Taliban áp sát thủ đô Afghanistan

15/08/2021 06:43 GMT+7

Hàng ngàn công dân phương Tây và người Afghanistan làm việc cho liên quân được sơ tán khẩn cấp khỏi Kabul bằng máy bay, trong lúc Taliban chỉ còn cách Kabul 11 km.

Hôm qua, Taliban tuyên bố thành công kiểm soát toàn bộ tỉnh Logar, nằm sát thủ đô Kabul ở hướng nam. Cùng ngày, Al Jazeera dẫn lời nữ nghị sĩ Hoda Ahmadi của tỉnh Logar cho hay Taliban tiến quân đến huyện Char Asyab, chỉ cách Kabul khoảng 11 km về hướng nam. Hiện đến 18/34 tỉnh của Afghanistan rơi vào tay Taliban.

Cuộc chiến then chốt ở Mazar-i-Sharif

Sau khi thành công kiểm soát phần lớn các khu vực phía bắc, phía tây và phía nam Afghanistan, Taliban tiếp tục tổ chức nhiều mũi tấn công để đánh chiếm Mazar-i-Sharif, thành phố lớn thứ tư và là thủ phủ tỉnh Balkh ở miền bắc. Đài Al Jazeera dẫn lời ông Munir Ahmad Farhad, người phát ngôn của thống đốc tỉnh Balkh, xác nhận Taliban đang tấn công thành phố từ nhiều hướng khác nhau. Theo thông tin mới nhất, Taliban chia thành 3 mũi tấn công lần lượt nhằm vào Kunduz ở phía đông, và Sar-i-Pul, Jowzjan ở phía tây.

Taliban áp sát Kabul, sắp có chuyển giao quyền lực tại Afghanistan

Trong lịch sử, Mazar-i-Sharif đóng vai trò vô cùng quan trọng xuyên suốt các cuộc chiến giành quyền lực ở Afghanistan. Vào thời điểm nổ ra cuộc kháng chiến chống Taliban, các lực lượng vũ trang đã thiết lập Liên minh phương Bắc, đẩy lùi được Taliban khỏi Mazar-i-Sharif và từ đó xoay chiều cuộc chiến vào năm 2001. Đó là lý do Tổng thống Ashraf Ghani từ giữa tuần đã đến Mazar-i-Sharif để xúc tiến việc đàm phán thành lập liên minh quân sự mới với thủ lĩnh các nhóm vũ trang tại đây.
Trong số này có tướng Abdul Rashid Dostum, vị tướng nổi tiếng của Liên minh phương Bắc khi xưa và từng giữ chức phó tổng thống, và ông Ata Mohammad Noor, cựu tư lệnh liên minh và là tỉnh trưởng Balkh từ năm 2004 - 2018. Đây là hai nhân vật chỉ huy lực lượng hàng ngàn quân đang cố thủ Mazar-i-Sharif.
Taliban áp sát thủ đô Afghanistan1

Trực thăng đáp xuống căn cứ Nathan Smith ở TP.Kandahar

ẢNH: REUTERS

Lực lượng Mỹ đến Kabul

Tại thủ đô Kabul, viên chức và nhân viên sứ quán Mỹ nhận lệnh xử lý và tiêu hủy những tài liệu nhạy cảm, trong lúc đơn vị tiên phong của lực lượng Mỹ gồm 3.000 quân bắt đầu kiểm soát sân bay và tổ chức quá trình sơ tán.
Ông John Kirby, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho biết đơn vị tiên phong của Mỹ đã đến Kabul, thuộc 2 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ và 1 tiểu đoàn bộ binh nhận nhiệm vụ tại thủ đô Afghanistan trong thời gian này, theo tờ The Guardian. Ông Kirby cho hay hầu hết các đơn vị Mỹ vào vị trí trong ngày 15.8, đủ sức di chuyển “hàng ngàn người mỗi ngày” khỏi Kabul.

Mỹ cảnh báo nguy cơ có tấn công bạo lực liên quan đến Covid-19

Bên cạnh đó, Mỹ cũng điều động bổ sung từ 4.500 - 5.000 binh sĩ đến các căn cứ Mỹ tại vùng Vịnh, bao gồm tại Qatar và Kuwait. Phát ngôn viên Kirby xác nhận một số đơn vị thuộc nhóm này đóng vai trò dự bị, phòng trường hợp cần chi viện cho lực lượng Mỹ ở Kabul. Trong lúc đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bí mật đàm phán với nhiều quốc gia về việc tạm thời tiếp nhận những người Afghanistan làm việc cho chính phủ Mỹ trong trường hợp chờ di tản, theo Reuters dẫn 4 nguồn thạo tin. Trong số này có Kosovo và Albania.
Về phần mình, Anh triển khai khoảng 600 binh sĩ hỗ trợ nỗ lực di tản công dân. Nhiều nước, bao gồm Tây Ban Nha, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan, thông báo rút nhân sự khỏi sứ quán ở Kabul và di tản những người tị nạn Afghanistan. Dựa trên tốc độ tiến quân của Taliban, giới tình báo quân sự Mỹ tính toán được Kabul sẽ hứng chịu sức ép của Taliban trong vòng 30 ngày tới. Nếu đà này tiếp tục, Taliban nhiều khả năng giành toàn quyền kiểm soát Afghanistan trong vài tháng.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi Taliban hãy ngừng ngay chiến dịch quân sự tại Afghanistan, cảnh báo rằng “Afghanistan đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát”. Tổng thống Ghani cho biết đang tham vấn các đối tác quốc tế nhằm nhanh chóng tìm ra lối thoát cho tình hình Afghanistan. 
Vũ khí Mỹ rơi vào tay Taliban
Mỹ chi hàng tỉ USD để trang bị vũ khí, khí tài hiện đại cho quân đội Afghanistan. Tuy nhiên, các tay súng Taliban hầu như không vấp phải nhiều kháng cự khi đánh chiếm hầu hết các thành phố, đồng nghĩa với việc số vũ khí của Mỹ lần lượt rơi vào tay lực lượng này và tiếp tục góp phần cho các chiến thắng của Taliban ở những nơi khác. Theo Al Jazeera, trang mạng xã hội của Taliban tràn ngập những đoạn clip quay cảnh các tay súng tịch thu vũ khí của quân chính phủ, trong đó có pháo cối và các dòng súng hạng nặng khác. Còn ở thành phố miền tây Farah, các thành viên Taliban đi tuần bằng xe có gắn phù hiệu của cơ quan tình báo Afghanistan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.