Trung úy công an thị trấn Ngãi Giao bị chém thủng bụng đã qua nguy kịch

21/01/2020 14:19 GMT+7

Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa, Công an thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) bị chém thủng bụng, đã qua nguy kịch. Tuy nhiên, trung uy Nghĩa sẽ được chuyển lên TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Ngày 21.1, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết sức khỏe của trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa, Công an thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức) đã qua nguy kịch và sức khỏe tạm ổn. 
Tuy nhiên, do vết thương của trung úy Nghĩa nặng và theo nguyện vọng của gia đình, bệnh viện sẽ chuyển nạn nhân lên TP.HCM để tiếp tục điều trị.
Trung úy Nghĩa bị nghi can Lê Hoàng (35 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao) dùng mã tấu chém rách phần bụng, làm ruột lòi ra ngoài.
Như Thanh Niên thông tin, do nghi ngờ Hoàng có hành vi trộm mai của nhà dân nên chỉ huy Công an thị trấn Ngãi Giao cử trung úy Nghĩa cùng một dân quân thị trấn đến nhà, mời Hoàng lên trụ sở làm việc.
Ngay sau khi gây án, Hoàng chạy về nhà mẹ mình cố thủ, còn trung úy Nghĩa được đồng đội đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.
Sau đó, Hoàng bị Công an huyện Châu Đức phối hợp Công an thị trấn Ngãi Giao dùng hơi cay trấn áp bắt giữ.
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên ngày 21.1, Công an huyện Châu Đức cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Hoàng để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích hoặc giết người đối với nghi can Hoàng. Công an H.Châu Đức cũng cho biết Hoàng nghiện ma túy nhiều năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.