Chịu sự cạnh tranh ngày càng lớn
Những số liệu này cho thấy nhu cầu đối với dòng sách thiếu nhi đang có xu hướng thu hẹp và cần được quan tâm trong chiến lược phát triển văn hóa đọc của Đường sách TP.HCM nói riêng cũng như cả nước nói chung.

Doanh thu phát hành từ sách thiếu nhi đang giảm đáng lo ngại
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Có thể nhiều nguyên nhân, tuy nhiên theo lãnh đạo Đường sách TP.HCM: "Bên cạnh tác động của bối cảnh kinh tế và xu hướng thắt chặt chi tiêu của các gia đình, thị trường sách thiếu nhi còn chịu sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các nền tảng nội dung số, ứng dụng học tập và các hình thức giải trí trực tuyến. Nhu cầu phụ huynh và trẻ em cũng ngày càng cao đối với những xuất bản phẩm có tính tương tác, trải nghiệm và giá trị giáo dục, đòi hỏi các đơn vị xuất bản phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện cũng như tăng cường các hoạt động gắn kết giữa sách với trải nghiệm thực tế để nâng cao sức hấp dẫn của dòng sách này".
Nhà văn Võ Thu Hương, tác giả cuốn truyện cho thiếu nhi Về phía bình minh, không quá bất ngờ về doanh thu sách thiếu nhi sụt giảm. "Trong cuộc sống của trẻ, thời gian dành cho sách ngày càng ít đi, không nhiều trẻ chọn sách làm bạn mà thay vào đó là điện thoại thông minh, iPad... Không riêng trẻ em, điều này đúng với cả người lớn", nhà văn lý giải.

Phụ huynh cùng con đến nhà sách để tạo dần thói quen thích đọc sách cho con
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Ở vai trò phụ huynh, nhà thơ Lê Minh Quốc cho rằng trong khá nhiều trường hợp, trẻ em học tập thói quen sinh hoạt của người lớn. Do đó để trẻ có thể xem sách là bạn, bản thân phụ huynh phải là tấm gương cho điều này, hãy bớt thời gian lướt điện thoại và dành nhiều thời gian đọc sách.
Khó như… viết sách thiếu nhi
Bắt đầu viết sách cho thiếu nhi từ khi còn là cậu học trò trường làng, tính đến bây giờ đã 25 - 26 năm, nhà thơ - nhà văn Hồ Huy Sơn khẳng định viết sách cho thiếu nhi chưa bao giờ là công việc dễ dàng.
Là tác giả của nhiều bộ sách viết cho thiếu nhi từ thơ, văn, lịch sử…, nhà thơ Lê Minh Quốc đặt câu hỏi: Tại sao dù chúng ta viết tác phẩm thiếu nhi nhưng con trẻ lại không thích tác phẩm ấy? "Phải chăng chúng ta chỉ mới dừng lại ở chỗ "viết về tuổi thơ" chứ chưa phải "viết cho tuổi thơ". "Viết về" là lúc người lớn áp đặt suy nghĩ của mình đối với con trẻ từ hình ảnh đến ngôn từ; còn "viết cho" là lúc người lớn phải hòa nhập vào con trẻ, vậy, từ hình ảnh đến ngôn từ phải diễn đạt theo cách mà con trẻ đã và đang cảm nhận. Khó là thế", nhà thơ nói.

Một số tác phẩm của nhà văn Võ Thu Hương viết cho thiếu nhi
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Nói về cuốn sách mới nhất Chuyện tình thị trấn của mình, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đúc kết: "Bảng giá trị của tuổi học trò chỉ có hai màu đen trắng, tốt xấu rõ ràng. Chỉ khi nhân vật lớn lên mới xuất hiện những vùng xám, những chỗ mờ đục, những điểm mù. Và đó là mảnh đất màu mỡ để nhà văn khám phá và cho phép mình ngẫm nghĩ nhiều hơn về cuộc sống".
Để "gỡ khó" cho sách thiếu nhi, ngoài hội sách hằng năm, cần xây dựng kế hoạch và lan tỏa văn hóa đọc đến tận các trường học, chung cư nên là việc làm thường xuyên. Hiện có khá nhiều nhà văn, nhà thơ viết cho thiếu nhi không ngại đến kết nối, giao lưu với độc giả nhí qua nhiều chương trình khuyến đọc để các tác giả có điều kiện khám phá thế giới trẻ thơ nhằm hiểu thêm và có nhiều cảm hứng sáng tạo hơn. Các đơn vị phát hành và NXB nên tổ chức thêm những buổi ra mắt sách, các nhà văn thiếu nhi giới thiệu tác phẩm mới. Đặc biệt các phụ huynh cần cùng nhà trường chung tay, góp sức thúc đẩy văn hóa đọc, hình thành thói quen thích đọc sách ở người trẻ.
Bình luận (0)