Xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại

Đỗ Trường
Đỗ Trường
15/10/2020 06:13 GMT+7

Đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Ngày 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã chính thức khai mạc. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, đã đến dự và chỉ đạo đại hội.

Không còn hộ nghèo theo tiêu chí T.Ư

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Trần Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, cho biết trong thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 579 chi, Đảng bộ cơ sở và 14 Đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe và tính mạng của nhân dân trên địa bàn; vừa phục hồi, phát triển kinh tế bằng các chính sách, giải pháp đồng bộ. Ông Nam khẳng định: “Với sự quyết tâm đó, Bình Dương đã vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng được thời cơ để sớm phục hồi kinh tế, tiếp tục giữ vững sự ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.
Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, phát biểu: “Bình Dương luôn xem nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, quan tâm xây dựng chính sách thông thoáng, tăng cường xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… Trong nhiều năm liền Bình Dương luôn giữ vững vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, có tỷ lệ điều tiết về ngân sách T.Ư cao thứ 3 cả nước”. Cũng theo ông Thao, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015 - 2020 của Bình Dương đạt 9,35%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020.
Cơ cấu kinh tế của Bình Dương tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 89,31% trong GRDP; cơ cấu ngành công nghiệp có chuyển biến tích cực, phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, giảm loại hình công nghiệp sử dụng nhiều lao động phổ thông, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ có bước phát triển, gắn kết với chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia… Bình Dương hiện không còn hộ nghèo theo tiêu chí của T.Ư và chỉ còn dưới 1% theo tiêu chí của tỉnh.

Phát triển đô thị thông minh

Theo báo cáo chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương xác định mục tiêu tổng quát phấn đấu xây dựng tỉnh nhà phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.
Phát biểu tại đại hội, ông Võ Văn Thưởng khẳng định mục tiêu trên của Bình Dương thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng lớn, quyết tâm cao về sự phát triển và bày tỏ tin tưởng tỉnh sẽ thực hiện thành công. Ông Thưởng cũng nhấn mạnh về một số nhiệm vụ cơ bản, với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững là phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các bước đột phá chiến lược, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng…
“Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chú trọng đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn phù hợp với biến đổi cơ cấu lao động, nhu cầu công nhân, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế...”, ông Thưởng phát biểu.
Ông Thưởng cũng đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, vì sự phát triển của tỉnh và đất nước; nghiên cứu lựa chọn những người tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao; thật sự tiên phong, gương mẫu, tận tụy và có năng lực… để bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.