Rộ tin Ngô Diệc Phàm chuyển tài sản ra nước ngoài, trốn bồi thường

10/08/2021 13:16 GMT+7

Theo trang On , đoàn làm phim Thanh trâm hành định đòi Ngô Diệc Phàm bồi thường vì khiến phim khó lên sóng. Tuy nhiên, phía Ngô Diệc Phàm đã kịp 'tẩu tán' hết tài sản ra nước ngoài để trốn tránh nghĩa vụ bồi thường.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Weibo cùng các phương tiện truyền thông Trung Quốc lại xuất hiện nhiều thông tin chưa chính thức xoay quanh bộ phim truyền hình Thanh trâm hànhNgô Diệc Phàm. Trang On tiết lộ ê-kíp Thanh trâm hành đang lên kế hoạch yêu cầu mỹ nam 9X bồi thường 500 triệu nhân dân tệ (gần 1.800 tỉ đồng) vì scandal của anh khiến tác phẩm rơi vào tình trạng “đắp chiếu” vô thời hạn.
Tuy nhiên, trang On cũng cho rằng phía Thanh trâm hành khó mà đòi được tiền từ Ngô Diệc Phàm, bởi anh và gia đình đã sớm chuyển tài sản ở Trung Quốc sang nước ngoài. Do đó, đoàn làm phim dù muốn khiếu nại hoặc thậm chí nhờ pháp luật cưỡng chế, thì e rằng cũng chẳng thể đòi được con số như mong muốn. Hiện Ngô Diệc Phàm và ê-kíp Thanh trâm hành chưa phản hồi trước tin đồn trên. Trước đó, cũng có nhiều nguồn tin bật mí mẹ Ngô Diệc Phàm đã chuyển toàn bộ tài sản của con trai sang tên mình.

Việc Thanh trâm hành đứng giữa nguy cơ bị cấm chiếu vì Ngô Diệc Phàm khiến nhiều khán giả đau lòng và tiếc cho sự cực khổ của cả đoàn khi đi quay trong 8 tháng ròng rã

ẢNH: WEIBO NV

Hồi cuối tháng 7.2021, các blogger Trung Quốc còn tung tin đoàn làm phim Thanh trâm hành sẽ “thay mặt” nam chính Ngô Diệc Phàm bằng nam diễn viên Trần Phi Vũ. Thế nhưng, Trần Phi Vũ nhanh chóng phủ nhận tin tức này. Từ đó đến nay, thông tin về hướng “chữa cháy” của phía Thanh trâm hành sau lùm xùm Ngô Diệc Phàm vẫn là chủ đề được bàn luận sôi nổi.
Thanh trâm hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Trâm trung lục (hay còn gọi là Trâm) của Châu Văn Văn. Ngô Diệc Phàm đóng vai nam chính Lý Thư Bạch. Đặc biệt, Thanh trâm hành cũng là tác phẩm truyền hình đầu tiên của chủ nhân hit Bát mỳ lớn. Dự án còn có sự tham gia của Dương Tử, Triệu Anh Bác, Trần Triết Viễn…

Ngô Diệc Phàm đối diện khoảng tiền bồi thường khổng lồ cho các thương hiệu xa xỉ, đoàn làm phim...

ẢNH: WEIBO NV

Thanh trâm hành rất được kỳ vọng vì là tác phẩm quy tụ ê-kíp đình đám và đạo diễn Lâm Ngọc Phân. Bộ phim còn được ông lớn Tencent (Đằng Tấn) cùng các nhà sản xuất khác chú trọng đầu tư với số tiền lên đến 300 triệu nhân dân tệ (hơn 1.000 tỉ đồng). Theo báo Thanh Niên Đạp Sóng (thuộc Nhật Báo Nhân Dân Trung Hoa), thì Thanh trâm hành là một sê-ri có tổng kinh phí chế tác tới 500 triệu nhân dân tệ (gần 1.800 tỉ đồng). Con số này ngay lập tức khiến nhiều người phải choáng váng.
Cộng đồng mạng nhận xét Thanh trâm hành muốn được đến với khán giả phải chi thêm số tiền lớn để quay lại các cảnh của Ngô Diệc Phàm hoặc dùng hiệu ứng “thay mặt” cho anh. Phần lớn ý kiến đều nghiêng về phương pháp thứ hai, bởi việc quay lại là bất khả thi do lịch trình các diễn viên còn lại xung đột và chuyện chạy đi chạy lại ghi hình ngoại cảnh tốn rất nhiều tiền, công sức và cũng không đảm bảo được các cảnh quay lại sẽ hợp logic.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.