Tối nay đón Giáng sinh ở đâu?

24/12/2022 06:33 GMT+7

Những kỳ nghỉ cuối năm là dịp để các nhóm bạn, gia đình xả hơi sau một năm làm việc căng thẳng nên đây là giai đoạn được các địa phương, điểm nghỉ dưỡng chăm chút cho các chương trình lễ hội.

Giáng sinh rộn ràng muôn nơi

Không còn là ngày lễ dành riêng cho những người có đạo Công giáo, Giáng sinh hiện nay đã trở thành dịp nghỉ ngơi, giải trí cho hầu như tất cả mọi người. Chính vì vậy, nhiều gia đình, nhóm bạn đã lên lịch hẹn hò kỳ nghỉ cuối năm cho mình. Nhóm bạn trẻ Thu Trang

(TP.HCM) cho hay sau mấy năm đại dịch Covid-19, năm nay 4 cô bạn thân rủ nhau chào đón dịp Giáng sinh tại thành phố biển Nha Trang. Nếu như thời sinh viên, dịp Noel hằng năm nhóm bạn rủ lại nhau lang thang ở các khu vực trung tâm TP.HCM, năm nay họ muốn có một điểm đến khác hơn. Còn gia đình chị Ngọc An (TP.HCM) có hai em bé còn nhỏ thì chọn chuyến du lịch ngắn ngày đến Hội An vì tết âm lịch sẽ dành thời gian về với ông bà nội, ngoại...

Khách du lịch vui chơi dịp lễ Giáng sinh

Bảo Chi

Để phục vụ du khách lẫn người dân địa phương, nhiều điểm du lịch đã trang trí rực rỡ cũng như tổ chức nhiều lễ hội bắt đầu từ dịp Giáng sinh. Chẳng hạn tại Vinpearl Nha Trang, du khách sẽ “lạc bước” vào khung cảnh lễ hội miền Nam nước Pháp trên vùng biển nhiệt đới với chợ Giáng sinh marché de noël, tuần lễ ẩm thực VN - Địa Trung Hải, đại tiệc countdown đón năm mới rực rỡ pháo hoa và những màn trình diễn thăng hoa của các ca sĩ, người mẫu như Uyên Linh, Vũ Cát Tường, Soobin, Fband, DJ King Lady; đêm nhạc SpaceSpeakers. Vinpearl Nha Trang mùa lễ hội sẽ khoác lên mình tấm áo mới khi được thắp sáng bởi hàng triệu ánh đèn lung linh, được thổi hồn với những điệu jazz rộn rã, xen lẫn những bản hòa ca đậm sắc màu cổ tích…

Hay Vinpearl Nam Hội An sẽ mang đến mùa lễ hội retro giao thoa Á - Âu độc đáo, tái hiện một thương cảng quốc tế sầm uất với “đôi bờ” trải nghiệm tưng bừng. Khu “bờ đông” sẽ giới thiệu một Việt Nam xưa và nay với phiên chợ ẩm thực sử dụng tem phiếu thập niên 1980 - 1990; triển lãm điêu khắc đương đại Hà Nội - Sài Gòn 2022. Trong khi đó, khu “bờ tây” lại mở ra một không gian lễ hội đậm chất Giáng sinh châu Âu truyền thống với âm nhạc disco sôi động, lễ diễu hành carnival chủ đề The Circus cùng các màn trình diễn âm nhạc đường phố, xiếc, ảo thuật... hiện đại.

Còn du khách đến “thành phố không ngủ” Grand World ở Phú Quốc sẽ có dịp chiêm ngưỡng cây thông kết từ đèn led khổng lồ cao đến 23 m và liên tục đổi màu, tạo nên 20 phiên bản khác nhau trong vòng 5 phút. Ngay bên cạnh là một “vườn thông” rực rỡ cùng hàng trăm quả châu đầy màu sắc, những bông hoa tuyết rực rỡ làm nên khung cảnh lung linh tuyệt vời khi đêm về để du khách có thể trải nghiệm “check-in với 20 phiên bản cây thông” hay tha hồ sáng tạo với hàng trăm khung hình, clip triệu like.

Ngoài ra còn có hội chợ Giáng sinh Copenhagen, ngày hội Wellness Festive, đại tiệc countdown đón năm mới sôi động bên bờ biển. Song song đó, “điểm đến mới của thế giới mùa lễ hội” còn mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy cảm xúc tại công viên chủ đề Vinwonders với hơn 100 trò chơi thử thách mọi giác quan; Vinpearl Safari với thế giới động vật hoang dã năm châu…

Thu hút khách du lịch dịp cuối năm

Những dịp lễ cuối năm được xem là cơ hội để ngành du lịch cả nước tăng tốc. Cũng như nhiều địa phương khác, TP.HCM ngay từ đầu tháng 12 đã khai mạc Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 2 năm 2022 với chủ đề “Bừng sắc Lễ hội - Thỏa sức khám phá”. Nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt như biểu diễn nhạc cụ dân tộc, đờn ca tài tử, acoustic, vĩ cầm, nhảy hiện đại cùng các hoạt động, trò chơi dân gian như tô vẽ nón lá, nặn tò he, vẽ thư pháp, bong bóng nghệ thuật, trình diễn và chụp hình với trang phục truyền thống…

Một số sự kiện đã thu hút đông du khách như giải marathon quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 5 năm 2022 - giải chạy có quy mô nhất Việt Nam (diễn ra từ 9 - 11.12); Lễ hội Âm nhạc quốc tế Hozo và Ngày hội khinh khí cầu TP.HCM lần 2 (từ 8 - 11.12 tại công viên chân cầu Thủ Thiêm 2, phố đi bộ Nguyễn Huệ). Lễ hội năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế như Babyface - ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Mỹ, chủ nhân của 12 giải Grammy...

