SEA Games ngày 9.6: Ánh Viên lập cú đúp, liên tiếp phá kỷ lục

09/06/2015 12:54 GMT+7

(TNO) Hôm nay, 9.6, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đón một cơn mưa vàng từ bơi lội với cú đúp của 'nàng tiên cá' Ánh Viên cùng các môn khác như thể dục dụng cụ, canoeing và điền kinh.

(TNO) Hôm nay, 9.6, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đón một cơn mưa vàng từ bơi lội với cú đúp của 'nàng tiên cá' Ánh Viên cùng các môn khác như thể dục dụng cụ, canoeing và điền kinh.
 20 giờ 30
Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao đã giành được 7 HCV trong ngày hôm nay, gồm 2 bơi, 2 thể dục dụng cụ, 1 canoeing, 1 điền kinh và 1 billards. Như vậy, cho đến hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã được tổng công 87 huy chương, gồm 33 vàng, 16 bạc và 38 đồng, tạm xếp thứ 3 toàn đoàn.
 
 20 giờ
Bi sắt: Đôi Việt Nam gồm Ngô Thị Huyền Trân và Trần Thạch Lam chỉ giành HCB ở môn bi sắt sau khi để thua Thái Lan 4-13 trong trận chung kết.   
 19 giờ 45
Bơi lội: Hoàng Quý Phước chỉ về thứ 4 ở nội dung bơi 100m bướm với thành tích 54 giây 28.  
 19 giờ 40 
VÀNG. Bơi lội: Ánh Viên vừa phá thêm kỷ lục SEA Games và giành tấm HCV thứ 6 tại SEA Games 28 ở nội dung bơi 200m hỗn hợp nữ với thành tích 1 phút 59 giây 27.
Đây là HCV thứ 6 của Ánh Viên và đã là lần thứ 7 cô gái quê Cần Thơ này phá kỷ lục SEA Games. Một thành tích đáng nể. Cùng với VĐV Shooling của nước chủ nhà Singapore, Ánh Viên là ngôi sao nổi nhất tính tới thời điểm này tại SEA Games 28.
 
 19 giờ
Bơi lội: Trần Duy Khôi đã về vị trí thứ 3 nội dung bơi 400m cá nhân nam và nhận HCĐ với thành tích 4 phút 26 giây 29. Hai vị trí nhất và nhì thuộc về các VĐV nước chủ nhà Singapore.
 
 18 giờ 50
Bi sắt: Tuyển bi sắt Việt Nam đang tranh chung kết với Thái Lan. Đôi Việt Nam gồm Ngô Thị Huyền Trân và Trần Thạch Lam.
 
 18 giờ 
Bơi lội: Hoàng Quý Phước (ảnh) về thứ 4 nội dung bơi 100m bướm với thành tích 54 giây 28. Về nhất là VĐV của nước chủ nhà Singapore Schooling với thành tích 52 giây 13 và phá kỷ lục SEA Games.
 
 18 giờ 8
Bơi lội: Hoàng Quý Phước sẽ bước vào nội dung bơi 100m bướm.   
 18 giờ 5
VÀNG. Bơi lội: Ánh Viên đã đem về tấm HCV ở nội dung 200m bướm với thành tích 2 phút 11 giây 12. Một lần nữa Ánh Viên đã phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này. Kỷ lục cũ do VĐV Tai Li nắm giữ với thành tích 2 phút 13 giây 59.

ÁNH VIÊN PHÁ KỶ LỤC SEA GAMES Ở 200M BƯỚM
Đây là tấm HCV thứ 5 của Ánh Viên tại kỳ SEA Games năm nay.
 
