TP.HCM dự kiến giải quyết 15 điểm ùn tắc trước năm 2028, gồm những đâu?

Trong 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông ở TP.HCM, Sở Xây dựng dự kiến giải quyết 15 điểm vào năm 2026 - 2027, gồm nhiều giao lộ thường xuyên đông xe.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa cung cấp danh sách 15 trong tổng số 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông dự kiến được giải quyết trong giai đoạn 2026 - 2027. Đây là những khu vực nằm tại trung tâm thành phố, cửa ngõ, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái và các tuyến đường thuộc địa bàn Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

TP.HCM dự kiến giải quyết 15 điểm ùn tắc trước năm 2028, gồm những đâu? - Ảnh 1.

TP.HCM sẽ giải quyết 15 điểm ùn tắc trước năm 2028

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo kế hoạch kéo giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu giải quyết 6 điểm trong năm 2026 và 9 điểm trong năm 2027.

Năm 2026, dự kiến giải quyết 6 điểm ùn tắc

Theo Sở Xây dựng, 6 điểm có nguy cơ ùn tắc dự kiến được giải quyết trong năm 2026 nằm tại các khu vực đông bắc, phía đông, phía nam thành phố và gần sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại khu vực đông bắc, 2 giao lộ được đưa vào danh sách gồm Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão (phường Hạnh Thông) và Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị (phường Gò Vấp).

Ở phía đông thành phố, 2 vị trí dự kiến được giải quyết là nút giao An Phú (phường Bình Trưng) và ngã tư Tây Hòa (phường Thủ Đức, phường Phước Long).

Tại khu vực phía nam, thành phố đặt mục tiêu giải quyết điểm nguy cơ ùn tắc ở giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50 (xã Bình Hưng).

Điểm còn lại là giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, phường Bảy Hiền), thuộc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Năm 2027, thêm 9 điểm được đưa vào lộ trình

Đối với năm 2027, Sở Xây dựng dự kiến giải quyết 9 điểm nguy cơ ùn tắc còn lại trong danh sách ưu tiên.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, điểm được đưa vào lộ trình là khu vực các đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn).

Ở khu vực đông bắc, giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị (phường Bình Lợi Trung, phường An Nhơn) dự kiến được giải quyết trong năm 2027.

Khu vực cảng Cát Lái, nút giao Mỹ Thủy (phường Cát Lái) cũng nằm trong danh sách này.

TP.HCM dự kiến giải quyết 15 điểm ùn tắc trước năm 2028, gồm những đâu? - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM đã quá tải, người dân mệt mỏi di chuyển

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương trước đây, 2 điểm dự kiến được giải quyết gồm giao lộ quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long (phường Lái Thiêu) và giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30.4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Lợi).

Đối với khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, có 4 điểm cùng nằm trên tuyến quốc lộ 51, gồm:

  • Giao lộ quốc lộ 51 - đường Tập đoàn 7 Phước Bình (phường Phú Mỹ, khu vực giáp tỉnh Đồng Nai).
  • Giao lộ quốc lộ 51 - đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân (phường Phú Mỹ).
  • Giao lộ quốc lộ 51 - đường Trần Hưng Đạo (phường Phú Mỹ).
  • Giao lộ quốc lộ 51 - đường vào cảng Cái Mép - Thị Vải (phường Tân Phước).

Theo kế hoạch, sau khi giải quyết 15 điểm ùn tắc trong giai đoạn 2026 - 2027, thành phố tiếp tục xử lý 13 điểm nguy cơ ùn tắc còn lại trong giai đoạn 2028 - 2030.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.