Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Harnaaz Sandhu qua góc nhìn báo giới

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
13/12/2021 12:41 GMT+7

Hoa hậu Ấn Độ Harnaaz Sandhu được xướng tên là người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) lần thứ 70 diễn ra vào tối 12.12 (giờ địa phương) tại thành phố Eilat, Israel.

Á hậu 1 của Hoa hậu Hoàn vũ 2021 là Hoa hậu Paraguay Nadia Ferreira, tiếp theo là Á hậu 2 - Hoa hậu Nam Phi Lalela Mswane.

Theo tờ Insider (Mỹ), Harnaaz Sandhu (21 tuổi) vô cùng ngạc nhiên khi MC Steve Harvey nói với cô: “Tôi nghe nói bạn đóng giả động vật khá hay. Bạn hãy thử làm xem”. Sandhu đáp: “Ôi trời ơi, Steve, tôi không mong đợi làm được điều này trên sân khấu thế giới. Tôi phải làm điều này sao? Không có lựa chọn nào khác sao?”.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Harnaaz Sandhu

INDIA TODAY

Harnaaz Sandhu nói rằng vì yêu mèo nên cô sẽ cố gắng hết sức để đóng giả một con mèo và phát ra một vài tiếng kêu “meo meo” ấn tượng. Ngoài ra Sandhu đã nói về cách cô thuyết phục mọi người rằng biến đổi khí hậu không phải là một trò lừa bịp. “Thành thật mà nói, trái tim tôi tan vỡ khi thấy thiên nhiên đang trải qua rất nhiều vấn đề. Tất cả là do hành vi vô trách nhiệm của chúng ta. Đây là lúc để hành động và nói ít hơn, bởi vì mỗi hành động có thể giết chết hoặc cứu lấy thiên nhiên. Ngăn chặn, bảo vệ tốt hơn thiên nhiên là sự ăn năn và sửa chữa sai lầm Đây là điều tôi đang cố gắng thuyết phục các bạn ngày hôm nay”, tân Hoa hậu Hoàn vũ trả lời.

'Profile khủng' của tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021

Sau khi lọt vào top ba, Sandhu tiết lộ lời khuyên mà cô dành cho những phụ nữ trẻ ngày nay. Cô nói với Steve Harvey: “Tôi nghĩ áp lực lớn nhất mà giới trẻ ngày nay phải đối mặt là phải tin vào bản thân để thấy rằng bạn là duy nhất và đó là điều khiến bạn trở nên xinh đẹp. Hãy ngừng so sánh bản thân với những người khác. Hãy nói về những điều quan trọng hơn đang diễn ra trên toàn thế giới. Tôi nghĩ đây là điều bạn cần hiểu. Hãy nói ra, hãy nói cho chính mình, vì bạn là người dẫn dắt cuộc đời bạn. Bạn là tiếng nói của chính mình. Tôi tin vào bản thân mình. Đó là lý do vì sao tôi đứng ở đây hôm nay”.

Hoa hậu Nam Phi Lalela Mswane, Hoa hậu Ấn Độ Harnaaz Sandhu và Hoa hậu Paraguay Nadia Ferreira (từ trái sang) tạo dáng trên sân khấu trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 70

INSIDER

Harnaaz Sandhu luôn ủng hộ việc trao quyền cho phụ nữ. Cô giúp mẹ dạy về sức khỏe và vệ sinh phụ nữ tại nhiều trường học. Nữ hoàng cuộc thi hiện đang làm diễn viên và nói với Insider rằng cô đã tham gia hai bộ phim Punjabi sẽ sớm được phát hành.

Sandhu cho biết thêm cô luôn chọn những nhân vật mạnh mẽ vì muốn “phá bỏ những định kiến ​​về phụ nữ”. “Tôi hy vọng mình có thể truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách đi theo đam mê và trái tim của mình”, cô nhận định.

Tờ People (Mỹ) viết: Hoa hậu Ấn Độ Harnaaz Sandhu đã giành được chiếc vương miện danh giá tại Eilat, Israel sau khi vượt qua nhiều người đẹp.

Khoảnh khắc Harnaaz Sandhu được công bố Hoa hậu Hoàn vũ 2021

INSIDER

Harnaaz Sandhu đánh bại 79 thí sinh khác đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ - trong đó có Á hậu 1/Hoa hậu Paraguay Nadia Ferreira và Á hậu 2/Hoa hậu Nam Phi Lalela Mswane - để giành lấy danh hiệu cao quý.

Harnaaz Sandhu nhận vương miện từ Hoa hậu Hoàn vũ 2020 Andrea Meza trước khi bước đi đầu tiên với tư cách là tân Hoa hậu Hoàn vũ trên sân khấu ở Eilat, Israel.

Một người ủng hộ mạnh mẽ việc trao quyền cho phụ nữ, Sandhu là diễn viên luôn lấy cảm hứng từ ngôi sao Bollywood, Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra. Khi rảnh rỗi, cô thích tập yoga, khiêu vũ, nấu ăn, cưỡi ngựa và chơi cờ.

Ca sĩ người Israel cùng ngôi sao nhạc pop quốc tế Noa Kirel có màn trình diễn tại cuộc thi Miss Universe 2021, với chủ đề tập trung vào cuộc khủng hoảng khí hậu.

Cuộc thi mang tính lịch sử vì đánh dấu lần đầu tiên một người đẹp đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tham gia tranh tài và là lần đầu tiên sau hơn bốn thập kỷ Hoa hậu Hoàn vũ Morocco trở lại cuộc thi.

Hoa hậu Ấn Độ Harnaaz Sandhu trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 70 tại Eilat, Israel, ngày 10.12.2021

AFP

Hoa hậu Hoàn vũ 2021 được tổ chức bảy tháng sau khi Andrea Meza (27 tuổi) giành được vương miện năm 2020 vào tháng 5.2021 do dịch Covid-19 khiến cuộc thi năm 2020 bị dời sang 2021.

Trong một tuyên bố trước đêm chung kết cuộc thi hôm 12.12, Bộ trưởng Du lịch Israel Yoel Razvozov cho biết ông rất vui mừng được chào đón cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đến với đất nước mình, ngay cả với những lo ngại về đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

Razvozov nói: “Bất chấp những thách thức mà đại dịch Covid-19 đang diễn ra, chúng tôi biết cách duy trì sự cân bằng giữa sức khỏe và kinh tế, để mang du lịch trở lại Israel. Chúng tôi cần tạo ra các sự kiện du lịch để quảng bá và giới thiệu Israel với thế giới như một quốc gia đã tiêm chủng toàn dân, chào đón khách du lịch đến thăm”.

Chương trình đêm chung kết cũng đánh dấu lần đầu tiên Steve Harvey (64 tuổi) trở lại với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ kể từ năm 2019.

Tờ India Today (Ấn Độ) đưa thông tin: Harnaaz Sandhu, người đại diện cho đất nước tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 lần thứ 70 đã giành được danh hiệu cao nhất. Harnaaz đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 21 năm sau khi Lara Dutta giành được danh hiệu này vào năm 2000. Đây là một ngày trọng đại đối với Ấn Độ khi Harnaaz Sandhu đến từ Punjab giành được danh hiệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.