Tình hình dịch bệnh ở TP.HCM vẫn rất khó lường

03/07/2021 06:10 GMT+7

Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế , nhận định dịch bệnh ở TP.HCM vẫn rất khó lường, khả năng tiếp tục tăng và lan rộng ra các tỉnh thành lân cận.

Ngày 2.7, tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM định kỳ, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết từ 6 giờ ngày 1.7 đến 6 giờ ngày 2.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ghi nhận 533 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2; gồm 460 ca trong khu cách ly, khu phong tỏa, cách ly tại nhà; 2 ca phơi nhiễm là dân quân trực khu phong tỏa ở Q.5 và TP.Thủ Đức; 42 ca được phát hiện khi khám sàng lọc tại 15 bệnh viện (BV)... Số ca nhiễm trong cộng đồng được phát hiện từ người có triệu chứng đến khám bệnh, mỗi ngày có từ 25 - 62 ca phát hiện qua khám sàng lọc, hiện có 530 trường hợp phát hiện trong BV.

Sáng 3.7: TP.HCM thêm 215 ca Covid-19, ghi nhận tổng cộng 5.255 bệnh nhân

Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận định dịch bệnh ở TP vẫn rất khó lường, khả năng tiếp tục tăng và lan rộng ra các tỉnh thành lân cận. Trước tình trạng tập trung đông người ở các điểm lấy mẫu, ông Sơn đề nghị khắc phục sớm. “Các địa phương có thể lấy mẫu tại đầu các hẻm, người dân đi ra lấy mẫu đơn giản hơn là tổ chức ở các trường học quy mô lớn”, ông Sơn nói. Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường năng lực và số lượng test nhanh cung cấp cho các quận, huyện và TP.Thủ Đức để phát hiện sớm, truy vết nhanh.
Theo ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, hiện TP đặt mục tiêu xét nghiệm tầm soát diện rộng khoảng 1 triệu mẫu/ngày để nhanh chóng truy tìm F0. Tuy nhiên, việc tổ chức nên phân chia thời gian cụ thể để công tác xét nghiệm đầy đủ, an toàn, tránh chạy đua với số lượng, thành tích. Trên tinh thần Chỉ thị 10 của UBND TP.HCM, ông Mãi đề nghị các quận, huyện và TP.Thủ Đức rà soát khu vực, địa điểm cần thiết áp dụng Chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng thì chủ động xin ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM hoặc “vừa triển khai vừa thông báo để ban chỉ đạo nắm và chỉ đạo”.
Đồng quan điểm, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các địa phương căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh trên từng địa bàn để điều chỉnh phương án giãn cách xã hội phù hợp; có thể tiếp tục áp dụng Chỉ thị 10 hoặc đề xuất áp dụng Chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng nếu thấy thực sự cần thiết.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 82, 83 và 84 tử vong: Ba người đàn ông ở TP.HCM và Bắc Ninh

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhận định đợt dịch lần thứ 4 có tính chất nguy hiểm, phức tạp và khó dự đoán hơn các lần trước, có thời điểm ghi nhận hơn 500 ca nhiễm/ngày. Trong thời điểm áp dụng Chỉ thị 10 của UBND TP.HCM (từ ngày 19.6 - 30.6), số ca nhiễm tầm soát, phát hiện trong cộng đồng bình quân 65 ca/ngày, còn số ca nhiễm sàng lọc tại BV khoảng 35 ca/ngày. Những con số trên cho thấy các biện pháp đang triển khai đã phát hiện được ca nhiễm tiềm ẩn trong cộng đồng, tuy nhiên tỷ lệ lây nhiễm thứ phát, tốc độ lây lan của biến thể và số ca nhiễm vẫn còn khả năng tăng trong những ngày tới.
Về công tác lấy mẫu, ông Phong yêu cầu thực hiện giãn cách triệt để, điều phối khoa học để người dân đến lấy mẫu trong những khung giờ nhất định.

TP.HCM siết chặt biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19 trong các bệnh viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.