‘Sex thì nên bật đèn hay tắt đèn?’

19/04/2022 18:16 GMT+7

‘Tóm lại thì sex nên bật đèn hay tắt đèn’, ‘kích thước có ảnh hưởng tới chuyện đó không?’ MC Thùy Minh từng nghe câu hỏi ấy rất nhiều lần trong các chương trình nói thẳng thắn về tình dục mà chị và đồng nghiệp thực hiện.

Người trẻ ngày nay có nhiều kênh thông tin để hiểu về sex, tình dục an toàn hơn

ẢNH MINH HỌA SHUTTERSTOCK

“Tôi mong ít nhất bây giờ thì sinh viên có thể có một địa chỉ tin cậy để có thể hỏi những câu hỏi về sex an toàn, về sức khỏe tình dục, hoặc có thể trùm chăn để một mình đọc hay để nghe những podcast của chúng tôi để có những kiến thức”, MC Thùy Minh, giám đốc nội dung tại Vietcetera, nói như vậy trong buổi họp báo sự kiện "Cởi mở đi - Unitour" vừa diễn ra chiều nay, 19.4 tại Q.3, TP.HCM.

Trong sự kiện các khách mời đã thẳng thắn chia sẻ những quan điểm của họ về tình dục an toàn, những cách giáo dục giới tính hiện đại để tiếp cận tới đông đảo người trẻ hiện nay.

MC Thùy Minh cho biết 20 năm trước khi làm việc tại Báo Hoa Học Trò, chị và các đồng nghiệp đã sáng tạo ra những tiếng lóng để gọi những vấn đề mọi người hay e ngại và cho là nhạy cảm như “đèn đỏ”, “núi đôi”, “cậu bé”, “chuối”. Khi đó, cách gọi này là "một cuộc cách mạng".

Theo chị Thùy Minh, 20 năm sau, tức là bây giờ thậm chí nhiều người còn ngại đứng trước gương và tự nói những từ như "quan hệ tình dục" mà phải tìm từ thay thế. Hay có kinh nguyệt thì né tránh là ngày “đèn đỏ”, “rụng dâu”. Tuy nhiên, theo chị Thùy Minh, trên hành trình giáo dục giới tính tới những người trẻ. chúng ta cần cởi mở hơn, nói thẳng nói thật thay vì né tránh.

“Là một người mẹ có con trai 9 tuổi, tôi cũng nghĩ là thời gian tới con mình sẽ hỏi mình rất nhiều điều về giới tính, tình dục an toàn. Khi cùng tham gia chuỗi chương trình cởi mở này, tôi được học hỏi từ các bạn diễn giả rất nhiều và có thêm nhiều kiến thức để có thể nói chuyện với con mình hơn”, chị Thùy Minh chia sẻ.

Các diễn giả trao đổi trong sự kiện họp báo chiều nay
bảo vy

Chị Minh Trang, nhà sáng lập SexEdu By Trang, kênh giáo dục giới tính cho giới trẻ với hàng chục ngàn lượt theo dõi, diễn giả giáo dục giới tính tại nhiều trường ĐH, cho biết những năm đầu tiên khi mở kênh và đi tới các trường ĐH, chị chỉ nhận được những câu hỏi bề nổi như “làm sao kéo dài thời gian quan hệ”, “kích thước cậu bé ảnh hưởng thế nào”… Dần dần, chị đã nghĩ ra những ý tưởng mới, làm sao để người trẻ quan tâm tới vấn đề an toàn tình dục.

“Tôi nói ròng rã suốt 3 năm qua những thông điệp như “sống hiện đại không ngại bao cao su”. Tôi kiên trì nói năm này qua tháng khác. Tôi nghĩ rằng một mình nói là chưa đủ, tôi muốn sẽ có cả cộng đồng nói cùng. Tôi mong những người trẻ sau này điều đầu tiên sẽ quan tâm là tình dục an toàn chứ không phải nói dối cha mẹ là đã quan hệ tình dục hay chưa”, Minh Trang chia sẻ.

Giáo dục giới tính phải vui!

Thạc sĩ, bác sĩ Cao Kim Thoa, Phó trưởng phòng Dự phòng lây nhiễm HIV, Cục phòng chống HIV/AIDS cũng gửi tới sự kiện nhiều thông tin quan trọng. Thạc sĩ, bác sĩ Thoa cho biết trước đây ở Việt Nam, HIV lây nhiễm chủ yếu qua đường máu thì bây giờ chủ yếu lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục không an toàn.

Bác sĩ Thoa cho biết sử dụng bao cao su giúp phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

ẢNH MINH HỌA SHUTTERSTOCK

"Năm 2021, số người lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục đã chiếm tới 80%. Đáng chú ý, tỷ lệ đồng giới nam quan hệ tình dục lây nhiễm HIV/AIDS thì tăng lên gần đây. Năm 2014, tỷ lệ này là 6,7%. Sau 6 năm, tỷ lệ này gấp đôi, là 13,3%. Do đó, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục là một phương án quan trọng, dự phòng lây nhiễm HIV cũng như các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục", thạc sĩ, bác sĩ Thoa thông tin.

Anh Nguyễn Phi Hùng, quản lý cấp cao nhãn hàng Durex, một trong những diễn giả sẽ tham gia các sự kiện tại các trường ĐH cho hay điều quan trọng giáo dục giới tính cũng phải vui. Là một học sinh trải qua 12 năm ở trên ghế nhà trường, anh nhớ rằng chỉ có một vài lần thấy thầy cô dạy giáo dục giới tính nhưng "dạy làm sao càng nhanh càng tốt".

Anh Tạ Quốc Kỳ Nam, giám đốc sáng tạo tại Vietcetera, đơn vị tổ chức chương trình cho biết bản thân là một thành viên cộng đồng LGBT. Trước đây, anh từng gặp khó khăn khi tìm kiếm những thông tin về giáo dục giới tính, tình dục an toàn và nhiều khi phải đọc các tài liệu bằng tiếng Anh. Do đó, anh vui khi thấy mình có cơ hội được chia sẻ những thông tin tới các bạn sinh viên tại các trường ĐH, trong những cuộc trò chuyện sắp tới.

“Cởi mở đi Unitour” sẽ diễn ra tại 16 trường ĐH lớn từ Hà Nội tới TP.HCM. Tại mỗi trường sẽ có những hoạt động như triển lãm “Tôi ơi”, tranh luận mở giữa sinh viên, thảo luận chuyên sâu mang tính giáo dục về chủ đề giới tính và sex lành mạnh. Ngày mai, 20.4, chương trình được tổ chức tại Trường ĐH Hoa Sen và sau đó tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM vào ngày 22.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.