Tên lửa mới của Mỹ bắn trúng trường học Iran

Tên lửa mới của Mỹ bắn trúng trường học Iran

03/04/2026 11:02 GMT+7

Vũ khí thế hệ mới phát nổ trên nhà thi đấu thể thao và trường tiểu học cạnh khu quân sự vào ngày đầu tiên của cuộc chiến giữa Mỹ-Israel chống Iran.

Một tên lửa mới được phát triển của Mỹ đã bắn trúng một trường học ở Iran vào ngày đầu tiên của cuộc chiến giữa Mỹ-Israel chống Iran.

Theo tờ New York Times, tên lửa tấn công chính xác tầm xa PrSM đã bắn trúng một nhà thi đấu thể thao và trường tiểu học liền kề ở thành phố Lamerd vào ngày 28.2.

Các quan chức Iran cho hay rằng cuộc tấn công đó, cùng với một số cuộc tấn công khác trong cùng khu vực, đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Mục tiêu chính của cuộc tấn công có lẽ là một khu quân sự thuộc về Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), nằm cạnh nhà thi đấu thể thao, nhưng chưa rõ khu vực đó có bị hư hại hay không.

Tên lửa PrSM, được thiết kế để thay thế đạn ATACMS, có tầm bắn lên tới 500 km và có thể phát nổ phía trên mục tiêu và phân tán các viên bi vonfram xé nát bất cứ thứ gì bên dưới.

Tên lửa PrSM được thiết kế để bay nhanh hơn và xa hơn, đồng thời có hình dáng thon gọn hơn so với các loại đạn dược khác trong kho vũ khí của Mỹ. PrSM được phóng bằng tổ hợp pháo lục quân cơ động HIMARS M142 và hệ thống phóng loạt M270A2.

Cùng ngày xảy ra vụ tấn công ở Lamerd, một tên lửa khác của Mỹ đã bắn trúng một trường học ở thành phố Minab, cách đó vài trăm km, khiến 175 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em.

Tên lửa mới của Mỹ bắn trúng trường học Iran - Ảnh 1.

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại khoảnh khắc cuộc tấn công vào Lamerd ở Iran, ngày 28.2.2026

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tờ New York Times cho biết đã xác minh được hai video về các vụ tấn công tên lửa vào trường học ở Lamerd và đoạn phim về hậu quả, cho thấy hình dạng của vũ khí và các vụ nổ mà nó gây ra phù hợp với tên lửa PrSM.

Một video được New York Times và các chuyên gia quốc phòng phân tích cho thấy một tên lửa có hình dáng đặc trưng của PrSM đang bay trước khi phát nổ ở Lamerd.

Đài BBC cũng dẫn lời các nhà phân tích tại công ty tình báo quốc phòng Janes và McKenzie Intelligence cho biết hình dạng, chiều dài và quy mô vụ nổ do đầu đạn tạo ra, cùng với việc thiếu các bộ phận điều khiển gắn ở đầu đạn, cho thấy vũ khí trong đoạn phim đã được xác minh rất có thể là tên lửa PrSM.

BBC dẫn lời một nhà phân tích của Janes cho biết dựa trên những đặc điểm đó và khoảng cách từ các địa điểm phóng tiềm năng của Mỹ ở Trung Đông, PrSM có thể là loại đạn dược duy nhất trong kho vũ khí của Mỹ có khả năng bắn trúng thị trấn.

Theo ông Amir-Saeid Iravani, đại diện của Iran tại Liên Hiệp Quốc, nhà thi đấu thể thao bị trúng tên lửa đang được một đội bóng chuyền nữ sử dụng vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Một phát ngôn viên của Lục quân Mỹ nói với New York Times rằng quân đội Mỹ đang điều tra thông tin này, nhưng cũng nhấn mạnh việc Mỹ không tấn công dân thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.