TP.HCM phát triển công nghiệp văn hóa, điện ảnh gắn với du lịch, di sản

Ngày 9.9, hội thảo Phát triển công nghiệp văn hóa và điện ảnh gắn với du lịch và bảo tồn di sản - Cơ hội phát triển của TP.HCM - Thành phố sáng tạo điện ảnh của UNESCO diễn ra tại Nhà hát TP.HCM.

Thông qua ví dụ thực tiễn là dự án phim huyền sử Hộ linh tráng sĩ, sự kiện tạo nên không gian trao đổi giữa cơ quan quản lý, nhà làm phim, các tổ chức trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, du lịch… về cơ hội phát triển của TP.HCM trong vai trò Thành phố sáng tạo điện ảnh.

Hội thảo có sự góp mặt của NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM), bà Phạm Thị Thanh Hường (Trưởng ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội), TS Nguyễn Thị Hậu (Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử TP.HCM), NTK Sỹ Hoàng, bà Ngô Thị Bích Hạnh (Phó chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN (VFDA), Phó chủ tịch Công ty BHD), nhà nghiên cứu Phan Thanh Nam, nhà nghiên cứu Cao Việt Nguyễn, NTK Mai Lâm, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến…

TP.HCM phát triển công nghiệp văn hóa, điện ảnh gắn với du lịch, di sản - Ảnh 1.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM, đội ngũ làm phim, tổ chức trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, du lịch…

ẢNH: THANH CHI

Làm di sản, làm văn hóa không thể ngắn hạn

Ở phiên đầu tiên của hội thảo, nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh, NTK Mai Lâm, nhà nghiên cứu Phan Thanh Nam, nhà nghiên cứu Cao Việt Nguyễn và diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đã chia sẻ về quá trình đoàn phim Hộ linh tráng sĩ phát triển, hoàn thiện dự án. Bà Bích Hạnh thừa nhận hành trình để đưa di sản, lịch sử, văn hóa của VN vào trong một tác phẩm điện ảnh rất gian nan.

"Nhưng chúng tôi nghĩ làm di sản, làm văn hóa không thể ngắn hạn được và phải rất kiên tâm, rất bình tĩnh, đó là cách chúng tôi tiếp cận lại bộ phim Hộ linh tráng sĩ. Chúng tôi muốn giới thiệu những di sản, những văn hóa từ những thứ nhỏ nhất: từ trang phục đến kiến trúc, lễ hội văn hóa, phong tục tập quán của người Việt… Chúng tôi muốn mọi người cảm nhận được rõ hơn những văn hóa ấy của cha ông mình", bà Bích Hạnh chia sẻ. 

Đại diện nhà sản xuất cũng cho biết đã nỗ lực hết sức để làm ra bộ phim và khi dự án hoàn thành, tác phẩm không còn thuộc về những người sáng tạo nữa mà thuộc về công chúng.

TP.HCM phát triển công nghiệp văn hóa, điện ảnh gắn với du lịch, di sản - Ảnh 2.

Phim Hộ linh tráng sĩ được ghi nhận đã nỗ lực đưa di sản, lịch sử, văn hóa Việt vào tác phẩm điện ảnh

Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến hy vọng thông qua bộ phim, khán giả yêu thêm về lịch sử, cảm thấy lịch sử không quá xa xôi, không quá khô khan. Sau khi xem phim, khán giả tò mò hơn và muốn tìm hiểu thêm một thời kỳ, một giai đoạn lịch sử, về những gì cha ông ta đã đi qua… "Tôi nghĩ đó là một bước kết nối rất đẹp giữa quá khứ với thế hệ trẻ hôm nay", cô bộc bạch.

TP.HCM phát triển công nghiệp văn hóa, điện ảnh gắn với du lịch, di sản - Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội

ẢNH: THANH CHI

Đưa văn hóa và di sản bản địa vào tác phẩm điện ảnh

Từ những bài học thực tiễn của một dự án điện ảnh, hội thảo bước vào phiên thứ 2 xoay quanh cơ hội để đưa văn hóa và di sản bản địa vào tác phẩm điện ảnh TP.HCM - thành phố sáng tạo điện ảnh của UNESCO, với sự dẫn dắt của TS Nguyễn Thị Hậu.

Ở góc nhìn quản lý, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy ghi nhận nỗ lực của VFDA, BHD và đội ngũ sáng tạo Hộ linh tráng sĩ trong thời gian dài để tạo ra một tác phẩm điện ảnh có giá trị. "Cách tiếp cận của nhà làm phim là cách tiếp cận đầy trách nhiệm, khoa học, kỹ lưỡng, mong muốn tạo nên một tác phẩm điện ảnh mang tầm vóc và đầy khát vọng đưa điện ảnh VN ra thế giới. Đó là cách tư duy mà tôi nghĩ chúng ta cần tiếp tục ủng hộ, tiếp tục lan tỏa", Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM đánh giá.

Bà Thanh Thúy nhấn mạnh Sở VH-TT sẽ tiếp tục những hoạt động trong thời gian tới với văn phòng UNESCO bằng những ký kết, hợp tác cụ thể hơn nữa để phát triển di sản văn hóa thông qua các tác phẩm nghệ thuật. 

Bà cho biết với vai trò là một trong hai thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á, danh hiệu này không chỉ vinh dự mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng sáng tạo, các cơ quan quản lý, những người làm nghệ thuật tại TP.HCM. NSND Thanh Thúy cũng cho biết thành phố đã lập tức bắt tay thực hiện các cam kết với UNESCO.

TP.HCM phát triển công nghiệp văn hóa, điện ảnh gắn với du lịch, di sản - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, chia sẻ tại hội thảo

ẢNH: THANH CHI

Theo đó, TP.HCM cam kết phát triển hệ thống không gian văn hóa công cộng dọc hai bờ sông Sài Gòn và mở rộng kết nối vùng, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đa dạng, lấy người dân làm trung tâm. Thành phố cũng sẽ đưa điện ảnh và các loại hình nghệ thuật truyền thống vào trường học từ năm học 2026 - 2027, đồng thời tháo gỡ về mặt thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các đoàn phim trong và ngoài nước. 

Bên cạnh đó, TP.HCM đẩy mạnh hợp tác công - tư, đẩy mạnh kết hợp giữa ngành văn hóa và ngành du lịch thành phố, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa - du lịch và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống văn hóa của người dân và khẳng định vị thế Thành phố sáng tạo điện ảnh.

Dưới góc độ người làm về lịch sử, di sản, TS Nguyễn Thị Hậu đánh giá TP.HCM có rất nhiều bối cảnh đô thị hoàn toàn có thể trở thành bối cảnh của những bộ phim mang tính chất đương đại. Bà mong thành phố có hệ thống phim trường được xây dựng bài bản đồng thời có những chính sách thúc đẩy hợp tác công tư, tận dụng được những điều kiện thuận lợi về tự nhiên, xã hội.

Về phía UNESCO, bà Phạm Thị Thanh Hường cho biết tổ chức nhận thấy VN không chỉ giàu có về di sản, lịch sử mà còn rất nhiều tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đối với TP.HCM, trong tiểu mạng lưới các thành phố điện ảnh hiện nay, thành phố là thành viên mới nhưng không nhỏ. Bà Thanh Hường cho biết UNESCO nhận thấy tiềm lực của thành phố hoàn toàn có thể sánh bước những thành viên đã đi trước, thành phố cũng được sự ủng hộ tích cực từ các thành phố điện ảnh nổi tiếng như Cannes (Pháp), Rome (Ý), Busan (Hàn Quốc). 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.