TP.HCM sáng 6.9: Người dân loay hoay khai báo di chuyển nội địa tại chốt kiểm soát

06/09/2021 11:21 GMT+7

Sau 2 tuần TP.HCM tăng cường giãn cách xã hội , hôm nay (6.9), các chốt kiểm soát vẫn hoạt động chặt chẽ. Nhiều người dân ra đường loay hoay khai báo di chuyển nội địa.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau 2 tuần TP.HCM tăng cường biện pháp phòng chống dịch, sáng nay (6.9) tại một số chốt kiểm soát có xảy ra tình trạng người dân ra đường đông đúc và tập trung đông vì chưa khai báo di chuyển nội địa.

Vẫn loay hoay khai báo di biến động dân cư ở chốt kiểm soát Covid-19

"Lần đầu ra đường" nên không rành

Sáng ngày 6.9, người dân khi qua các chốt kiểm soát tại TP.HCM đều phải trình giấy đi đường và khai báo di chuyển nội địa như thường lệ. Việc triển khai biện pháp tăng cường giãn cách xã hội tại TP.HCM đã qua 2 tuần, đến nay dù chưa có thông báo mới nên công tác kiểm soát vẫn được duy trì.

Người dân trình mã QR khi qua chốt

TRẦN TIẾN

Sau nhiều lần thay đổi, bổ sung giấy đi đường cũng như khai báo di chuyển nội địa, đến nay hầu hết người trong nhóm được ra đường đều chuẩn bị sẵn mã QR và giấy tờ để trình báo khi qua các chốt.
Tại chốt kiểm soát Đinh Bộ Lĩnh, đoạn gần BX Miền Đông (Q.Bình Thạnh), từ sáng sớm đã đông đúc người lưu thông qua đây. Các shipper, nhân viên và người trong nhóm được phép ra đường hầu hết đều đã chuẩn bị sẵn giấy tờ cùng mã QR nên nhanh chóng được lưu thông qua chốt.

Một người dân loay hoay khai báo di chuyển nội địa tại chốt Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh)

TRẦN TIẾN

Tuy nhiên, sáng nay (6.9), người dân bất ngờ đổ ra đường để đi tiêm vắc xin, đi khám bệnh, nhân viên giao hàng (đi làm ngày đầu - PV) với mất độ dày hơn so với ngày thường. Do lâu ngày không ra đường nên rất nhiều người dân không nắm bắt kịp thông tin và phải dừng tại chốt để khai báo di chuyển nội địa.
Từ TP.Thủ Đức đi Q.Bình Thạnh tiêm vắc xin, ông Nguyễn Trần Minh Phương (43 tuổi) phải dừng tại chốt gần 1 tiếng đồng hồ để loay hoay khai báo di chuyển nội địa. Ông Phương cho biết mình bị cao huyết áp nên địa phương cấp giấy tờ để hôm nay khám sàng lọc, chuẩn bị tiêm vắc xin. Do không ra đường nên hôm nay ông Phương lóng ngóng với ứng dụng và phải nhờ hỗ trợ từ lực lượng tại chốt.

Một cô gái trình mã QR sau khi khai báo di chuyển nội địa tại chốt

TRẦN TIẾN

“Mình ra đường lần đầu nên không rành, làm mãi mới xong khai báo. Tôi bị cao huyết áp, phải chờ có giấy xác nhận tôi mới dám đi ra đường”, ông Phương chia sẻ.

TP.HCM xét nghiệm Covid-19 tại vùng đỏ, vùng cam, vùng xanh đến ngày 15.9

Nhiều người chưa khai báo di chuyển nội địa

Tương tự, anh Võ Thanh An (shipper) cũng mất vài chục phút tại chốt vì…lần đầu khai báo di chuyển nội địa. Anh An cho biết hôm nay là ngày đầu đi làm lại nên vẫn còn bỡ ngỡ với việc khai báo di chuyển nội địa.
“Hôm nay công ty mới có giấy tờ để đi làm lại nên mới dám ra đường. Vì lần đầu mình không biết, giờ phải khai báo để qua các chốt khác”, anh An nói .

Quân nhân hỗ trợ người lớn tuổi khai báo di chuyển nội địa tại chốt Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh)

TRẦN TIẾN

Cũng theo ghi nhận của PV, trong sáng 6.9, lượng người dân ra đường có giấy tờ nhưng chưa khai báo di chuyển nội địa tại chốt Đinh Bộ Lĩnh ở mức đông, lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở, hướng dẫn việc khai báo. Những trường hợp không có giấy tờ hợp lệ, tổ công tác sẽ nhắc nhở và buộc quay đầu.
Theo một cán bộ tại chốt kiểm soát, hôm nay (6.9), lượng người dân ra đường đông hơn nhiều so với mọi ngày. Thông thường, người lưu thông qua chốt kiểm soát đều nắm bắt thông tin và đã khai báo tại nhà nên không xảy ra tình trạng đông đúc như hôm nay. Đặc biệt, lượng người ra đường trong sáng 6.9 có nhiều trường hợp chưa hề khai báo di chuyển nội địa nên phải dừng tại chốt để thực hiện.

Có đông người dân phải dừng tại chốt vì chưa khai báo di chuyển nội địa

TRẦN TIẾN

Còn tại chốt kiểm soát Hồng Bàng giao Nguyễn Thị Nhỏ (P.14, Q.5), lực lượng trực chốt kiểm tra nhanh và liên tục việc khai báo mã QR và giấy đi đường. Theo quan sát của chúng tôi, lượng xe lưu thông đông nhưng đa số là các nhân viên y tế, lực lượng tham gia chống dịch, người dân đi tiêm vắc xin hoặc đi khám bệnh.
Tại đây, chị Nguyễn Thị Hồng Tươi khi lưu thông qua chốt chỉ xuất trình mã QR khai báo y tế nên phải khai báo lại. "Lâu nay tôi không ra đường nên không rành khai báo di chuyển nội địa. Hôm nay đi khám bệnh thì tôi đăng ký rồi khai báo theo đường link của bệnh viện cấp chứ không rõ việc này".

Mã QR khai báo di chuyển nội địa có hiệu lực trong vòng 3 ngày

TRẦN TIẾN

Cán bộ trực tại chốt cho biết người dân đã chủ động khai báo di chuyển nội địa từ trước. Nhưng dù đã triển khai từ lâu nhưng nhiều người dân vẫn nhầm giữa khai báo y tế và di chuyển nội địa nên được chúng tôi hướng dẫn khai báo lại. Đối với nhiều nhân viên y tế, nhiều người chỉ khai báo y tế theo đường link, phần mềm của bệnh viện nên khi chúng tôi kiểm tra mã QR di chuyển nội địa thì họ chưa khai báo.
Trước đó, từ ngày 23.8 đến hết ngày 5.9, TP.HCM áp dụng biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, người dân không trong diện ra đường buộc phải "ai ở đâu ở yên đó", những trường hợp nhóm được phép ra đường phải có giấy đi đường (trừ một số trường hợp đặc biệt) và phải khai báo di biến động dân cư.

Người dân lưu thông qua chốt kiểm soát Hồng Bàng giao Nguyễn Thị Nhỏ (P.14, Q.5, TP.HCM)

KHÁNH TRẦN

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.