
10 kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam
Theo tin từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chiều 6.12, Tổ chức Kỷ lục châu Á chính thức có quyết định xác lập 10 kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam theo bộ tiêu chí kỷ lục ẩm thực và đặc sản châu Á năm 2023.

Cao lầu Hội An được công nhận giá trị ẩm thực châu Á
(TNO) Món cao lầu Hội An chính thức được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á.

Đề cử kỷ lục châu Á đối với cao lầu Hội An
Ngày 15.11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã giao TP.Hội An phối hợp Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam tổ chức Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam lần 2 - 2013 đối với cao lầu Hội An, sau khi đặc sản này được chọn là một trong 10 món ăn nổi tiếng Việt Nam lập hồ sơ đề cử công nhận kỷ lục châu Á (cùng với 8 đặc sản quà tặng).

8 kỷ lục châu Á về đặc sản quà tặng
Theo thông tin mới nhận từ thành phố Faridabad, bang Haryana và thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Kỷ lục châu Á mới chính thức xác lập 8 kỷ lục châu Á mới của VN.

Trưng bày, đấu giá từ thiện chiếc sofa lớn nhất Việt Nam
(TNO) Chiếc sofa khổng lồ được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là “Chiếc sofa rút nút lớn nhất Việt Nam”, đang chờ xác lập kỷ lục lớn nhất châu Á, sẽ được trưng bày từ ngày mai 14.8, sau đó sẽ được tổ chức bán đấu giá nhằm mục đích từ thiện.

Món ngon xứ Quảng hút khách
Trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam, nhiều gian hàng được mở ngay bên sông Hoài (TP.Hội An), bày bán, giới thiệu các món ăn đặc sản của địa phương.

Mì Quảng lên... hương
Từ một món ăn dân dã, mì Quảng được xác lập kỷ lục châu Á và đang chờ đợi sẽ “trình diễn” ngay tại quê nhà với lễ công bố xác lập kỷ lục vào dịp festival di sản cuối tháng 6.

Trao 7 kỷ lục châu Á cho Việt Nam
Sáng 31.5, ông Biswaroop Roy Chowdhury (người Ấn Độ, Tổng giám đốc Trung tâm kỷ lục châu Á) đến chùa Hội Khánh (Bình Dương) để trao Kỷ lục châu Á cho danh hiệu Tượng Phật nhập Niết bàn dài nhất trên mái chùa châu Á (tượng dài 52 m, nằm ở độ cao 22,5 m).

Video clip: Cận cảnh chùa Một Cột xuống cấp trầm trọng
(TNO) Với gần 1.000 năm lịch sử, chùa Một Cột không chỉ là một trong những biểu tượng của Thủ đô Hà Nội, mà năm 2012, ngôi chùa này còn được Tổ chức kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất. Tuy nhiên, hiện tại ngôi chùa này đang xuống cấp trầm trọng.

Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm đạt kỷ lục châu Á
Tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang cho biết vào đầu tháng 5 tới, Tổ chức Kỷ lục châu Á sẽ có mặt ở An Giang để trao bằng xác lập tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm (xã An Hảo, H.Tịnh Biên) là tượng Phật ngồi trên đỉnh núi lớn nhất châu Á.