TP.HCM có thể mưa nhẹ tới trưa, đề phòng ngập nước do mưa kết hợp triều cường

10/10/2022 09:13 GMT+7

Sáng sớm đầu tuần (10.10), TP.HCM có mưa nhẹ ở một số khu vực. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo mưa có thể kéo dài đến trưa; các khu trũng thấp cần đề phòng ngập nước do mưa lớn kết hợp triều cường.

Từ sáng sớm, TP.HCM đã có mưa nhẹ ở các khu vực: Q.Bình Thạnh, TP.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.3, Q.1... Lượng mưa không lớn, tiết trời mát mẻ, dễ chịu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cơn mưa sáng nay chủ yếu do rãnh áp thấp có trục 5 - 8 độ vĩ bắc nâng trục lên phía bắc và hoạt động mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TP.HCM, Nam bộ, đơn vị này cho hay trời nhiều mây, có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to; mưa xảy ra bất chợt trong ngày nhưng khả năng mưa vừa, mưa to tập trung vào đêm về sáng và trưa chiều; các khu vực trũng thấp, đô thị đề phòng ngập nước do mưa lớn kết hợp triều cường giữa tháng 9 âm lịch. Trong cơn giông, người dân cũng cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày có lúc giảm mây, giảm mưa, hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25oC, nhiệt độ cao nhất: 29 - 32oC, miền Tây có nơi thấp hơn 29oC.

Mưa kết hợp triều cường có thể gây ngập khu vực trũng thấp

vũ phượng

Xót xa dân miền Tây bỗng mất trắng tài sản vì triều cường tháng 9

Dự báo từ 2 - 7 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía Nam, sau hoạt động ổn định. Khoảng ngày 15 - 16.10 có khả năng được tăng cường trở lại. Rãnh áp thấp ở phía Nam tiếp tục nâng trục lên phía Bắc và hoạt động mạnh dần, khoảng ngày 12.10, trên rãnh áp thấp có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và nâng trục chậm lên phía Bắc.

Dự báo thời tiết Nam bộ 2 - 7 ngày tới, nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; ngày có lúc hửng nắng. Các khu vực trũng thấp, đô thị đề phòng ngập nước do mưa lớn kết hợp triều cường giữa tháng 9 âm lịch.

Từ ngày 13.10 trở đi, mưa giảm dần, chỉ còn xảy ra rải rác về chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa to; ngày nắng gián đoạn. Ngày 13 - 14.10 nhiều khả năng hình thành một xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, có thể mạnh thành bão, từ ngày 17.10 cũng đang có một xoáy thuận từ phía đông Philippines di chuyển vào Biển Đông. Do đó, dự báo thời tiết biển 10 ngày tới đây xấu, sóng lớn, gió mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.