Tây Ban Nha khai quật, đưa di hài nhà độc tài Francisco Franco ra khỏi lăng

24/10/2019 15:00 GMT+7

Trong ngày 24.10, chính quyền Tây Ban Nha tiến hành khai quật, đưa di hài nhà độc tài Francisco Franco khỏi lăng mộ gần thủ đô Marid để an táng tại hầm mộ gia đình .

Truyền thông bị cấm đưa tin và chỉ có một số quan chức cấp cao được chọn để chứng kiến lễ khai quật bao gồm Bộ trưởng Tư pháp Dolores Delgado, một chuyên gia pháp y, một linh mục và 22 con cháu của cố lãnh đạo Francisco Franco, theo Reuters.
Động thái này diễn ra trước thềm cuộc bầu cử vào tháng tới. Người cháu có cùng tên với nhà lãnh đạo Francisco Franco cho biết: “Tôi cảm thấy bức xúc bởi vì họ khai quật, dùng di hài của ông để tuyên truyền vì mục đích chính trị trong cuộc bầu cử sắp tới”.

Nhà lãnh đạo Francisco Franco (trái) phát biểu bên cạnh Hoàn tử Juan Carlos trên ban công cung điện hoàng gia Tây Ban Nha

Reuters

Nhà độc tài Franco là người phát động cuộc nội chiến khiến khoảng 500.000 người thiệt mạng trong giai đoạn 1936-1939 và lâu nay Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha (PSOE) cầm quyền muốn đưa di hài ông Franco ra khỏi lăng.
PSOE giành được thắng lợi sau khi quốc hội thông qua đề xuất di dời di hài cố lãnh đạo Franco. Tòa án Tối cao Tây Ban Nha cũng đã phê chuẩn quyết định này sau khi bác bỏ đơn kháng cáo từ người thân của ông Franco. Chính phủ ước tính chi phí cho công tác di dời lên đến 63.000 euro.
Mặc dù nhà lãnh đạo Franco từ trần hồi 1975 sau 36 năm cầm quyền, nhưng người dân Tây Ban Nha vẫn còn chia rẽ về vấn đề di dời di hài của ông.
Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy 43% người dân Tây Ban Nha ủng hộ việc di dời, trong khi 32.5% phản đối. Reuters dẫn lời một nguồn tin chính phủ tiết lộ các công ty tham gia khai quật nhận được nhiều lời đe dọa hồi đầu tuần này.

[VIDEO] Một bác sĩ bị truy tố trong vụ "trẻ sơ sinh bị đánh cắp" dưới thời độc tài Franco ở Tây Ban Nha

Nhiều người ủng ông Franco ca ngợi ông là lãnh đạo cứng rắn giúp duy trì nền hòa bình Tây Ban Nha lâu nhất sau nhiều thế kỷ bất ổn.
Tuy nhiên, phe chống lại ông Franco lên án việc nhiều nạn nhân của nhà độc tài được chôn cất cạnh ông trong lăng Valle de los Caidos (Thung lũng của những người ngã xuống) trên núi ở thị trấn San Lorenzo de El Escorial, cách thủ đô Madrid khoảng 50 km.
Lăng này bao gồm một giáo đường có chiều dài 262 m được đào sâu vào đá núi với thánh giá cao 152 m. Bên cạnh Franco, còn có 27.000 chiến binh của ông cùng 10.000 quân nhân phe cộng hòa được chôn cất tại đây.
Những quân nhân tử trận của phe cộng hòa được đưa đến lăng mà không được sự chấp thuận từ phía gia đình. Trong khi đó, khoảng 20.000 tù nhân chính trị đã bị ép lao động khổ sai để xây dựng lăng trong giai đoạn 1940-1959.
Giới chuyên gia nhận định trong cuộc bầu cử 10.11 tới, các đảng chính trị có thể dùng sự tranh cãi và chia rẽ liên quan đến việc di dời di dài nhà độc tài để tranh thủ lá phiếu của cử tri.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.