Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây chuyển vũ khí nhiều, nhanh hơn vì Nga muốn gây kiệt quệ

Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây chuyển vũ khí nhiều, nhanh hơn vì Nga muốn gây kiệt quệ

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh: Biên tập + dựng + voice
30/01/2023 15:13 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần vũ khí mới và chuyển giao nhanh hơn để đối phó với tình huống “rất khó khăn” trước các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Nga ở khu vực Donetsk.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần nhiều vũ khí mới và chuyển giao nhanh hơn để đối phó với tình huống “rất khắc nghiệt” trước các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Nga ở Donetsk (miền đông).

Trong bài phát biểu hằng đêm qua video, ông Zelensky cho biết: “Tình hình rất khó khăn. Bakhmut, Vuhledar và các khu vực khác ở khu vực Donetsk - liên tục có các cuộc tấn công của Nga. Có những nỗ lực liên tục nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng tôi”.

“Nga muốn chiến tranh kéo dài và làm kiệt quệ lực lượng của chúng tôi. Vì vậy, chúng ta phải biến thời gian thành vũ khí. Chúng ta phải tăng tốc chuyển giao, tăng tốc viện trợ và mở ra các lựa chọn vũ khí mới cho Kyiv”.

“Tốc độ viện trợ quân sự đã và sẽ là một trong những yếu tố then chốt trong cuộc chiến này”, ông Zelensky nhấn mạnh như vậy, và nói thêm rằng Kyiv đạt “kết quả đáng kể” trong tuần qua với nhiều nước về hỗ trợ quân sự, gồm Mỹ, Đức, Ba Lan, Canada, Bỉ, Na Uy và Ý.

Tổng thống Zelensky: Ukraine cần nhiều vũ khí hơn, chuyển giao nhanh hơn - Ảnh 1.

Người dân sửa chữa cửa sổ bị hư hại bởi một cuộc tấn công quân sự của Nga ở Chasiv Yar, vùng Donetsk, ngày 28.1.2023

REUTERS

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang cho biết trước đó vào ngày 29.1 rằng lực lượng của họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công gần Blahodatne ở phía đông ở Donetsk, trong khi nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga nói đã kiểm soát được ngôi làng.

Hôm 28.1, ông Zelensky cho biết Kyiv cần tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất với tầm bắn khoảng 300km, mà cho đến nay Washington đã từ chối cung cấp. Một cố vấn của tổng thống Zelensky cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành về việc cung cấp tên lửa tầm xa. Một phát ngôn viên của lực lượng không quân cũng đề cập các cuộc đàm phán về việc cung cấp máy bay chiến đấu.

Ông Zelensky nói Ukraine tập trung đảm bảo “áp lực của chúng tôi phải mạnh hơn năng lực tấn công của đối phương”, và điều đó có nghĩa là phải “duy trì được hỗ trợ phòng thủ từ các đối tác của Kyiv”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.