Thái Bình: Chỉ tổ chức lễ khai giảng trong thời gian 45 phút

Cù Hiền
Cù Hiền
05/09/2022 13:38 GMT+7

Việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới thống nhất trên toàn tỉnh vào sáng nay (5.9), thời gian tổ chức không quá 45 phút.

Các cơ sở giáo dục thực hiện khai giảng năm học mới kết hợp với khánh thành cơ sở mới, có thể kéo dài nhưng thời gian buổi lễ không quá 60 phút.

Sáng 5.9, hơn 400.000 học sinh với 742 cơ sở giáo dục (trong đó: 300 trường mầm non, 120 trường tiểu học, 106 trường THCS, 167 trường TH&THCS, 1 trường TH, THCS, THPT, 39 trường THPT; 1 trung tâm GDTX tỉnh, 8 trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố) tại tỉnh Thái Bình dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 trực tiếp sau 2 năm phải kết hợp nhiều hình thức do ảnh hưởng của Covid-19.

Từ 7 giờ sáng, các em học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong (TP.Thái Bình) đã có mặt tại trường để tham gia dự lễ khai giảng

c.h

Ngay từ 6 giờ 30 phút sáng, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường dự lễ khai giảng. Để đảm bảo an ninh trật tự xuyên suốt quá trình diễn ra buổi lễ khai giảng, lực lượng công an trật tự trên địa bàn phải tham gia điều tiết giao thông để tránh tình trạng ùn ứ.

Trước đó, ngày 29.8, Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục nêu rõ, việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới thống nhất trên toàn tỉnh vào sáng nay (5.9), thời gian tổ chức không quá 45 phút. Những cơ sở nào tổ chức trước thì cần báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thời gian tổ chức chương trình khai giảng chỉ trong khoảng 45 phút nên các tiết mục văn nghệ cũng được rút ngắn

c.h

Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện khai giảng năm học mới kết hợp với khánh thành cơ sở mới, khu nhà học mới thì xây dựng kịch bản tổ chức linh hoạt, có thể kéo dài nhưng thời gian buổi lễ không quá 60 phút.

Ngay sau khi kết thúc lễ khai giảng cần bố trí việc học văn hóa và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, sớm ổn định và duy trì nền nếp học tập.

Tại Trường tiểu học Lê Hồng Phong, thầy và trò cũng nhộn nhịp trong chương trình văn nghệ

c.h

Nhà trường triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, trong đó lưu ý các giải pháp chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch Covid- 19 và các dịch bệnh khác.

Lễ chào cờ được tổ chức trang trọng

c.h

Các cơ sở giáo dục tự thanh tra, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, hoạt động dạy thêm, học thêm, quản lý và sử dụng sách tham khảo theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.