 18 giờ
Đến hẹn lại lên, đây là thời điểm môn bơi bước vào loạt trận chung kết.   
 17 giờ 16
Điền kinh: Cả Nguyễn Thị Oanh và Lưu Kim Phụng đều thi đấu không thành công khi về vị trí thứ 9 và 8. VĐV về nhất là người Philippines.  
 17 giờ 12
Điền kinh: Tiếp tục là cuộc thi chạy nội dung 100m nữ. Việt Nam có 2 VĐV tham gia là Nguyễn Thị Oanh và Lưu Kim Phụng.    
 17 giờ
Điền kinh: VĐV Lê Trọng Hinh của Việt Nam đã về vị trí thứ 7 nội dung chạy 100m nam với thành tích 10 giây 55. VĐV của Philippines về nhất với thành tích 10 giây 25.   
 16 giờ 50
Điền kinh: Tiếp tục là cuộc thi chạy nội dung 100m nam và nữ.   
 16 giờ 45
Điền kinh: Nguyễn Văn Hùng đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV nội dung nhảy 3 bước sau khi bị VĐV Malaysia vượt qua và phá luôn kỷ lục SEA Games do Hùng đang nắm giữ. Thành tích của Hùng tại buổi thi hôm nay là 15m92, còn VĐV Malaysia là 16m76.
Như vậy, với thành tích 15m92, Nguyễn Văn Hùng chỉ nhận HCĐ, xếp trên anh 1 bậc là VĐV của Thái Lan với thành tích 16m20.
 
 16 giờ 25
Điền kinh. Phạm Thị Huệ hạng 4 nội dung 5.000m nữ, 2 VĐV Indonesia chia nhau vị trí nhất và nhì.
 
 16 giờ 17
Điền kinh: Phạm Thị Huệ  đã bị rơi xuống vị trí thứ 5 và khoảng cách của cô với 4 VĐV xếp trên khá xa. Khả năng lật ngược tình thế của Huệ gần như không có.   
 16 giờ 10
 Điền kinh: Phạm Thị Huệ đang thi chung kết nội dung chạy 5.000m nữ. Huệ đang trong tốp 4 VĐV dẫn đầu, nhưng sẽ rất khó khăn khi vị trí nhất và nhì đang do 2 VĐV Indonesia nắm giữ.  
 15 giờ 48
VÀNG. Điền Kinh. Nguyễn Văn Lai về nhất cuộc thi chạy 5.000m và phá luôn kỷ lục của SEA Games với thành tích 14 phút 04 giây 82. 
Văn Lai phá kỷ lục của SEA Games tồn tại đã 22 năm. Đỗ Quốc Luật về thứ 4 với thành tích 14 phút 56 giây.
Phát biểu sau khi về đích đầu tiên, Văn Lai cho biết anh muốn tặng chiếc HCV cho đứa con vừa lên 5 tháng tuổi của anh.

VĂN LAI TẶNG HCV CHO CON TRAI LÊN 5 THÁNG TUỔI
Tại SEA Games 27 trên đất Myanmar, Nguyễn Văn Lai từng gây bất ngờ lớn khi đoạt 2 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung 5.000m và 10.000m.

NGUYỄN VĂN LAI LẬP KỶ LỤC MỚI TẠI SEA GAMES 28
Văn Lai quê Thanh Hóa và anh xuất thân là một quân nhân. Anh nhập ngũ vào năm 2005. Sau đó, Lai được đơn vị cử đi học một lớp sơ cấp về nấu ăn để về đảm nhiệm vai trò “anh nuôi” cho Tiểu đoàn 3- Trường quân sự Quân đoàn 1 đến tận cuối năm 2006.
Vốn có sức khỏe tốt, lại đam mê thể thao, Nguyễn Văn Lai làm quen với môn điền kinh. Sau một thời gian tập luyện, Lai gần như không có đối thủ nên được đơn vị cử đi tham dự giải chạy vũ trang cuối năm 2007. Khi đó, các HLV điền kinh của quân đội đã phát hiện tố chất tiềm ẩn của Lai nên quyết định đưa anh sang trung tâm thể dục thể thao quân đội rèn luyện.
Ở tuổi 21, Nguyễn Văn Lai mới chính thức được tập luyện điền kinh bài bản và chuyên nghiệp. Nhưng nhờ sự chuyên cần, quyết tâm mạnh mẽ, anh thăng tiến cực nhanh.
 
 15 giờ 45
Điền kinh: Còn 4 vòng, Lai vẫn đeo Agus Prayyogo (Indonesia) như hình với bóng. Đang chờ một màn bứt phá của Văn Lai ở những vòng cuối.  
 15 giờ 42
Điền kinh: Hiện tại trên đường chạy 5.000m Văn Lai và VĐV của Indonesia đang đeo bám quyết liệt. Còn 6 vòng đua nữa.   
 15 giờ 35
Điền kinh: Nguyễn Văn Lai (số áo 325) đang chạy vòng chung kết 5.000m nam. Anh đang là đương kim vô địch nội dung này, nhưng được dự báo sẽ gặp khó khăn trong lần thi này. Chạy chiến thuật cho Lai là Đỗ Quốc Luật.
 
