Thái Lan tăng mạnh nhập khẩu cá trích đóng hộp Việt Nam

Chí Nhân
Chí Nhân
05/04/2022 21:49 GMT+7

Nhiều người dân Việt Nam vốn rất thích sản phẩm cá mòi (cá trích đóng hộp) thương hiệu Thái Lan nhưng ít ai biết rằng một lượng lớn nguyên liệu, sản phẩm xuất phát từ Việt Nam.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2021 doanh thu từ cá trích xuất khẩu đạt 37,5 triệu USD, giảm 9% so với 41 triệu USD năm 2020. Trong khi xuất khẩu sang 4/5 thị trường trên đều giảm mạnh thì Thái Lan tăng trưởng ấn tượng với 60%. Sản phẩm cá trích xuất khẩu sang Thái Lan chủ yếu là cá hộp. Thái Lan cũng trở thành nhà nhập khẩu cá trích lớn thứ 2 của Việt Nam, chiếm 18% thị phần; Nhật Bản dẫn đầu với 20% thị phần.

Trong những tháng đầu năm nay, trong khi nguyên liệu nhiều loài hải sản khan hiếm thì cá trích, cá cơm vẫn là những sản phẩm Việt Nam có sẵn nguồn cung đánh bắt trong nước. Nhất là những tháng đầu năm nay, ngư dân các tỉnh miền Trung đang bội thu cá trích, tạo ra nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu.

Hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá trích tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu sang Mỹ tăng 30%, sang Hàn Quốc tăng 67%, sang Úc tăng 86%... Đặc biệt thị trường dẫn đầu là Nhật Bản đạt gần 2 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 20% tổng xuất khẩu cá trích. Sản phẩm cá trích xuất khẩu sang Nhật Bản chủ yếu là phile tẩm gia vị và một số sản phẩm cá đóng hộp.

Dự báo xuất khẩu cá trích sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới nhờ nguồn nguyên liệu và nhu cầu đều cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.