Ninh Thuận: Tiếp tục giãn cách xã hội thêm 7 ngày

06/08/2021 19:16 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản về việc tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 7 ngày, từ 0 giờ ngày 7.8 đến hết ngày 13.8.

Chiều ngày 6.8, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ký văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16.7.2021 của UBND tỉnh.
Theo đó, qua 21 ngày thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 và Công văn số 3873/UBND-VXNV ngày 30.7.2021 của UBND tỉnh, nhưng tình hình dịch bệnh tại tỉnh vẫn ở mức “nguy cơ cao”, có nơi “nguy cơ rất cao”.
Thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 5/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-UBND thêm 7 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 7.8 đến hết ngày 13.8.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị nhằm đẩy lùi dịch bệnh lây lan.

Bản tin Covid-19 ngày 6.8: Cả nước 8.324 ca Covid-19, chờ tin mới từ vắc xin "made in Việt Nam"

Trước đó, ngày 16.7, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND thực hiện khoanh vùng, giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 17.7 đến 0 giờ ngày 31.7 (15 ngày) trên toàn tỉnh. Cụ thể, áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với TP.Phan Rang - Tháp Chàm và H.Ninh Phước; áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ đối với các huyện còn lại (Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam).
Ngày 30.7, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ra văn bản tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 7 ngày (từ ngày 31.7-6.8) theo Chỉ thị số 16/CT-UBND và bổ sung giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn .

Theo báo cáo nhanh của BCĐ Ninh Thuận, để phòng, chống dịch đạt hiệu quả, Ninh Thuận đã tổ chức phong tỏa 14 khu vực xuất hiện ca nhiễm Covid-19 với 2.492 hộ/10.623 nhân khẩu; thành lập 34 cơ sở cách ly, đang thực hiện cách ly tập trung 5.625 người và 5 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 với 420 giường bệnh, hiện tại đang điều trị 243 ca nhiễm Covid-19. Có 38 ca nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.