Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước gây thất thoát: Cảnh cáo nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế

05/10/2019 07:19 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa bị kỷ luật do khi triển khai thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại số nhà 135 Huỳnh Thúc Kháng làm thất thoát ngân sách.

Ngày 4.10, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cho hay vừa thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Thừa Thiên - Huế (đợt 1 năm 2010, sau đây gọi tắt là Hội đồng Bán nhà ở).
Bà Hòa bị kỷ luật do khi triển khai thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại số nhà 135 Huỳnh Thúc Kháng làm thất thoát ngân sách. Cụ thể, Hội đồng bán nhà ở do bà Hòa làm chủ tịch đã bán ngôi nhà này sai đối tượng theo Nghị định 61/CP năm 1994 của Chính phủ (về mua bán và kinh doanh nhà ở), tạo điều kiện cho người mua nhà sau đó bán lại hàng tỉ đồng để hưởng chênh lệnh, gây thiệt hại gần 855 triệu đồng. Ngoài ra, để giải quyết thủ tục bán ngôi nhà sai quy định này, nhà nước cũng phải bố trí 3 căn nhà ở xã hội, 1 lô đất tại khu tái định cư cho người liên quan.
Cùng bị kỷ luật cảnh cáo liên quan đến vụ việc này còn có các ông: Lê Quang Dũng (nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng, Phó chủ tịch Hội đồng bán nhà ở, hiện là đảng viên chi bộ 8, Đảng bộ P.Kim Long, TP.Huế); Trần Kiêm Hòa, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng, tổ trưởng Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng bán nhà ở, hiện là đảng viên chi bộ 6, Đảng bộ P.Trường An, TP.Huế),
Báo Thanh Niên (số ra ngày 4 và 5.4.2013) có loạt bài “Phù phép” bán nhà sở hữu nhà nước tại Thừa Thiên - Huế phản ánh vi phạm trên. Cụ thể, theo quy định của Nghị định 61/CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, về nguyên tắc chỉ có cán bộ - công nhân viên được bố trí nhà ở trước ngày 1.11.1992 mới được mua chính ngôi nhà đã được phân trước đó.
Thế nhưng, tại Thừa Thiên - Huế, trong số 1.958 hộ được mua nhà theo Nghị định 61/CP, Hội đồng Bán nhà ở đã tham mưu bán cho 782 hộ gia đình được bố trí nhà sau mốc thời gian trên; chưa kể, có 45 trường hợp không phải cán bộ - công nhân viên, 48 trường hợp không xác định được đối tượng, 16 trường hợp đã có nhà và đất ở nhưng vẫn được ưu ái bán thêm.
Đáng chú ý, rất nhiều khu nhà, đất thuộc vị trí đắc địa, sinh lợi cao ở TP.Huế (tại đường Bến Nghé, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Đăng Lưu...) nhưng số tiền thu về cho ngân sách chỉ hơn 55,5 tỉ đồng. Vi phạm này đã được Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế kết luận từ nhiều năm trước, đã chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý nhưng đến nay mới có thông tin kỷ luật các cá nhân liên quan.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa hiện là đảng viên Chi bộ Công ty CP tư vấn đầu tư phát triển Chuỗi giá trị (một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở TP.Huế). Đến thời điểm này, bà Hòa đã khắc phục hơn 344 triệu đồng; ông Lê Quang Dũng khắc phục 340 triệu đồng, ông Trần Kiêm Hòa khắc phục 170 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.