Nền tảng du lịch trực tuyến booking.com vừa công bố phân tích lượng tìm kiếm phòng nghỉ với ngày đặt phòng từ 23.12.2022 đến 1.1.2023 - thời gian cao điểm của mùa du lịch cuối năm trên thế giới và so sánh với dữ liệu đặt phòng cùng kỳ năm trước, TP.HCM có sự tăng trưởng ngoạn mục để góp mặt trong top 15 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách toàn cầu. Cụ thể, TP.HCM đứng thứ 12 trong top 15, chỉ xếp sau các thành phố lớn như London, Paris, Dubai, Amsterdam, Barcelona, Rome, New York, Tokyo… và là một trong hai thành phố của châu Á có mặt trong danh sách này. Điều này cho thấy ngành du lịch TP.HCM ngày càng được khẳng định.

Cùng với các giải thưởng uy tín liên tiếp được trao trong năm 2022 như “Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á”, “Điểm đến du lịch Mice hàng đầu châu Á”; “Điểm đến du lịch nội địa được yêu thích nhất” theo báo cáo của Agoda; “Điểm đến hấp dẫn nhất khu vực trong mùa du lịch cao điểm hè” theo Tạp chí Travel & leisure… là tín hiệu vui ghi dấu sự sẵn sàng của ngành du lịch TP.HCM để tăng tốc trở lại khi chào đón năm 2023.

Thúc đẩy quảng bá, truyền thông ngay từ đầu năm

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel Holdings, cho rằng các dịp lễ hội cuối năm như Giáng sinh, tết dương lịch hay tết âm lịch có giá trị kích cầu du lịch nội địa. Nhưng để đạt hiệu quả cao thì các địa phương phải có kế hoạch quảng bá sớm từ 30 - 40 ngày để các công ty du lịch có chương trình cụ thể và du khách sắp xếp thời gian. Ví dụ, hiện nay nhiều gia đình đã rút ngắn chương trình về quê thăm viếng họ hàng dịp tết âm lịch để dành thời gian du lịch nghỉ dưỡng. Hay các gia đình trẻ cũng lựa chọn kỳ nghỉ cuối năm để kết nối bố mẹ cùng con cái bù cho những tất bật ngày thường dù ngồi cùng trong nhà nhưng đôi khi không có thời gian trò chuyện… Riêng TP.HCM vốn có lợi thế về dịch vụ thương mại thì việc kích cầu du lịch chủ yếu thông qua các chương trình sự kiện kết nối về văn hóa - thể thao, kinh tế và thương mại. Chẳng hạn chương trình marathon quốc tế hay lễ hội Hozo vừa rồi đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân tại TP.HCM lẫn các địa phương khác.

TP.HCM ngay từ đầu năm mới nên tổng hợp lịch các sự kiện của nhiều ngành nói chung để các công ty du lịch bám sát và quảng bá cho du khách trong và ngoài nước. Điều này cũng giúp thành phố kết nối được sức mạnh chung, lan tỏa góp phần kích cầu tiêu dùng cho TP.HCM hiệu quả nhất.Ông

Nguyễn Quốc Kỳ

Còn theo chuyên gia chiến lược Đỗ Hòa, TP.HCM phải biết phát huy thế mạnh của mình về dịch vụ thương mại để kích cầu du lịch, thu hút khách. Chẳng hạn chương trình khuyến mãi tiêu dùng của các thương hiệu cuối năm là dịp tốt để thu hút khách trong, ngoài nước, nhưng không cần kéo dài lên cả tháng. Chương trình khuyến mãi thật sự giảm giá mạnh và chỉ cần diễn ra trong thời gian ngắn mới có tác dụng kích thích, hấp dẫn người mua. Ví dụ một thương hiệu trong năm không giảm nhưng dịp cuối năm chỉ giảm 50% trong 2 ngày sẽ khiến nhiều người vội vàng đến mua vì là cơ hội hiếm hoi mua hàng giá rẻ. Còn cửa hàng nào quanh năm treo bảng giảm giá có thể vẫn ế khách.

Ngoài ra, ông Hòa cũng cho rằng cần có hoạt động quảng bá dài hơi, đẩy mạnh truyền thông sớm trước khi các chương trình lễ hội diễn ra để du khách từ các địa phương khác biết. Đồng thời ngành du lịch phải có sự kết hợp với các ngành khác để có sự đồng bộ từ cơ sở hạ tầng phục vụ du khách. Chẳng hạn các sự kiện ở trung tâm thành phố thì du khách các địa phương đến lại thiếu bãi gửi xe nên cũng là một điểm khó để thu hút đông người…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.