Tổng thống Putin chỉ trích thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine không giúp gì nước nghèo

08/09/2022 14:01 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi xem xét lại thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian cho phép Ukraine tái khởi động xuất khẩu ngũ cốc.

Ông Putin cho rằng thỏa thuận này cung cấp sản phẩm cho EUThổ Nhĩ Kỳ, chứ không đem lại lợi ích cho các nước đang phát triển.

"Như nhiều quốc gia châu Âu đã hành động trong các thế kỷ trước, với tư cách là thực dân, thì giờ họ cũng tiếp tục hành động như vậy. Một lần nữa, họ lại đánh lừa các nước đang phát triển và tiếp tục lợi dụng họ. Rõ ràng lối tiếp cận này chỉ gia tăng quy mô khủng hoảng lương thực toàn cầu, khiến chúng ta phải hối hận. Điều này có thể dẫn đến thảm họa nhân đạo chưa từng có tiền lệ", Tổng thống Nga nói trong bài phát biểu.

Các bình luận của ông Putin làm dấy lên lo ngại thỏa thuận sắp bị đảo ngược. Ông Putin cũng chỉ trích phương Tây đã không thực hiện các biện pháp giúp Nga dễ xuất khẩu thực phẩm hơn. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng lãnh đạo Nga chỉ đang tìm cơ hội mới để tống tiền kinh tế.

Ukraine, Nga ký thỏa thuận "vì thế giới" mở lại cảng xuất khẩu ngũ cốc

"Trong thỏa thuận đã đạt được ở Istanbul giữa Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hiệp Quốc và Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc chỉ đề cập đến một điều duy nhất: các tàu vận tải được đi qua Biển Đen. Chỉ có vậy, không còn gì khác trong thỏa thuận. Nga không thể ép buộc điểm đến và cách xuất khẩu ngũ cốc Ukraine được, cũng như Ukraine không nói đến địa điểm, cách thức, và theo thỏa thuận nào mà ngũ cốc Nga được xuất khẩu", theo cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak.

Ukraine hy vọng sẽ xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc trong vài tháng tới.

Theo dữ liệu của LHQ, đến nay đã có 88 tàu thuyền đã và sắp ra khơi. Thổ Nhĩ Kỳ nhận được phần lớn lượng ngũ cốc. Tuy nhiên, Istanbul là quốc gia trung gian để chuyển tiếp hàng hóa. Nhiều con tàu đã đi đến nhiều nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Ai Cập và Sudan.

Các chỉ trích của ông Putin dường như đề cập đến hai chuyến hàng được giao đến Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ. Những con tàu trong 2 chuyến hàng này đi đến Djibouti và Yemen. Giá lúa mì thế giới đã tăng sau các phát biểu của lãnh đạo Nga.

Sau ngũ cốc, Ukraine lại muốn xuất thêm nhiều hàng khác qua biển Đen
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.