Tạm giữ vợ chồng chuyên đi 'trục hồn' trừ tà ma để lừa đảo

Nguyễn Long
Nguyễn Long
03/11/2023 14:16 GMT+7

Hùng nói mình có khả năng ngoại cảm rồi cùng vợ tìm nhà của các nạn nhân để đến 'trục hồn' trừ tà ma, lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Ngày 3.11, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Minh Hùng (65 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Thị Lý (48 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tạm giữ vợ chồng chuyên đi "trục hồn", trừ tà ma để lừa đảo   - Ảnh 1.

Lý bị bắt quả tang

CTV

Hùng và Lý quen nhau từ tháng 2.2023, đến tháng 4.2023 thì đăng ký kết hôn và cùng ngụ tại P.Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ).

Tháng 9.2023, Hùng "khoe" với Lý là mình có khả năng ngoại cảm, có thể xem được vong hồn, hài cốt, trừ tà ma.

Sau đó, Lý đi chụp hình các ngôi nhà gần nơi mình đang ở cho Hùng xem, hoặc gọi qua video call cho Hùng nhìn những căn nhà này. Thông qua hình ảnh, Hùng phán các căn nhà có vong hồn, âm khí tồn tại…

Sau đó, Lý đến gặp các chủ nhà hù dọa là nhà có âm hồn, vong, hài cốt, nếu không thuê "thầy" giải trừ thì ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, việc làm ăn… Nhiều chủ nhà tin lời Lý đến mất ăn mất ngủ và nhờ Lý tìm "thầy" hóa giải.

Sau khi được các chủ nhà nhờ vả, Lý nói Hùng đến để thực hiện các nghi thức giải trừ tà ma, giải thoát vong hồn. Giá trừ tà ma Hùng đưa ra khoảng 20 triệu đồng đối với hộ gia đình; công ty, doanh nghiệp từ 30 - 50 triệu đồng.

Ngày 1.11, Lý cùng Hùng và một người thợ hồ đến nhà bà S. (ngụ xã Mỹ Xuân) để trừ tà ma, trục vong hồn. Đến nơi, Hùng khoe với chủ nhà mình là "thầy" phong thủy, giải được vong hồn, rồi dùng các vật dụng do Hùng tự chế để "bắt vong hồn".

Sau hơn 10 phút, Hùng nói dưới nền nhà bà S., trong phòng ngủ có 2 hài cốt nên trục vong. Xong nghi lễ này, Hùng yêu cầu người thợ xây dọn dẹp các dụng cụ rồi ra về. Người nhà bà S. đã đưa cho Lý 200 triệu đồng.

Bà Lý đếm tiền và cho biết 150 triệu đồng là trả tiền công "bắt vong hồn" cho ông Hùng, 50 triệu đồng là tiền mua đá phong thủy cho bà S. Khi bà Lý đếm tiền thì bị Công an TX.Phú Mỹ phối hợp cùng Công an P.Mỹ Xuân bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ còn xác định với thủ đoạn trên, Hùng và Lý đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 nạn nhân khác với tổng số tiền 23 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.