Thời tiết TP.HCM se lạnh, bạn trẻ tưởng như đang vi vu ở Đà Lạt

05/12/2021 14:59 GMT+7

Sáng cuối tuần thời tiết ở TP.HCM se lạnh , bạn trẻ nô nức xuống phố với tâm trạng thoải mái, tưởng tượng như đang vi vu ở tận Đà Lạt .

Rộn ràng xuống phố trong tiết trời se lạnh

Những ngày gần đây, khí hậu TP.HCM trở nên mát mẻ, dễ chịu làm nhiều người cảm thấy sảng khoái mỗi khi ra đường. Vào buổi sáng và chiều tối không khí càng mát hơn, thậm chí có lúc làm nhiều người co ro trong cái lạnh.

Bạn trẻ xuống đường vào dịp cuối tuần trong tiết trời se lạnh

Dạ Thảo

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Nam bộ sáng nay, nhiệt độ tại TP.HCM có nơi xuống tới 19oC, đây là mức nhiệt thấp nhất từ đầu năm đến nay tại TP.HCM. Nhiệt độ tại TP.HCM cũng như các tỉnh Nam bộ xuống thấp dưới 20oC là do khối không khí lạnh khuếch tán xuống phía Nam. Hôm nay, sóng lạnh của khối không khí lạnh gần Nam bộ hơn nên nhiệt độ giảm sâu hơn.

Đợt không khí lạnh này sẽ làm cho tiết trời Nam bộ, trong đó có TP.HCM mát mẻ thêm khoảng 2 ngày nữa, sau đó nhiệt độ sẽ tăng lên. Từ nay đến Giáng sinh sẽ có một vài đợt không khí lạnh nữa, mỗi đợt kéo dài 3 - 4 ngày làm nhiệt độ giảm, sau đó tăng trở lại.

Dịp này cũng là lúc nhiều bạn trẻ được khoác thêm áo ấm

Nhiều bạn trẻ đến đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1) sáng nay

Sáng nay, tiết trời se lạnh ngay đúng vào ngày cuối tuần nên bạn trẻ xuống phố dạo chơi đông hơn hẳn. Đây là dịp để giới trẻ thoải mái ăn diện những bộ quần áo ấm ít khi được dùng giữa Sài Gòn.

Tại các con đường trung tâm thành phố, có rất đông bạn trẻ xuống đường tận hưởng không khí mát mẻ. Đặc biệt tại khu vực Nhà thờ Đức bà, Phố đi bộ Nguyễn Huệ hay khu vực Hồ Con Rùa, đường sách Nguyễn Văn Bình…, nhiều bạn trẻ đi dạo, chụp ảnh và ngồi uống cà phê.

Tận hưởng ngày cuối tuần tại một quán cà phê ngay trung tâm Q.1, Nguyễn Vĩnh Khoa (29 tuổi, ngụ đường Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM) cảm thấy không khí hôm nay không khác gì so với Đà Lạt. Anh cho biết thích nhất tiết trời của TP.HCM ở tháng này, đây là thời điểm tuyệt vời nhất.

Bạn trẻ đọc sách tại đường sách Nguyễn Văn Bình

“Không cần du lịch Đà Lạt, tiết trời hôm nay trong, nắng ấm nhẹ, gió thổi lành lạnh dù trời đã gần trưa. Tôi rất thích thời tiết như hôm nay, đặc biệt là ngày chủ nhật nữa”, Khoa cho hay.

Nhiều bạn trẻ cũng rủ nhau đạp xe, đi dạo ngay từ sớm. Nguyễn Thị Mai Anh (20 tuổi, ngụ đường Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) chia sẻ: “Sáng sớm nay trời lạnh, rất thích nên tôi liền rủ bạn đến khu Bưu điện thành phố dạo mát, chụp ảnh. Thời tiết này thay vì đi chơi xa, tôi nghĩ dạo chơi ở thành phố cũng là một cách du lịch tại chỗ rồi”, Mai Anh nói.

Một số bạn trẻ khác chọn ngồi những quán cà phê ven đường để tận hưởng không khí mát mẻ

Cẩn thận với bệnh cảm cúm

Bác sĩ Đỗ Sanh Hữu Tín (Bệnh viện Đa khoa TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết thời gian gần đây thời tiết mát mẻ hơn khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, việc thời tiết chuyển lạnh đột ngột cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp như cảm cúm, viêm phế quản, viêm phổi và đặc biệt là các bệnh lý về da ở những người có tiền sử bệnh da mạn tính.

Đây là những bệnh thường gặp trong lúc trời chuyển mùa mà cơ thể nhiều người chưa kịp thích ứng. Trong đó bệnh cảm cúm là bệnh lý hô hấp do vi khuẩn, vi rút gây ra rất dễ lây lan. Những triệu chứng của cảm lạnh như ngứa họng, sổ mũi, nghẹt mũi và hắt hơi, sau đó là sưng họng, ho, đau đầu, sốt nhẹ, mệt mỏi, đau nhức cơ và chán ăn.

Bạn trẻ rủ nhau đạp xe ngày cuối tuần

Để phòng ngừa các bệnh này, bạn trẻ nên giữ ấm cơ thể, mặc áo ấm, quàng khăn, đeo khẩu trang khi ra ngoài trời lạnh. Ăn uống đầy đủ giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Không nên thức quá khuya vì đây là tác nhân dễ bị cảm lạnh và sổ mũi. Bạn trẻ cũng cần tăng cường ăn nhiều rau xanh và hoa quả để bổ sung các vitamin C, các thực phẩm giàu protein như trứng gà, các chế phẩm từ đậu, có thể uống thêm các loại nước sinh tố, sữa tươi để tăng sức đề kháng và dinh dưỡng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.