 15 giờ 10
Bắn súng: Đồng đội nam VN với Tạ Ngọc Long, Nguyễn Duy Hoàng, Phùng Lê Huyền chỉ xếp hạng 5 nội dung 50m súng trường hơi. Chỉ duy nhất Tạ Ngọc Long xếp hạng tư cá nhân nên sẽ tranh chung kết vào ngày mai.   
 14 giờ 47
VÀNG. TDDC: Đặng Nam đã thi đấu xuất sắc và giành HCV ở nội dung vòng treo nam (15,300 điểm). Phạm Phước Hưng về nhì với 14,033 điểm và giành HCB.
Như vậy, môn thể dục dụng cụ, đoàn Việt Nam đã giành được 2 HCV, 1 bạc và 2 HCĐ trong ngày thi hôm nay.

ĐẶNG NAM TRẢ LỜI PHỎNG VẤN THANH NIÊN ONLINE
 
 14 giờ 37
TDDC: Hà Thanh đã thực hiện không tốt bài thi xà lệch nữ của mình. Cô gái quê Hải Phòng đã để trượt tay khỏi thanh xà ngay khi bắt đầu và ở phần kết thúc cô tiếp đất không tốt. Hiện Hà Thanh tạm xếp vị trí thứ 4.
Kết quả, Hà Thanh xếp đến vị trí thứ 6 với 11,133 điểm.
 
 14 giờ 30
TDDC: Phạm Phước Hưng đã hoàn thành xong nội dung vòng treo nam với điểm số 14,033. Đây là nội dung sở trường của Hưng, đáng tiếc khi tiếp đất anh đã để tay chạm đất.
 
 14 giờ 20
TDDC: Phạm Phước Hưng và Đặng Nam bước vào vòng chung kết nội dung vòng treo nam.
 Còn Hà Thanh và Đỗ Thị Thu Huyền thi ở nội dung xà lệch nữ.
 
 14 giờ 10
TDDC: Ở nội dung ngựa tay quay nam, Lê Thanh Tùng (ảnh) về thứ 3 với 13,233 điểm và giành HCĐ sau 2 VĐV Thái Lan va Singapore. Tiếc cho Đinh Phương Thành khi anh bị té khi đang thi nên bị trừ điểm.
 
 14 giờ 7
VÀNG. TDDC. Phan Thị Hà Thanh (ảnh) đã giành thêm tấm HCV ở nội dung nhảy chống với thành tích 13,983 điểm. Đỗ Thị Vân Anh về thứ 5 với 13,083 điểm.
 
 13 giờ 57
VÀNG. Billards: Trần Phi Hùng (ảnh) thắng ngoạn mục với điểm số 100-90 nhờ 1 cơ ăn 41 điểm.

XEM CÚ LỘI NGƯỢC DÒNG NGOẠN MỤC CỦA PHI HÙNG
Như vậy, Phi Hùng giành HCV còn Mã Minh Cẩm nhận HCB.

PHI HÙNG PHÁT BIỂU SAU KHI ĐOẠT HCV
Còn Hoàng Quân thắng 9-6 vào bán kết pool 9 bi.
 
 13 giờ 50
Thể dục dụng cụ (TDDC): Đinh Phương Thành (ảnh) chỉ được 12,133 điểm ở nội dung ngựa tay quay.
Còn Hà Thanh thi nội dung nhảy chống được 13,983 điểm.
 
 13 giờ 35
Quần vợt: Linh Giang đã thua Gonzales (Philippines) 0-2 (2/6, 3/6) ở vòng loại đơn nam.  
 13 giờ 32
Phạm Phước Hưng (ảnh) chỉ đem về cho thể thao Việt Nam 1 tấm HCĐ sau khi xếp vị trí thứ 3 nội dung tự do của thể dục dụng cụ. Thanh Tùng về thứ 4 và xếp nhất là VĐV của Philippines Capellan với thành tích 14,733 điểm.
 
 13 giờ 30
Ở nội dung đầu tiên của thể dục dụng cụ (tự do nam), Phạm Phước Hưng và Lê Thanh Tùng (ảnh) đều thất bại. Hưng đạt 14,5 điểm, còn Tùng 13,433 điểm.
Trong khi đó, VĐV của Philippines đang tạm dẫn đầu với 14,733 điểm.
 
