Nhờ khiếu nại, taekwondo VN đoạt HCV thứ hai

12/06/2015 13:09 GMT+7

(TNO) Đội nữ taekwondo VN đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình nhưng các trọng tài đã chấm điểm không thống nhất khiến chúng ta phải khiếu nại. BTC buộc phải cho thi lại 1 bài quyền và các cô gái đã xuất sắc đoạt HCV.

(TNO) Đội nữ taekwondo VN đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình nhưng các trọng tài đã chấm điểm không thống nhất khiến chúng ta phải khiếu nại. BTC buộc phải cho thi lại 1 bài quyền và các cô gái đã xuất sắc đoạt HCV.

 13 giờ
Ảnh: Tân Lam
HUY CHƯƠNG VÀNG! Sau bài quyền biểu diễn lại, các nữ võ sĩ VN đã đoạt lại chiếc HCV suýt lọt vào tay Thái Lan. 
 
12 giờ 37
VN giành HCB nội dung biểu diễn đồng đội nam với 7.720 điểm, HCV thuộc về Philippines với 7.850 điểm.  
12 giờ
Ảnh: Quang Tuyến
Cựu võ sĩ Nguyễn Đăng Khánh, giờ là trọng tài cũng đến động viên các VĐV nữ. 
 
11 giờ 56
Ông Vũ Xuân Thành, Trưởng bộ môn taekwondo cho biết, người chấm điểm sai là trọng tài người Myanmar. VN đề nghị đổi trọng tài nhưng BTC không đồng ý và giữ nguyên các vị trọng tài cũ.  
11 giờ 55
Với sự quyết liệt của đoàn taekwondo trong việc khiếu nại BTC, trọng tài buộc phải cho hai đội VN và Thái Lan thi lại bài quyền số 2. 
VN THI LẠI BÀI QUYỀN TAEKWONDO
 
11 giờ 49
Ảnh: Tân Lam
Các VĐV đang rất hồi hộp chờ kết quả tính lại từ BTC. 
 
11 giờ 40
Đoàn taekwondo khiếu nại BTC - Ảnh: Tân Lam
Tuy nhiên, đoàn VN đang khiếu nại BTC vì nghi ngờ trọng tài cộng điểm sai. Các VĐV nữ của VN buồn và khóc sướt mướt. 
 
11 giờ 39
VN chỉ đọat HCB môn taekwondo nội dung biểu diễn đồng đội nữ, HCV thuộc về Thái Lan với 7.900 điểm.   
11 giờ 28
Ảnh: Tân Lam
Đội nữ VN đã kết thúc bài biểu diễn 2 bài quyền với điểm số rất cao: 7.830 điểm.
 
 11 giờ
Cả hai đội nam và nữ VN đã lọt vào chung kết môn rowing nội dung chèo thuyền 4 người 1.00m.   
10 giờ 53
Lê Văn Duẩn (áo đỏ) ở đoạn nước rút về đích - Ảnh: Khả Hòa
Cua rơ Lê Văn Duẩn vừa đoạt HCB nội dung cá nhân nam tính giờ, VĐV Saleh Mohd Harrif (Malaysia) đoạt HCV. 
 
10 giờ 50
Đội taekwondo VN chuẩn bị bước vào nội dung biểu diễn đồng đội nữ với sự góp mặt của các VĐV từng vô địch thế giới Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thụy Xuân Linh.  
10 giờ 47
Cung thủ Nguyễn Tiến Cương đã lọt vào chung kết tranh HCV nội dung toàn năng nam khi thắng Sapriatno với tỷ số 144/142. Trận chung kết sẽ tranh tài vào ngày mai 13.6.   
10 giờ 41
2 VĐV taekwondo mừng chiến thắng - Ảnh: Tân Lam
HUY CHƯƠNG VÀNG! Teakwondo đã đoạt chiếc HCV đầu tiên của ngày hôm nay khi cặp Nguyễn Minh Tú - Nguyễn Minh Văn giành số điểm cao nhất 7.885 trong hai bài biểu diễn quyền Taebak và ShipJin.
TÚ-VĂN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

 
10 giờ 34
Đội bắn súng nữ VN chỉ xếp thứ 4 ở đợt bắn chung kết cự ly 50m nữ 3 ổ quay với 1.709 điểm. Thái Lan đoạt HCV (1.735), Malaysia HCB (1.718) và Singapore đoạt HCĐ (1.710 điểm).  
10 giờ 34
Lê Thị An và Phạm Thị Huệ đã lọt vào chung kết sau khi về nhất ở nội dung chèo thuyền đôi nữ 1.000 với 4 phút 01 giây 00.   
10 giờ 30
Tuyển bóng rổ nam VN vừa thắng Myanmar bới tỷ số 96/68 ở vòng đấu bảng.  
10 giờ 14
Nguyễn Tiến Cương đã lọt vào bán kết môn bắn cung toàn năng hỗn hợp nam sau khi thắng VĐV nước chủ nhà Singapore Ang Han Teng 140/134.   
10 giờ 10
Tú - Văn với bài biểu diễn rất đều - Ảnh: Tân Lam
Teakwondo xuất quân ở nội dung quyền đôi nam nữ với số điểm 7.885 của cặp Nguyễn Minh Tú - Nguyễn Minh Văn. 
 
