Tổng thống Zelensky: Viện trợ của Quốc hội Mỹ là ‘không phải từ thiện’

22/12/2022 20:31 GMT+7

Trong chuyến công du nước ngoài thời chiến đầu tiên của ông, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với Quốc hội Mỹ rằng hàng chục tỉ đô la viện trợ mà họ đã phê duyệt để giúp nước này chống lại cuộc tấn công của Nga không phải là từ thiện, mà là một khoản đầu tư vào an ninh toàn cầu .

Ngày 21.12, Tổng thống Volodymyr Zelensky bước vào khán phòng của Quốc hội Mỹ trong sự hoan nghênh nhiệt liệt của các nghị sĩ.

Tổng thống Ukraine đã có mặt để phát biểu tại một cuộc họp chung của nghị sĩ lưỡng viện Mỹ, với hy vọng thuyết phục họ tiếp tục tài trợ quân sự cho Ukraine.

Và ông phải đối mặt với một nhóm đối tượng quan trọng: các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, những người có thể chặn hàng tỉ đô la viện trợ quân sự bắt đầu từ tháng 1.2023.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi phát biểu tại cuộc họp chung của Quốc hội Mỹ ở Washington (Mỹ, ngày 21.12.2022

reuters

Ông Zelensky cảm ơn Quốc hội vì các gói hỗ trợ tài chính của họ, nhưng nhấn mạnh Ukraine sẽ không phải là nước duy nhất được hưởng lợi.

Tổng thống Ukraine sau đó đã tặng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi Phó Tổng thống Kamala Harris một lá cờ Ukraine có chữ ký của những người lính tiền tuyến. Đáp lại, bà Pelosi tặng ông Zelensky một lá cờ Mỹ được lồng khung.

Bài phát biểu là một phần trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.