Nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam sang Đức làm việc từ năm 2020

29/09/2019 08:00 GMT+7

Theo Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, nước Đức đang có nhu cầu lớn về nhân lực, vì vậy, tiềm năng đưa lao động Việt Nam sang Đức làm việc rất rộng mở.

Ngày 28.9, Bộ LĐ-TB-XH cho biết trong chuyến thăm và làm việc tại CHLB Đức từ ngày 22 - 28.9, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung và ông Rolf Schmachtenberd, Quốc vụ khanh Bộ Lao động và Xã hội (CHLB Đức) đã thống nhất xem xét cập nhật Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bộ năm 2013, tiến hành ký kết bản ghi nhớ mới về hợp tác giáo dục nghề nghiệp và tiếp nhận lao động vào đầu năm 2020.
Theo Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, nước Đức đang có nhu cầu lớn về nhân lực, vì vậy, tiềm năng đưa lao động Việt Nam sang Đức làm việc rất rộng mở. Việt Nam đã và đang thí điểm triển khai đưa gần 1.000 điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc tại CHLB Đức.
Từ kết quả thành công trong dự án thí điểm đưa lao động điều dưỡng giữa Việt Nam và CHLB Đức thời gian qua, phía Đức bày tỏ mong muốn được mở rộng hợp tác với Việt Nam trong việc cung ứng nguồn nhân lực sang các ngành nghề khác như: lái xe, đầu bếp, điện xây dựng, cơ khí, hoàn thiện nội thất, chăm sóc và giáo dục trẻ em, kỹ thuật viên y tế...
“Luật Nhập cư của CHLB Đức có hiệu lực từ ngày 1.3.2020 sẽ tạo điều kiện cho lao động ngoài EU, trong đó có lao động Việt Nam vào nước Đức làm việc thuận lợi hơn”, ông Dung nói. Hiện kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hơn 9 tỉ USD, Đức đầu tư sang Việt Nam hơn 2 tỉ USD và đang triển khai hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu... Tại CHLB Đức có 170.000 người Việt đang sinh sống, cư trú hợp pháp tại Đức, trong đó có 7.000 sinh viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.