Bệnh viện Nhân dân 115 đón nhận 3 kỷ lục châu Á

28/05/2020 14:37 GMT+7

Ngày 28.5, tại TP.HCM, Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 đón nhận 3 kỷ lục châu Á dành cho cá nhân, tập thể của bệnh viện này.

Bệnh viện Nhân dân 115 đón nhận 3 kỷ lục châu Á

Đối với tập thể, Tổ chức kỷ lục châu Á trao kỷ lục BV đầu tiên phẫu thuật u não cho bệnh nhân 67 tuổi vào ngày 15.2.2019 bằng hệ thống công nghệ trí tuệ nhân tạo Robot Modus V Synaptive cho BV Nhân dân 115.
Ngoài ra, BV Nhân dân 115 còn được trao kỷ lục "BV đầu tiên đạt chuẩn chất lượng điều trị vàng của Hội Đột quỵ châu Âu về điều trị đột quỵ" vào ngày 21.4.2019.
Về cá nhân, Tổ chức kỷ lục châu Á trao kỷ lục cá nhân cho bác sĩ Chu Tấn Sĩ (55 tuổi), Trưởng khoa Ngoại thần kinh - BV Nhân dân 115, Phó chủ nhiệm bộ môn Ngoại thần kinh Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) - chuyên gia phẫu thuật thần kinh thuộc BV Nhân dân 115.
Bác sĩ Chu Tấn Sĩ nhận kỷ lục là chuyên gia đầu tiên phẫu thuật u não cho bệnh nhân 67 tuổi bằng hệ thống công nghệ trí tuệ nhân tạo Robot Modus V Synaptive, mở ra một bước tiến mới: sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong phẫu thuật thần kinh. Cuộc phẫu thuật này được thực hiện vào ngày 15.2.2019. 
Ba kỷ lục trên đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập vào năm 2019 và cùng thời điểm này, những kỷ lục này cũng được Tổ chức kỷ lục châu Á xác lập. 

TS - BS Phan Văn Báu, Giám đốc BV Nhân dân 115, chúc mừng bác sĩ Chu Tấn Sĩ (trái) nhận Kỷ lục châu Á

ẢNH: KHẢ HÒA

Theo thông tin từ BV Nhân dân 115, tại Việt Nam mỗi năm ước tính có hơn 200.000 ca đột quỵ mới với hậu quả hơn 11.000 người tử vong và trên 100.000 người bị tàn phế. Từ 1 đơn vị đột quỵ đầu tiên được thành lập tại BV Nhân dân 115 vào năm 2006, đến nay trên cả nước đã có khoảng 100 đơn vị điều trị về đột quỵ.
Riêng tại BV Nhân dân 115, trong năm 2018, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị đột quỵ khoảng trên 12.000 người.

Thầy thuốc ưu tú, Ths - BS chuyên khoa 2 Chu Tấn Sĩ thuyết minh về hệ thống công nghệ trí tuệ nhân tạo Robot Modus V Synaptive tại lễ nhận bằng kỷ lục

KHẢ HÒA

Bệnh nhân đầu tiên được phẫu thuật bằng Robot Modus V Synaptive (67 tuổi khi được phẫu thuật vào năm 2019, ở Tây Ninh) được các bác sĩ chẩn đoán u não ở vùng trán đỉnh (T) khoảng 2 cm, cách vỏ não khoảng 1,5 - 2 cm, chi phối đến chức năng vận động. Ca mổ bắt đầu lúc 9 giờ ngày 15.2.2019 và kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày (dự kiến ban đầu kéo dài 2 giờ). Dưới sự hỗ trợ của hệ thống định vị Robot Modus V Synaptive, ê kíp phẫu thuật đã bóc tách lấy nguyên khối u trong não người bệnh. Sau 2 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân đã hồi tỉnh, sức khỏe ổn định và được chuyển về khoa Ngoại thần kinh chăm sóc. Ca phẫu thuật do thầy thuốc ưu tú, Ths - BS chuyên khoa  2 Chu Tấn Sĩ đóng vai trò "chỉ huy trưởng", cùng 2 chuyên gia kỹ thuật đến từ Canada và Úc thực hiện. Ca mỗ còn có sự hỗ trợ của GS Amin Kassam, Phó chủ tịch Viện phát triển thần kinh Aurora (Mỹ) - GS giải phẫu thần kinh, đồng thời cũng chính là người đưa ra ý tưởng về hệ thống robot này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.