• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang 24/7

Dolce & Gabbana mang cả “thế giới pha lê” sắc màu lên váy áo mùa xuân

Hoài Anh
dbtuyen2002@yahoo.com
28/09/2021 10:00 GMT+7

“Cơn sốt hâm nóng thời trang” Y2K những năm 2000 đang thổi một luồng gió mạnh mẽ vào làng mốt, và Dolce & Gabbana cũng không nằm ngoài xu hướng. Đặc biệt, khi 2000 là năm ghi dấu thời kỳ đỉnh cao của thương hiệu. Các thiết kế với chi tiết đính pha lê lấp lánh được nhà mốt sử dụng xuyên suốt bộ sưu tập.

Trong hậu trường, nhà thiết kế Stefano Gabbana của thương hiệu thời trang đình đám Dolce & Gabbana cho biết: “Chúng tôi không lặp lại, nhưng có cùng tâm trạng với thời điểm năm 2000. Chúng ta đang dần thoát khỏi quãng thời gian đen tối vì đại dịch Covid-19 và chúng ta muốn tận hưởng cuộc sống, chúng ta muốn có ánh sáng”.
 
 
 
Đường băng bóng loáng như được tráng gương, ánh đèn sân khấu lấp lánh, không gian đơn giản làm nổi bật hơn 100 thiết kế đỉnh cao cùng phụ kiện, thể hiện tinh thần làm việc không mệt mỏi và sức sáng tạo không giới hạn của hai nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana.
 
 
 
 
 
Bộ sưu tập Xuân Hè 2022 lần này của Dolce & Gabbana tại Tuần lễ thời trang Milan, có thể dễ dàng nhận thấy xu hướng thời trang những năm 2000 đang trở lại: Váy tua rua đính cườm, nội y lấp ló và thắt lưng đính logo, váy ngắn và siêu ngắn (mini skirt)… Đặc biệt, các thiết kế với chi tiết đính đá pha lê lấp lánh được nhà mốt sử dụng xuyên suốt bộ sưu tập.
 
 
 
Những bộ váy hoa to nền tối, “thế giới pha lê” sắc màu đủ kích cỡ to nhỏ rực rỡ gắn trên váy áo, váy hai dây cúp ngực ôm sát cơ thể, túi hộp cầm tay, hay những chi tiết ren đen huyền bí gợi cảm… là những đặc điểm dễ nhận ra trong những thiết kế của Dolce & Gabbana. Ngoài ra, hãng cũng lăng xê những mẫu váy tay bồng cỡ lớn, bốt cao đến gối…
 
 
 
Xu hướng họa tiết da thú cũng được nhà mốt tôn vinh qua các thiết kế váy áo blazer, đầm ngắn, đầm dài…
 
 
 
Không có gì lạ khi hình ảnh của mỹ nhân nóng bỏng làng nhạc Jennifer Lopez được in trên những mẫu áo phông, bởi cô chính là một trong những đại diện tiêu biểu cho phong cách Y2K thời điểm đó, cùng với những gương mặt đình đám khác như: Britney Spears và Paris Hilton…
 
 
Ngoài các thiết kế mang đậm nét hoàng gia Ý đã trở thành thương hiệu, với những họa tiết hoa văn cổ điển và chi tiết đính đá cầu kỳ, BST Xuân Hè 2022 của Dolce & Gabbana rõ ràng đang hướng đến những người trẻ năng động với kiểu dáng phóng khoáng và hiện đại hơn, mà vẫn giữ được những nét đặc trưng vốn có. Thực tế, hãng này cho biết, theo khảo sát, độ tuổi trung bình của những người mua sắm sau đại dịch đang giảm xuống.
 
Góp mặt tại show Xuân Hè 2022 của Dolce & Gabbana năm nay có sự xuất hiện của người mẫu Việt duy nhất Phương Oanh.
Nguồn: Dolce & Gabbana, Vogue
 
Top
Top