Tổ chức quân sự tư nhân Wagner Group dính líu gì ở Ukraine mà bị Anh cấm vận?

06/04/2022 08:45 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nhóm lính đánh thuê Wagner Group của Nga. Dưới đây là những điều bạn cần biết về tổ chức này và các mối liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin .

Bộ Quốc phòng Anh hôm 28.3 cáo buộc Nga đang sử dụng tổ chức quân sự tư nhân Wagner Group để đưa “lính đánh thuê” đến miền đông Ukraine trong chiến dịch quân sự đang diễn ra tại nước này.

Vài ngày trước đó, chính phủ Anh đã nêu tên Wagner Group trong danh sách 65 tổ chức và cá nhân Nga bị cấm vận vì cáo buộc có hỗ trợ Nga trong chiến dịch ở Ukraine.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Wagner Group là một tổ chức quân sự tư nhân của Nga và là một mạng lưới các công ty, lính đánh thuê và binh sĩ.

Các nhân vật được cho là "lính đánh thuê" Nga tại Syria

inside arabia

Được biết đến lần đầu vào năm 2014, tổ chức này đã cung cấp dịch vụ như một công ty quân sự tư nhân tại nhiều nơi như có chiến sự như Syria, Sudan, Libya, Mali và Cộng hòa Trung Phi.

Wagner Group được cho là có hơn 6.000 thành viên, nhưng theo CSIS và các chuyên gia tư pháp quốc tế, nhóm này không được đăng ký ở Nga hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, có nghĩa là xét về pháp nhân thì nhóm này dường như đang tồn tại bất hợp pháp.

Nhà tài phiệt người Nga Yevgeny Prigozhin được cho là chủ sở hữu của Wagner Group, nhưng ông luôn phủ nhận mọi liên quan đến tổ chức này.

Các thành viên của Wagner Group được chụp vào năm 2014

reuters

Hiện chưa thể xác minh việc Wagner Group đưa người đến Ukraine, và Nga cũng không bình luận về việc này. Tuy nhiên, Ukraine từng cáo buộc có tới 400 “lính đánh thuê” liên kết với Wagner Group đã được cử tới thủ đô Kyiv để ám sát tổng thống Volodymyr Zelenskiy.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby hôm 21.3 cũng khẳng định rằng Mỹ biết có hoạt động của Wagner Group ở Ukraine. Tuy nhiên ông không đưa ra bằng chứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.