Đà Nẵng thu hút đầu tư: Cơ hội từ đường bay mới

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/10/2019 08:48 GMT+7

Đường bay trực tiếp Phnom Penh - Đà Nẵng khởi động từ cuối tháng 10 được đánh giá sẽ không chỉ mở thêm cửa ngõ đưa khách châu Âu, Bắc Mỹ vào Đà Nẵng, mà còn thu hút nhà đầu tư 2 nước tìm kiếm cơ hội.

Tam giác du lịch

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch (DL) TP.Đà Nẵng, trước khi mở đường bay, ngành DL 2 nước đã có nhiều chương trình xúc tiến nhằm thăm dò, đo lường sức nóng thị trường và kết quả cho thấy khả quan. Mới đây nhất, ngày 12.10 vừa qua tại Hội chợ DL Campuchia 2019 diễn ra tại khách sạn Sokha (Phnom Penh), Cambodia Angkor Air đã tổ chức chương trình Roadshow giới thiệu về Đà Nẵng và đường bay mới Phnom Penh - Đà Nẵng, đón nhận sự quan tâm của hơn 50 công ty DL, lữ hành Campuchia.
Hãng hàng không quốc gia Campuchia đánh giá đường bay mới kết nối thủ đô Phnom Penh và Đà Nẵng phù hợp tình hình khai thác, đáp ứng tăng trưởng về nhu cầu DL của người dân Campuchia, cũng là chiến lược hình thành tam giác DL Đà Nẵng - Siem Reap - Phnom Penh của Bộ Du lịch Campuchia.
Bà Chumteav Chhay Sivlin, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Campuchia, cho rằng đường bay trực tiếp Phnom Penh - Đà Nẵng đánh dấu cột mốc quan trọng trong phát triển hợp tác 2 quốc gia nói chung. Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn với Campuchia, với đường bay mới này không chỉ thúc đẩy ngành DL tăng trưởng mà người dân, doanh nghiệp Campuchia còn có nhu cầu rất lớn về vui chơi giải trí, mua sắm, khám chữa bệnh, xúc tiến đầu tư…

Thêm “cửa ngõ” đón khách

Theo ông Eng Molina, Giám đốc phụ trách chi nhánh Campuchia - Cambodia Angkor Air, thị trường Campuchia đã hình thành đông đảo lượng du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Hiện du khách Campuchia đi Đà Nẵng phải nối chuyến tại TP.HCM, rất kém cạnh tranh so với tour Campuchia đi Phuket (Thái Lan) hay Malaysia. Do đó, đường bay mới cùng các sản phẩm DL mới của Đà Nẵng chắc chắn hấp dẫn du khách.
Đồng quan điểm, bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến DL TP.Đà Nẵng, cho biết từ năm 2019 thị trường Campuchia có nhu cầu đi DL VN ngày càng nhiều, người Campuchia đặc biệt yêu thích sản phẩm DL Cầu Vàng. “Đường bay Phnom Penh - Đà Nẵng được kỳ vọng mở thêm cửa ngõ thị trường khách châu Âu, Bắc Mỹ vào Đà Nẵng, vốn là các thị trường đang được khuyến khích. Các doanh nghiệp của Campuchia và Đà Nẵng có thêm cơ hội kết nối làm ăn dễ dàng hơn”, bà Lan nói.
Trên bản đồ DL quốc tế, bán đảo Đông Dương với 3 nước VN, Lào và Campuchia có một số nét tương đồng, luôn được các thị trường du lịch chi tiêu cao như Mỹ, châu Âu, Đông Bắc Á ưa chuộng. Nhóm khách này thường lựa chọn ít nhất 2-3 điểm đến trong hành trình như kỳ quan thế giới Siem Reap, TP cảng - biển Sihanoukville và nay sẽ khó bỏ qua Đà Nẵng khi có đường bay trực tiếp. Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng cũng đóng vai trò đặc biệt khi đón các chuyến bay từ Đông Bắc Á với các thị trường khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp tục kết nối sang Campuchia.
Ông Hoàng Mạnh Tuấn, Giám đốc điều hành Cambodia Angkor Air, nhận định đường bay trực tiếp Phnom Penh - Đà Nẵng trước mắt đóng vai trò khuyến khích đi lại, trao đổi, giao lưu văn hóa giữa miền Trung VN và Campuchia. “Về lâu dài, không chỉ nhu cầu DL tăng dần theo mức sống mà tầng lớp trung lưu Campuchia cũng ngày càng nhiều, giới đầu tư cũng sẽ đi theo các đường bay chiến lược. Do đó, đây là đường bay đầu tư cho tương lai nhưng chắc chắn hiệu quả mọi mặt, chỉ trong 3-5 năm”, ông Tuấn nói.
Đường bay trực tiếp Phnom Penh - Đà Nẵng dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 10, được khai thác bởi Hãng hàng không quốc gia Campuchia (Cambodia Angkor Air) với tần suất 5 chuyến/tuần; từ ngày 1.1.2020 tăng lên 7 chuyến/tuần. Thời lượng bay trung bình khoảng 1 giờ 20 phút/chiều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.