Tiêu Chiến và Lisa (BlackPink) được bình chọn đẹp nhất châu Á

02/11/2020 19:29 GMT+7

Hôm 2.11, trang Weibo chính thức của TC Candle Asia chính thức công bố top 100 Gương mặt đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương 2020. Đứng đầu hai bảng nam/nữ là Tiêu Chiến và Lisa (nhóm Black Pink).

Đến hẹn lại lên, TC Candle Asia đã công bố bảng xếp hạng 100 Gương mặt đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương trong năm. Cuộc bình chọn trên mạng diễn ra trên hai nền tảng mạng xã hội Weibo và Instagram, với hơn 1 tỉ lượt thích, bình luận và chia sẻ. Kết quả, 300 ứng cử viên được rút xuống còn 100 người và hầu hết đều là những tên tuổi đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.
Đứng đầu top 100 Gương mặt đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương 2020 là Tiêu Chiến và Lisa. So với năm ngoái, cả hai đều giữ vững “ngôi vương/ngôi hậu” của mình nhờ lượng bình chọn từ fan. Việc Tiêu Chiến và Lisa một lần nữa vượt qua nhiều tên tuổi để trở thành Sao nam/nữ có gương mặt đẹp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng không khiến nhiều người bất ngờ.

Nhan sắc của Lisa và Tiêu Chiến đều được đánh giá cao

ẢNH: WEIBO NV

Kể từ khi ra mắt, Lisa từng không ít lần nằm trong top mỹ nhân thế hệ mới của Kpop. Tiếp nối thành công từ năm trước, gà cưng nhà YG ngày càng tỏa sáng với hàng loạt hợp đồng quảng cáo và đại diện thương hiệu danh giá.
Ngoài Lisa, ba thành viên còn lại của nhóm BlackPink cũng chiếm vị trí cao trong danh sách Sao nữ có gương mặt đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương: Jennie (hạng 5), Rosé (đứng thứ 8) và Jisoo (vị trí 9).

Các thành viên BlackPink đều có tên trong top 100 Gương mặt đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương của TC Candle Asia

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong khi đó, Tiêu Chiến lại có một năm 2020 không quá tốt đẹp khi vướng lùm xùm fan quá khích tấn công diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own)Lofter hồi cuối tháng 2 vừa qua. Dù vậy, độ phổ biến của anh vẫn ở mức cao cùng lượng người hâm mộ khủng. Ở phần lớn các cuộc bình chọn nhan sắc khác, mỹ nam sinh năm 1991 cũng thường nằm trong top dẫn đầu.
Bạn diễn thân thiết của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác cũng gây chú ý trong bảng bình chọn này. Nam ca sĩ kiêm diễn viên về hạng 5, năm ngoái anh chỉ đứng thứ 14. Sự thăng tiến vượt bật của sao phim Trần tình lệnh trong bảng bình chọn cho thấy độ nổi tiếng ngày càng tăng của anh.

Ngoại hình Vương Nhất Bác ngày càng "lên hương", tỷ lệ thuận với độ nổi tiếng của anh

ẢNH: WEIBO NV

Theo sau Tiêu Chiến là Sehun (EXO). Giọng ca 26 tuổi được tán thưởng nhờ gương mặt góc cạnh nam tính và vóc dáng săn chắc quyến rũ. Hai thành viên EXO khác trong top 10 Sao nam có gương mặt đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương 2020 là Baekhyun (6) và Chanyeol (8). Các vị trí còn lại trong top 10 gồm Thái Từ Khôn (3), Cha Eun Woo nhóm Astro (4), Tống Uy Long (7), Shunsuke Michieda (9) và Lee Min Ho (10).
Về bảng nữ, sự xuất hiện của Moonbyul (Mamamoo) gây bất ngờ lớn. Cô vượt qua nhiều người đẹp sáng giá để trụ vững ở hạng 2. Các vị trí còn lại trong top 10 Sao nữ có gương mặt đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương 2020 gồm Angela Baby (3), Địch Lệ Nhiệt Ba (4), Triệu Lệ Dĩnh (6), Miyawaki Sakura (7) và Irene của Red Velvet (10).

Chanyeol (trái) và Sehun trong top 10 Sao nam có gương mặt đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương 2020

ẢNH: INSTAGRAM NV

Đáng chú ý, Việt Nam không có đại diện nào trong top 100 Sao nam/nữ có gương mặt đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương 2020. Năm ngoái, Việt Nam có duy nhất đại diện là Sơn Tùng M-TP, xếp thứ 46.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.