Thắng Thụy Điển 1-0, Ý lọt vào vòng 16 đội

17/06/2016 21:54 GMT+7

Chơi ru ngủ nhưng Ý bất ngờ dồn lên tấn công và ghi bàn thắng quyết định vào lưới Thụy Điển bằng cú sút của Eder, đoạt chiếc vé vào vòng trong.


[VIDEO]: KHÁCH MỜI BÌNH LUẬN VÀ DỰ ĐOÁN TRƯỚC TRẬN
Trong khi hầu hết mọi sự chú ý dồn vào Zlatan Ibrahimovic thì cũng là lúc các cầu thủ khác của Thụy Điển sẽ có đất diễn trong trận đấu tối nay. Đó là điều HLV Antonio Conte cần phải tính tới.
Sau lưng Ibrahimovic là tiền vệ kỳ cựu Kim Kallstrom, người từng khoác áo CLB Lyon (Pháp) trước khi chơi ấn tượng trong màu áo Arsenal trong năm 2014. Đây là tiền vệ có số lần khoác áo khủng nhất Thụy Điển với 129 lần ra sân. Tiền vệ 34 tuổi này có cái chân trái cực khéo thể hiện qua những cú sút phạt đẳng cấp.
Chiellini (số 3) lại phải kèm một tiền đạo cao khều Reuters
Nếu Marco Parolo được ra sân từ đầu thì anh sẽ cùng Eder phòng thủ từ xa, một nhiệm vụ mà có lẽ Eder yêu thích hơn là tấn công và điều này thể hiện rõ trong trận ra quân của tuyển Ý. HLV Conte phải chắc chắn không để khoảng trống cho các tiền vệ cánh của Thụy Điển tung những đường chuyền bổng vào vòng cấm của mình, nơi Ibrahimovic chực chờ sẵn.
Sẽ không có gì ngạc nhiên khi kế hoạch của Thụy Điển câu bóng vào khu cấm địa của Ý càng nhiều càng tốt. Không chiến luôn là sở trưởng của các đội bóng đến từ bắc Âu, nhất là Thụy Điển đang dùng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với hai hậu vệ cánh dâng lên liên tục. Như HLV Erik Hamren tiết lộ trước trận đấu, "Sẽ không có bất kỳ sự thay đổi chiến thuật phức tạp nào".
Nếu Ibrahimovic dạt qua cánh phải, điều anh làm nhiều lần trong trận hòa CH Ireland vừa qua, có nghĩa là Giorgio Chiellini sẽ tiếp tục đối đầu với một tiền đạo cao chót vót. Ở trận Ý thắng Bỉ 2-0, Chiellini đã phong tỏa được "gã khổng lồ" cao 1,91m Romelu Lukaku. Tất nhiên, Ibrahimovic là một phạm trù khác.
Eder và Graziano Pelle một lần nữa được HLV Conte cho đá cặp trên hàng công của tuyển Ý với sự hỗ trợ từ hai bên cánh của Candreva và Sciglio.
Ý buộc phải chơi bóng ngắn, các cầu thủ sẽ phải chơi pressing để Thụy Điển không còn khoảng trống và đây chính là điểm mạnh của Daniele De Rossi, cầu thủ thu hồi bóng và phát động tấn công thuộc hàng tốt nhất nước Ý đang khoác áo AS Roma.
Trước đội bóng mưu mẹo như tuyển Ý, "đội bóng một người" Thụy Điển cần phải có nhiều phương án tấn công hơn là "không chiến". Nói cách khác, đội bóng đến từ bắc Âu cần rất nhiều điều để trụ vững trước đoàn quân của HLV Conte. 
Nếu Ibrahimovic hiểu nước Ý 1 thì các cầu thủ của Ý hiểu Ibra đến 10 bởi thời gian chơi cho Inter Milan, Juventus rồi AC Milan chính là nơi họ hiểu nhau như thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.