SEA Games 31: Đăng cai môn xe đạp, cơ hội để Hòa Bình quảng bá hình ảnh

Lê Tân
Lê Tân
29/03/2022 16:07 GMT+7

Dự kiến đến ngày 31.3, toàn bộ các hạng mục phụ vụ môn đua xe đạp ở SEA Games 31 sẽ được tỉnh Hòa Bình hoàn thiện.

Tại SEA Games 31, tỉnh Hòa Bình đăng cai môn đua xe đạp với các nội dung đường trường và địa hình.

hiện tại đã có 8 quốc gia đăng ký tham dự môn xe đua xe đạp ở SEA Games 31

Bá Duy

Để các vận động viên có điều kiện thi đấu tốt nhất, tỉnh Hòa Bình đã triển khai dự án nâng cấp, sửa chữa đường đua xe đạp địa hình với tổng kinh phí gần 18 tỉ đồng.

Đến nay, BTC môn đua xe đạp đã xây dựng lộ trình đường đua đối với các nội dung xe đạp đường trường đáp ứng yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật.

Đối với đường đua xe đạp địa hình, Sở VH-TT-DL tỉnh Hòa Bình cho biết, 2 km đổ đèo và 5 km băng đồng đã hoàn thành 90%. Riêng khu vực trao giải, nhà chuẩn bị của VĐV đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến đến hết tháng 3, các hạng mục còn lại sẽ làm xong.

Bà Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hòa Bình, cho biết: “Môn đua xe đạp là môn đặc thù trải rộng trên nhiều tuyến đường và địa hình khác nhau vì thế công tác chuẩn bị cũng có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tổ chức rất nhiều giải đua xe đạp, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục TDTT để có những phương án hiệu quả nhất, đảm bảo công tác chuẩn bị từ chuyên môn, y tế, giao thông tới tình nguyện viên, thông tin tuyên truyền”.

Song song với việc tổ chức tốt môn đua xe đạp, tỉnh Hòa Bình cần tận dụng cơ hội để quảng bá văn hóa và du lịch

Bá DUy

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp và mô tô thể thao Việt Nam, đánh giá: “Tính đến thời điểm hiện tại, BTC thi đấu môn đua xe đạp tại Hòa Bình đã hoàn tất các hạng mục quan trọng. Các công trình phụ trợ tại địa điểm thi đấu đua xe đạp địa hình như khu vực trao giải, nhà chuẩn bị cho VĐV… đang hoàn thiện, đường đua xe đạp địa hình đã thông tuyến, các VĐV đã tới tập luyện tại đây với tinh thần rất tốt”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Trung tâm Doping và y học thể thao - Phó trưởng Tiểu ban Y tế và kiểm tra Doping SEA Games 31 - đề nghị: “Đua xe đạp là môn thi đấu đặc thù với lộ trình dài, nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn xảy ra, BTC địa phương cần chuẩn bị tốt các công tác y tế song song với phòng chống dịch. BTC cũng cần tính toán các phương án để đảm bảo sơ cứu, chữa trị kịp thời, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng trong tháng 5”.

Ông Nguyễn Văn Phú cũng đề nghị cần phải có xe lưu động, phòng y tế phải theo đúng hướng dẫn tại điểm tập kết, trên đường đua phải bố trí các kíp trực. Trong đó, BTC phải tính toán lộ trình đảm bảo việc di chuyển từ đường đua tới các trạm y tế gần nhất và xe lưu động có thể triển khai được

Kiểm tra thực địa tại tỉnh Hòa Bình, ông Hoàng Quốc Vinh, Phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật của SEA Games 31, ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị của BTC môn đua xe đạp. Ông Vinh đề nghị cần rà soát kỹ các nội dung công việc, các kế hoạch phải có phương án dự phòng, tránh các sự cố bất ngờ vì môn xe đạp thi đấu ngoài trời...

Được biết, hiện tại đã có 8 quốc gia đăng ký tham dự môn xe đạp. Chính vì vậy, ông Hoàn Quốc Vinh Đề nghị BTC địa phương cần nghiên cứu những hoạt động đặc sắc để giới thiệu về văn hóa, du lịch của tỉnh Hòa Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Trước đề nghị này, Sở VH-TT-DL tỉnh Hòa Bình cho biết đã xây dựng các chương trình để xúc tiến du lịch, nghệ thuật để quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa, sản phẩm đặc sản của Hòa Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.