10 giờ
2 nữ VĐV Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền đã về nhất vòng loại rowing nội dung đôi nữ thuyền nhẹ cự ly 1.000m với 3 phút 40 giây 05 để lọt vào chung kết.   
9 giờ 44
Các VĐV môn bắn cung không gặp thuận lợi khi chỉ 1 VĐV trong số 4 VĐV thành công ở các nội dung thi. VĐV Nguyễn Tiến Cường lọt vào tứ kết sau khi thắng VĐV của Lào với tỷ số 145/141.   
9 giờ 40
Ở nội dung rowing đơn nam 1.000m, VĐV Nguyễn Văn Hà chỉ đạt 3 phút 30 giây 68, thành tích này không đủ đưa anh vào chung kết mà chỉ có 1 suất dự bị (chờ VĐV khác bỏ cuộc để thế chỗ).  
9 giờ 34
VĐV Hồ Thị Lý cũng vừa hoàn thành phần thi rowing thuyền đơn nhẹ 1.000m nữ với 4 phút 00 giây 20 và lọt vào chung kết.   
9 giờ 20
Nguyễn Văn Linh đứng nhất vòng loại môn rowing nội dung thuyền đơn nhẹ 1.000m nam với 3 phút 31 giây 27 và lọt vào vòng thi chung kết.    
9 giờ
Nguyễn Thị Thật (áo đỏ) không thể vượt qua Thái Lan tại đích đến - Ảnh: Khả Hòa
Nữ cua-rơ Nguyễn Thị Thật đã giành HCB đua xe đạp cá nhân tính điểm, HCV thuộc về Naneephan Jutatip 
 
8 giờ 53
Lương Văn Thao có thành tích 47 giây 82 và cũng lọt vào chung kết môn điền kinh nội dung 400m nam thi vào chiều nay.   
8 giờ 45
Quách Công Lịch vừa về nhất vòng loại đường đua 400m nam với thành tích 47 giây 68 và lọt vào chung kết thi đấu vào buổi chiều.  

Lịch thi đấu các môn trong ngày hôm nay 12.6: 

Golf: Tạm hoãn vì trời mưa.
Bắn súng: 8 giờ: 50m súng trường 3 tư thế cá nhân và đồng đội nữ - 9 giờ: Bắn đĩa bay nam.

Điền kinh: 8 giờ 40: Vòng loại 400m nam (Quách Công Lịch, Lương Văn Thảo) - 15 giờ: Chung kết nhảy cao nữ (Phạm Thị Diễm, Dương Thị Việt Anh); chung kết nhảy cao nam (Phan Văn Lâm, Nguyễn Văn Mua); chung kết 400m nữ (Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan), 400m nam; chung kết đi bộ 3.000m nữ (Nguyễn Thị Phượng, Trương Thị Thùy), nam (Phạm Tiến Sản, Lê Trọng Gian); chung kết 4x100m tiếp sức nữ.

Bắn cung: 14 giờ: Bán kết. 
Bowling: 9 giờ: Vòng loại đồng đội - 14 giờ: Chung kết.
Bi sắt: 9 giờ: VN gặp Singapore - 13 giờ 15: Gặp Campuchia - 14 giờ: Gặp Myanmar - 19 giờ 15: Gặp Thái Lan.
Taekwondo: 9 giờ 55: Chung kết biểu diễn đôi - 10 giờ 55: Chung kết biểu diễn đồng đôi nữ - 11 giờ 15: Chung kết biểu diễn đồng đội nam - 15 giờ: Tứ kết dưới 54kg nam (Nguyễn Đình Cương) - 18 giờ 45: Bán kết hạng cân dưới 46kg nữ (Trương Thị Kim Tuyến).
Quần vợt: 10 giờ: Tứ kết đôi nữ (gặp Indonesia và Thái Lan).
Cầu mây: 14 giờ: Nữ VN gặp Myanmar - 18 giờ: Nữ VN gặp Lào.
Bóng chuyền: 16 giờ: Nam VN gặp Campuchia.
Pencak silat: 16 giờ 20: Tứ kết tán thủ dưới 65kg nam (Nguyễn Văn Tú) -  19 giờ 40: Tứ kết tán thủ dưới 85kg nam (Nguyễn Duy Tuyên).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.