 13 giờ 25
Billards: Trận tứ kết pool 9 bi giữa Đỗ Hoàng Quân (ảnh) và Ibrahim Amir đang diễn ra hấp dẫn. Hai cơ thủ đang tâm hòa nhau 6-6
 
 13 giờ 16
VĐV Phạm Phước Hưng đang chuẩn bị thi bài thể dục tự do. Đây là nội dung thi đầu tiên của thể dục dụng cụ chiều nay. Tổng cộng có 3 nội dung nam và 2 nữ thi chiều nay. Mục tiêu của Việt Nam là giành 5 tấm HCV. 
 
 13 giờ
Billards: Mã Minh Cẩm đang tiến gần đến tấm HCV ở nội dung carom 1 băng khi đang dẫnTrần Phi Hùng 58-28.
Trong khi đó ở tứ kết nội dung pool 9 bi đơn nam, Đỗ Hoàng Quân đã bị đối thủ Malaysia lội ngược dòng dẫn lại 5-4.
 
12 giờ 40
Billards: Ở nội dung pool 9 bi đơn nam, vòng tứ kết, Đỗ Hoàng Quân đang dẫn Ibrahim Amir (Malaysia) 4-2.
 
 12 giờ 25
Trong trận chung kết nội bộ môn Billards nội dung carom 1 băng, Mã Minh Cẩm đang dẫn Trần Phi Hùng 28-11.
 
 
Nhảy cầu nữ; Nguyễn Phương Anh - Nguyễn Vũ Thảo Vy (10m)

Bơi lội: Ánh Viên thi đấu 3 nội dung (200m bướm, 100m ngửa, 200m tự do), Quý Phước (100m bướm), Duy Khôi (400m hỗn hợp)
TRỰC TIẾP SEA Games 28: Chung kết nội bộ billard carom 1 băng - ảnh 39Nguyễn Văn Lai (số áo 510) sẽ thi đấu nội dung chạy 5.000m nam (chung kết) - Ảnh: Khả Hòa
Điền kinh: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái (10 môn phối hợp), Nguyễn Thị Oanh, Lưu Kim Phụng (100m nữ), Lê Trọng Hinh (100m nam), Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mùa (nhảy 3 bước, chung kết), Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Trương Thị Thuý, Phạm Thị Huệ (5.000m nam, nữ chung kết)

Bóng rổ: Nữ Việt Nam - Singapore (17 giờ)

Billiards: Mã Minh Cẩm và Trần Phi Hùng (chung kết Carom 1 băng, 12 giờ), tứ kết billiards Anh Đỗ Hoàng Quân gặp Ibrahim (Malaysia), đôi: Việt Nam -Malaysia

Canoeing: Tường, Hoài, Vũ, Dũng (K4 200m), Xuân Đạt (C1 200m),ThanhThảo (K1, 200m), Trương Thị Phương (C1, 200m), Thanh Thảo - Vũ Thị Linh (K2, 200m), Văn Hoài - Văn Dũng (K2, 200m), Yến, Thảo, Tuyết, Bích (K4, 200m nữ)

Golf: Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân (toàn năng nam)

Bowling: Thi đấu toàn đội và đơn nam (Công Hưng, Trọng Hiếu, Bảo Kỳ, Thanh Nhã)

Thể dục dụng cụ: chung kết đơn môn: Phước Hưng, Thanh Tùng (thể dục tự do), Phương Thành, Thanh Tùng (ngựa tay quay), Phước Hưng, Đặng Nam (vòng treo), Hà Thanh, Vân Anh (cầu thăng bằng), Hà Thanh, Thu Huyền (xà lệch)

Bi sắt: Đấu loại và chung kết đôi nam nữ

Bắn súng: Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Hằng, Dương Thị Luyến (50m súng trường nữ), Phùng Lê Huyền, Tạ Ngọc Long, Nguyễn Duy Hoàng (50m súng trường nam)

Quần vợt: Đấu loại đơn, đôi, đôi nam nữ. Trịnh Linh Giang gặp Ruben Gonzales (Phillipines), Đào Minh Trang gặp Thandar Aung (Myanmar), Nguyễn Hoàng Thiên gặp Isaac Yong Ong (Singapore)
 
CÁC MÔN THI CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM HÔM NAY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.