽ có phim Án mạng karaoke của đạo diễn Hoàng Lê với nội dung pha trộn giữa hài và trinh thám. Tiếp đến, đạo diễn Đức Nguyễn đưa Án mạng xém hoàn hảo vào đường đua. Sau đó Chị chị em em 3 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng xuất hiện với các diễn viên Kỳ Duyên, Steven Nguyễn. Kế tiếp là Mẹ mìn của đạo diễn Jack Carry On. Cuối tháng 10 cuộc đua càng sôi động khi có 3 phim Việt ra rạp cùng thời điểm là Công nữ Ngọc Hoa của Luk Vân, một dự án lịch sử - lãng mạn hợp tác Việt - Nhật dựa trên câu chuyện Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro; Trấn yểm của Trần Hữu Tấn khai thác câu chuyện về bùa Lỗ Ban; và Huyết thống của Đinh Đức Thiện mang màu sắc kinh dị - tâm linh.
Sang tháng 11, màu sắc thị trường thay đổi khi bộ phim hài - hành động - tâm lý Bò sữa bay của Nguyễn Phạm Thành Đạt ra rạp. Tiếp theo là Ngày con còn mẹ của Vũ Ngọc Đãng, được công bố ra rạp ngày 11.11, đưa cặp diễn viên Hồng Đào và Phương Anh Đào tái hợp.
Tháng 12 có Sợi chỉ đỏ của Hàm Trần, dự kiến khởi chiếu ngày 4.12, thuộc thể loại kinh dị - tâm linh. Và sau đó là Người mẹ xấu của Hoàng Tuấn Cường, kết hợp hành động với tình cảm, dự kiến ra rạp ngày 31.12.

Cảnh trong phim Sợi chỉ đỏ
Ảnh: ĐPCC
Nhìn vào danh sách trên có thể thấy điện ảnh Việt mùa cuối năm đang mở rộng biên độ thể loại. Sự đa dạng ấy còn nằm ở những người đứng sau máy quay như: Vũ Ngọc Đãng, Hàm Trần, Trần Hữu Tấn hay Nguyễn Hữu Hoàng. Họ đã có quá trình làm nghề và dấu ấn riêng; bên cạnh đó là Jack Carry On, Hoàng Lê, Nguyễn Phan Thành Đạt với phim điện ảnh đầu tay. Nhưng số lượng phim, tên tuổi "có nghề" hay một thể loại đang "hot" không phải tấm vé bảo đảm doanh thu. Chính mật độ phát hành dày khiến chất lượng phim trở thành "điểm neo" quan trọng nhất, như nhận định của bà Vũ Thị Bích Liên (CEO của Mega GS Group). Nói về sự cạnh tranh khốc liệt và sàng lọc của phim Việt mùa cuối năm, bà Liên nhấn mạnh: "Chắc chắn sắp tới sẽ là cuộc sàng lọc mạnh vì điện ảnh luôn như vậy. Giai đoạn phân hóa phòng vé sẽ diễn ra trong thời gian từ 2 - 3 năm nữa. Ai xem điện ảnh là nghề, giữ được sự bền bỉ sẽ tồn tại; còn chỉ dạo chơi thì khó vì mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt".

Cảnh trong phim Mẹ mìn
Ảnh: Chụp từ trailer
Khán giả quyết định cục diện thị trường
Nếu chất lượng là "điểm neo" thì theo chuyên gia truyền thông Châu Quang Phước, khán giả chính là người quyết định cuối cùng phim nào trụ được trong cuộc đua. Bởi nhìn doanh thu phim Việt vài năm trở lại đây, thị hiếu khán giả ngày càng khó đoán. Có tác phẩm sở hữu dàn sao lớn nhưng không đạt doanh thu như kỳ vọng. Ngược lại, những bộ phim không sở hữu lợi thế quá lớn ban đầu vẫn có thể tăng tốc nhờ hiệu ứng truyền miệng. Danh tiếng của đạo diễn hay diễn viên vì thế chỉ tạo lợi thế xuất phát, không quyết định đích đến.
Mùa phim cuối năm 2026 có thể quyền lựa chọn cũng sẽ chuyển về phía người xem. Trong cùng thời điểm khán giả có thể chọn thể loại trinh thám, kinh dị, tình cảm, hài hay phim lịch sử. Khi nguồn cung tăng lên, khán giả có quyền quyết định cục diện thị trường. Theo ông Châu Quang Phước, phim mùa lễ tháng 4.2026 từng cho thấy không có diễn viên ngôi sao, thương hiệu nhà sản xuất hay nhà làm phim nào mang tính quyết định kiểu có họ tham gia thì phim sẽ thắng lớn tại phòng vé, bởi phim Việt gần như không còn duy trì thế độc tôn dành cho các tên tuổi lớn. Thị trường đang có những nhà làm phim trẻ liên tục xuất hiện, với những thành tích phòng vé vượt ngoài mong đợi.
"Phim Việt được sản xuất ngày càng nhiều nhưng lại không dễ có lịch phát hành như ý. Cứ mùa nào có nhiều phim cạnh tranh sẽ trở thành mùa "đại chiến phòng vé". Điện ảnh Việt cần phải liên tục có yếu tố mới để đáp ứng được kỳ vọng đa chiều của khán giả thuộc thế hệ mới - trẻ. Chính họ là thành phần quyết định biên độ phát triển của thị trường chung, tương tự những gì đang diễn ra với giới làm phim Hollywood và ngành phim toàn cầu. Nên "phép thử" mùa cuối năm 2026 chính là làm thế nào để người làm phim tiếp cận tốt hơn với lớp khán giả này, thông qua cách làm phim mới cùng cách thức tiếp thị phim phù hợp", ông Châu Quang Phước nêu ý kiến thêm.
Như vậy cuộc cạnh tranh cuối năm của phim Việt sẽ là phép thử đối với khả năng đọc thị trường của những nhà làm phim Việt: hiểu điều khán giả đang cần và tìm được lý do đủ mạnh để thuyết phục họ bước vào rạp.
Bình luận (0)