TP.HCM: 'Dân hỏi – Thành phố trả lời' giải đáp thắc mắc về lao động, việc làm

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
22/10/2021 19:10 GMT+7

Dự kiến tối nay (22.10), lúc 20 giờ, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình livestream 'Dân hỏi – Thành phố trả lời' với chủ đề 'Lao động – việc làm trong phục hồi sản xuất, kinh doanh '.

Hôm nay, lúc 20 giờ, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời” với chủ đề “Lao động - việc làm trong phục hồi sản xuất, kinh doanh”.

Chương trình, trực tiếp trên fanpage và kênh YouTube của Trung tâm báo chí TP.HCM (https://www.facebook.com/trungtambaochi.tphcm/) và một số fanpage khác như Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thành đoàn TP.HCM... Tại chương trình, khách mời sẽ trả lời trực diện các băn khoăn, thắc mắc của người dân về các vấn đề liên quan chủ đề lao động, việc làm tại TP.HCM.

Chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" giải đáp thắc mắc về lao động - việc làm tối 22.10

trung tâm báo chí TP.HCM

Theo đó, thời gian qua, lao động, việc làm tại TP.HCM là vấn đề được chính quyền cũng như các đơn vị sử dụng lao động, người lao động rất quan tâm.

Từ ngày 1.10, TP.HCM bước vào giai đoạn bình thường mới, với độ nới dần các hoạt động sản xuất, dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trở lại, tuy nhiên, chỉ hoạt động khoảng 30-50% công suất do thiếu hụt nguồn lao động và phải thăm dò diễn biến dịch bệnh.

Vì sao dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM đang ở cấp độ 2?

Theo dự báo của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, từ tháng 11 trở đi, nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tăng do doanh nghiệp mở rộng hoạt động phục vụ cho thị trường dịp tết. Dự báo nhu cầu nhân lực quý 4/2021, TP.HCM cần khoảng 60.000 lao động. Và hiện nay, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tập trung ở các ngành nghề như: dệt may, lao động phổ thông, kinh doanh, cơ khí, điện lạnh, công nghệ thông tin, bán hàng, giao nhận…

Thế nhưng, các chuyên gia, đơn vị chuyên môn đánh giá việc phục hồi sản xuất tại các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn do một số lượng lớn người lao động phân tán về quê để tránh dịch và chưa trở lại thị trường vì nhiều nguyên do, trong đó có những trở ngại liên quan việc lưu thông, đi lại giữa các tỉnh, thành.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB-XH, TP.HCM có hơn 4,7 triệu lao động, trong đó, có hơn 3,2 triệu lao động làm công ăn lương. Đồng thời, có gần 470.000 doanh nghiệp hoạt động. Tuy nhiên, thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người lao động. Có hàng triệu người lao động ở cả khối chính thức và phi chính thức (lao động tự do) phải nghỉ việc, hoãn việc; trong đó, có rất đông lao động đã rời khỏi thị trường để về quê tránh dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.