TP.HCM đưa dữ liệu sức khỏe vào ứng dụng VNeID

Duy Tính
Duy Tính
29/05/2024 05:51 GMT+7

Theo PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, năm 2023, Bộ Y tế ban hành quyết định về kế hoạch triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) năm 2023. Căn cứ vào quyết định này, Sở Y tế phối hợp Sở TT-TT đã kịp thời bổ sung và xây dựng phương án kỹ thuật để triển khai HSSKĐT, nhằm đảm bảo dữ liệu sức khỏe của người dân 'đúng - đủ - sạch - sống' và được liên thông trong toàn bộ các cơ sở y tế từ tuyến cơ sở đến T.Ư theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Đến nay, Sở Y tế đã phối hợp với đơn vị tư vấn (Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở TT-TT) hoàn chỉnh thủ tục để chuẩn bị cho các giai đoạn triển khai.

A3 (1).jpg

Người dân TP.HCM được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, tích hợp lên ứng dụng VNeID

Trần Cường

Bên cạnh đó, thực hiện kết luận tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý 1/2024 vào ngày 3.4 vừa qua, giao UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Thừa Thiên-Huế, Kiên Giang, Bình Dương, Khánh Hòa, Quảng Ninh mở rộng việc triển khai thí điểm đối với sổ SKĐT tương tự mô hình thí điểm của TP.HCM.

Mới nhất, ngày 23.5 vừa qua, Sở Y tế, Sở TT-TT, Trung tâm chuyển đổi số và Công an TP.HCM đã họp thống nhất các nội dung triển khai sổ SKĐT và kết quả đầu ra là thông tin sức khỏe người dân sẽ được hiển thị trên sổ SKĐT của ứng dụng VNeID theo Quyết định số 1332 ngày 21.5 của Bộ Y tế về ban hành sổ SKĐT phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Cụ thể, TP.HCM đã xác định các nguồn dữ liệu để tạo lập dữ liệu SKĐT ban đầu cho người dân. Thứ nhất là dữ liệu của các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Thứ hai là dữ liệu tiêm chủng Covid-19, tiêm chủng mở rộng. Thứ ba là dữ liệu dân cư. Theo đó, TP.HCM đã có các văn bản gửi các bộ ngành liên quan để cung cấp và liên thông dữ liệu với kho dữ liệu sức khỏe đang xây dựng.

"Theo kế hoạch, dữ liệu sức khỏe sẽ được tích hợp vào VNeID trong năm nay, khởi đầu với nguồn dữ liệu sức khỏe đang có từ chương trình KSK người cao tuổi (hiện có gần 100.000 dữ liệu người cao tuổi) và tiếp tục mở rộng theo chương trình cũng như khi được cung cấp các nguồn dữ liệu để tạo lập dữ liệu SKĐT ban đầu cho người dân TP.HCM", Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Anh Dũng thông tin.

Nguồn dữ liệu thông tin sức khỏe của người dân là từ dữ liệu khám chữa bệnh (KCB) của cơ sở KCB. Giai đoạn đầu, Sở Y tế sẽ triển khai đến các cơ sở KCB bảo hiểm y tế trên địa bàn để thực hiện liên thông kết nối với kho dữ liệu sức khỏe của thành phố. HSSKĐT cung cấp đầy đủ thông tin về sức khỏe (tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh…). Trên cơ sở đó sẽ giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe của mình liên tục, suốt đời, giúp tăng cường kết nối giữa các cơ sở y tế, giúp bác sĩ dễ dàng truy cập thông tin sức khỏe của bệnh nhân.

PGS-TS Nguyễn Anh Dũng cũng cho biết theo lộ trình Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ (Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030), các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ CCCD (sắp tới là thẻ CC) gắn chip điện tử, cùng với ứng dụng VNeID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ CCCD (hoặc thẻ CC trong tương lai) thay thế nhiều giấy tờ để thực hiện các giao dịch với các cơ quan nhà nước, bảo đảm chính xác và thuận tiện.

Hiện dữ liệu khám bảo hiểm y tế đã được kết nối với thẻ CCCD và người dân có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử để khám bệnh. Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã có 93 cơ sở y tế triển khai KCB sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử và ứng dụng VNeID. Theo số liệu thống kê số lượt KCB bảo hiểm y tế trong tháng vừa qua, tỷ lệ người dân sử dụng thẻ CCCD gắn chip là 44,7% và tỷ lệ tra cứu dữ liệu thành công là 91,2%. Việc này đã hỗ trợ người bệnh bảo hiểm y tế chỉ cần sử dụng CCCD để làm thủ tục KCB, tiết kiệm thời gian cho cả người bệnh và cán bộ y tế, bên cạnh đó cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tiết kiệm được chi phí in ấn và phát hành thẻ.

Theo PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, việc liên thông HSSKĐT sẽ giúp người dân dễ dàng truy cập thông tin sức khỏe của bản thân mọi lúc mọi nơi. Theo kế hoạch chương trình chuyển đổi số của TP.HCM và đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh năm 2024, dự kiến sẽ tạo lập thông tin HSSKĐT cho 90% người dân TP.HCM. Việc liên thông HSSKĐT trên toàn TP.HCM và cả nước sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, đảm bảo đáp ứng về hạ tầng, an toàn và bảo mật thông tin và theo lộ trình triển khai chung của Bộ Y tế và Đề án 06 của Chính phủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.