Bắt hơn 3 tấn thịt, nội tạng động vật bốc mùi thối

Công an phát hiện hơn 3 tấn sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối chuẩn bị bán cho các tiểu thương.

Ngày 8.1, tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Hậu Giang, lực lượng chức năng tối 7.1 đã bắt quả tang một vụ vận chuyển, mua bán thịt và nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vụ việc bị phát hiện tại H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Khoảng 18 giờ 30 ngày 7.1, lực lượng chức năng phát hiện xe tải BS 64C - 033.12 vừa chuyển xuống 38 bao tải phía trước nhà ông Nguyễn Văn Hào (38 tuổi) trên quốc lộ 61 đoạn thuộc ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp. Sau đó, chiếc xe di chuyển đến phía trước nhà ông Nguyễn Văn Bé Tám (47 tuổi) cách đó khoảng 100 mét để chuẩn bị chuyển xuống thêm 21 bao tải khác
Thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, các bao tải này chứa khoảng 3 tấn lỗ tai, da động vật đã bốc mùi hôi thối, phân hủy, có dòi lúc nhúc.
Bắt hơn 3 tấn thịt, nội tạng động vật bốc mùi thối… chuẩn bị ra chợ 1
Phèo trâu bốc mùi hôi giấu trong vườn nhà ông Hào Ảnh: Vị Thanh
Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra kho và sau vườn nhà ông Nguyễn Văn Hào,  phát hiện hơn 200 kg nội tạng gồm phèo và bao tử động vật đã được tẩy trắng.
Cả ông Tám và ông Hòa đều không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc rõ ràng của số thực phẩm hôi thối trên. Ông Hào cho biết đã mua số bao tử, phèo trôi nổi nhiều nơi, sau khi ngâm hóa chất tẩy trắng để đem bán lại cho tiểu thương ở các chợ, các hộ nuôi cá. 
Ông Tám cũng khai nhận phần lớn da và tai trâu được ông mua tại TP.HCM để đem về làm thức ăn cho cá.
Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tang vật và tiếp tục làm rõ, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.