Thắp lửa cho thanh niên, trí thức trẻ Việt Nam tại châu Âu

Như Trần
Như Trần
28/08/2022 15:00 GMT+7

Festival thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 8 tạo cơ hội gắn kết ý nghĩa, đồng thời tiếp lửa cho cộng đồng thanh niên, trí thức trẻ Việt ở phương xa.

Festival thanh niên (TN) sinh viên (SV) Việt Nam tại châu Âu lần thứ 8 diễn ra ở thủ đô Praha của CH Czech từ ngày 18 - 21.8 với sự tham gia của hơn 200 đại biểu từ 12 quốc gia. Festival do Hội TN SV Việt Nam tại CH Czech đăng cai tổ chức, có sự hỗ trợ từ T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội SV Việt Nam, các đại sứ quán Việt Nam tại châu Âu, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Liên hiệp Hội TN SV Việt Nam tại châu Âu.

Cơ hội gắn kết

Trao đổi với Thanh Niên, Đại sứ Việt Nam tại CH Czech Thái Xuân Dũng cho biết đại sứ quán đã cử cán bộ đến phối hợp với Hội TN SV Việt Nam tại CH Czech tổ chức, góp ý cho chương trình và vận động đại biểu tham dự. “Đây là hoạt động bổ ích nhằm tăng cường kết nối, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thanh niên Việt Nam đang học tập, làm việc tại châu Âu. Đồng thời, festival cũng là dịp để giữ gìn, quảng bá, tuyên truyền bản sắc văn hóa và khẳng định sự hội nhập trong các lĩnh vực của thanh niên Việt Nam tại nước ngoài”, ông Dũng cho biết.

Các đại biểu trong Festival thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 8

Hội TN SV VN tại CH Czech

Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, Chủ tịch Hội TN SV Việt Nam tại CH Czech, chia sẻ với Thanh Niên ban tổ chức (BTC) festival đặt ra 2 mục tiêu chính: tạo môi trường cho các TN Việt Nam sinh ra, lớn lên tại nước ngoài tiếp xúc với cộng đồng người Việt và giúp các du học sinh Việt Nam kết nối với cộng đồng trí thức trẻ ở châu Âu.

Dù gặp nhiều trở ngại, công tác tổ chức của Hội TN SV Việt Nam tại CH Czech được các đại biểu đánh giá rất cao. Anh Nguyễn Phan Bảo Thụy, Chủ tịch Hội SV Việt Nam tại Pháp (UEVF) và là trưởng đoàn đại biểu Pháp, nói BTC rất chu đáo, nhiệt tình và đây là một sự kiện thành công.

Các đại biểu chào cờ trong lễ khai mạc festival

Hội TNSVVN tại Czech

Tại festival, các đại biểu được chia thành 10 đội với các thành viên đến từ đủ 12 quốc gia để tham gia nhiều hoạt động như trò chơi tập thể, gala văn nghệ, hội thao, các chuyến tham quan. Không khí mà các trò chơi tập thể tạo ra khiến chị Dương Thị Mai Lan, Tổng thư ký UEVF, rất ấn tượng. “Phần lớn đại biểu năm nay đến từ nước chủ nhà CH Czech. Các bạn chủ yếu là thế hệ thứ hai, thứ ba trong gia đình nên không quá thành thạo tiếng Việt. Dù phải giao tiếp bằng tiếng Anh, mọi người vẫn vui vẻ, hòa đồng. Các trò chơi đã giúp kết nối thành viên trong đội với nhau”, chị Lan cho biết.

Vượt cả mong đợi

Cũng trong khuôn khổ festival, hội thảo khoa học trí thức trẻ người Việt tại châu Âu lần 1 đã diễn ra với 3 chủ đề chính: kinh tế, y sinh, môi trường. Chị Linh cho biết quyết định tổ chức sự kiện chỉ được đưa ra trước đó 1 tháng. “Đây không chỉ là hội thảo mang tính chất khoa học mà còn là hoạt động để thắp lửa cho trí thức trẻ Việt Nam tại châu Âu. Dù thời gian gấp gáp, các diễn giả vô cùng nhiệt tình. Họ bỏ mọi công việc và tự chi trả vé sang CH Czech với mục tiêu nâng cao giá trị tri thức người Việt trẻ tại châu Âu. Đây là điều rất đáng trân trọng và khiến BTC xúc động”, chị Linh nói thêm.

