Tổ chức bán trú ra sao khi học sinh tiểu học trở lại trường?

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
11/02/2022 07:15 GMT+7

Hôm qua (10.2), nhiều trường tiểu học tại TP.HCM cho học sinh đến trường làm quen, phổ biến quy chế, quy tắc phòng bệnh trước ngày đi học trở lại vào tuần sau.

Đây được xem là bước đệm để các trường chuẩn bị đón học sinh (HS) chính thức đi học lại sau khoảng 10 tháng không được đến trường.

Tập trung, sinh hoạt làm quen trước

Trường tiểu học Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp) đã phân thành 2 ca để đón HS. Riêng với HS lớp 1, đây là lần đầu tiên đến trường nên mỗi em đều đeo bảng tên, ghi rõ số lớp. Để đảm bảo phòng dịch, phụ huynh chỉ đưa con đến sân trường, HS sau khi khử khuẩn tay, đo thân nhiệt thì đi thẳng vào khu vực tập trung và ngồi xếp hàng theo lớp.

Nhiều trường tiểu học ở TP.HCM đã cho học sinh đến trường làm quen, học cách phòng bệnh trước ngày đi học trở lại

NGUYỄN LOAN

Giữa sảnh chính, HS được xem hoạt hình, kèm những video giới thiệu về quy cách phòng dịch Covid-19, sau đó giáo viên sẽ hướng dẫn các nội quy, quy tắc từ cách xếp hàng, di chuyển, tham quan phòng ăn, lớp học và các khu vực xung quanh trường.

Ông Dương Trần Bình, hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường sẽ tổ chức cho HS tập trung, làm quen trước 2 buổi để các em có thể tự tin đi học lại vào đầu tuần sau. Tỷ lệ HS đăng ký học trực tiếp của trường cũng rất cao, trong buổi đầu tiên nhiều lớp đạt 100%, một số lớp chỉ vắng 1 - 2 em.

Tương tự, ông Bùi Duy Phương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (Q.1), cũng cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt để đón HS quay trở lại trường.

“Ngày 11.2, trường sẽ cho HS lớp 1 vào trường tập trung để các em được làm quen trường lớp, gặp gỡ bạn bè vì nhiều em háo hức quá rồi. Bữa giờ biết mặt cô, nhưng chỉ gặp qua máy tính, điện thoại nên mình cũng tạo điều kiện để cô trò gặp nhau trước ngày đi học”, ông Phương chia sẻ.

Một tuần sau đó, HS khối lớp 1 và 2 làm quen dần với hình thức học trực tiếp, ôn tập lại kiến thức để chuẩn bị kiểm tra học kỳ.

Trong khi đó, ông Ủ Thiện Phước, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Định (Q.6), cho biết trường không đón HS trước, nhưng riêng vào ngày 14.2, trường sẽ cho các em tập trung và dành buổi đầu tiên để sinh hoạt, tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục các biện pháp phòng chống dịch bệnh chứ chưa dạy chương trình ngay. Hiện đã có khoảng 84% phụ huynh đăng ký cho con học trực tiếp tại trường.

“Việc đi học trở lại của HS là cấp thiết và cần thiết nên chúng tôi sẽ thực hiện các bước thật đảm bảo, đúng quy trình để phụ huynh yên tâm cho con đến trường. Tôi hy vọng sau buổi họp phụ huynh thì tỷ lệ đăng ký cho con đi học sẽ tăng lên”, ông Phước nói và cho biết thêm nhiều phụ huynh chuyển con về học ở tỉnh trước đó hiện cũng đã đăng ký cho con quay trở lại trường.

Để chuẩn bị đón HS, chiều 10.2, trường sẽ tổ chức họp phụ huynh, hướng dẫn cha mẹ cách theo dõi tình trạng sức khỏe của con.

Học sinh tiểu học TP.HCM sẽ chính thức trở lại trường từ đầu tuần sau

nguyễn loan

Covid-19 sáng 11.2: Cả nước 2.430.683 ca mắc | Vì sao cần tiêm vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi?

Có trường tổ chức bán trú ngay

Về hoạt động bán trú, ông Bùi Duy Phương cho biết sẽ tổ chức ngay tuần đầu tiên. Hiện nhà trường đã cho phụ huynh đăng ký để nắm số lượng cụ thể.

Vì khuôn viên trường nhỏ nên HS sẽ ăn, ngủ ngay tại lớp học. Tất cả các lớp đều thực hiện bán trú, HS lớp nào sẽ sinh hoạt trong khu vực của lớp đó, hiện tỷ lệ phụ huynh đăng ký cũng rất cao.

Nhà trường sẽ hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị những vật dụng cần thiết để con có đồ dùng riêng.

Còn tại Trường tiểu học Phú Định, thầy Ủ Thiện Phước cho biết trong hai tuần đầu tiên trường sẽ cho HS học một buổi, chia thành hai ca sáng và chiều. Hai tuần sau khi tình hình hoạt động ổn định, HS đã vào nền nếp thì trường mới tổ chức bán trú sau khi khảo sát ý kiến phụ huynh.

Về hình thức tổ chức, do phải giãn cách nên chỉ một số lớp ăn theo từng khu vực riêng ở nhà ăn, số còn lại sẽ ăn trên lớp học. HS lớp nào ngủ lớp đó, trường khuyến khích phụ huynh trang bị nệm, gối cá nhân cho con, đồ dùng của em nào em đó sử dụng.

“Hai tuần đầu không tổ chức bán trú phụ huynh sẽ khá vất vả, nhưng chúng tôi phải làm kỹ từng bước và phải được bên UBND quận duyệt thì mới thực hiện được. Hơn nữa, hai tuần đầu trường muốn dành thời gian để hình thành thói quen, ý thức cho HS trước mới tổ chức bán trú”, thầy Ủ Thiện Phước chia sẻ và cho biết tỷ lệ phụ huynh đăng ký bán trú cũng rất cao.

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM, nếu trường thuộc cấp độ 1 (vùng xanh) thì ngay tuần đầu tiên khi HS trở lại trường đã có thể bắt đầu tổ chức hoạt động dạy học 2 buổi/ngày hoặc bán trú cho tất cả các khối theo nhu cầu của HS và phụ huynh. Còn ở cấp độ 2 (vùng vàng) thì chỉ được tổ chức bán trú cho khối lớp 1 và 2 theo nhu cầu đăng ký của phụ huynh. Còn khối lớp 3, 4, 5 chỉ tổ chức cho HS đi học một buổi/ngày. Riêng các trường ở cấp độ 3 (vùng cam), cấp độ 4 (vùng đỏ) không được tổ chức bán trú.

Các trường có quyền tự quyết định tổ chức bán trú, nhưng chỉ những cơ sở nào bảo đảm đạt ít nhất 8/10 tiêu chí thành phần thì mới tổ chức hoạt động bán trú, nội trú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.