Chia sẻ với Thanh Niên, tiến sĩ Lê Đức Dũng, chuyên gia khoa học sức khỏe tại Đức và là diễn giả tại hội thảo, cho biết sự kiện này vượt cả mong đợi của ông. “Khâu tổ chức và nội dung chương trình rất tốt, thu hút nhiều SV. Dù chưa quy tụ đầy đủ nhân tài người Việt ở châu Âu, hội thảo mang ý nghĩa quan trọng. Từ trước đến nay, chưa có sự kiện nào để cộng đồng trí thức Việt ở châu Âu gắn kết. Hội thảo này chính là viên gạch đầu tiên để xây dựng sự kết nối đó”, ông Dũng nói.

Tiến sĩ Lê Đức Dũng, chuyên gia khoa học sức khỏe tại Đức, tại hội thảo

NVCC

Ông Dũng cũng chỉ ra rằng việc kết nối trí thức Việt Nam tại châu Âu mang đến nhiều lợi ích. “Khi mở rộng quan hệ, các trí thức có thể hỗ trợ nhau để tạo nên cộng đồng khoa học Việt Nam vững mạnh. Từ đó, cộng đồng này có thể tiếp tục giúp đỡ SV và các nhà khoa học trẻ Việt Nam. Các hội thảo thế này cũng có thể tập hợp được ý tưởng có ích cho những người làm chính sách tại Việt Nam. Đồng thời, mạng lưới chuyên gia người Việt còn có thể hỗ trợ kết nối các đơn vị ở Việt Nam hợp tác phát triển khoa học và chuyển giao công nghệ với đối tác ở châu Âu”, ông Dũng cho biết.

Đêm đáng nhớ

Hoạt động khó quên nhất trong festival 2022 có lẽ là đêm bế mạc khi các đội trình diễn những tiết mục văn nghệ sau 2 ngày lên ý tưởng và chuẩn bị. “Hôm đó, mưa bão rất lớn khiến toàn bộ hội trường bị dột. Sau khi biết thông tin này chỉ 2 giờ trước khi lễ bế mạc diễn ra, BTC phải tức tốc liên hệ để đổi sang hội trường khác cách đó 10 km. Các đại biểu ở CH Czech đã dùng ô tô của mình và huy động cả người thân di chuyển 5 - 7 lượt để đưa mọi người đến địa điểm mới”, chị Linh nhớ lại.

“Khi đến nơi, toàn bộ khu vực đó lại mất điện. BTC quyết định bật đèn pin điện thoại để các đội biểu diễn vì các bạn đã dày công chuẩn bị. May mắn là đến phút cuối thì có điện trở lại. Mọi người đã say sưa theo dõi các tiết mục đến tận 12 giờ đêm”, chị Linh kể với Thanh Niên. “Đó là những tiết mục mà ai có mặt trong đêm đó đều phải không ngừng vỗ tay. Các đội còn hỗ trợ nhau hoàn thành màn biểu diễn của mình. Sự đoàn kết trong cộng đồng người Việt là điều chúng tôi luôn muốn thấy”, anh Thụy chia sẻ.

Trong lễ bế mạc, anh Thụy cũng đại diện UEVF nhận cờ luân lưu của nước chủ nhà festival năm sau và mời đại biểu 11 nước đến Pháp vào năm 2023. Anh Thụy cho biết UEVF cách đây 2 tháng đã bắt đầu tìm địa điểm thích hợp cho sự kiện, đồng thời tìm cách cân bằng chi phí do các điều kiện tại Pháp rất khắt khe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.