TP.HCM siết chặt ứng phó Covid-19 từ 0 giờ ngày 22.5

22/05/2021 06:09 GMT+7

TP.HCM có văn bản khẩn về việc tạm dừng thêm một số dịch vụ và giảm quy mô hoạt động quán ăn, nhà hàng để phòng dịch Covid -19, áp dụng từ 0 giờ ngày 22.5.

Ngày 21.5, tại cuộc họp định kỳ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM thông tin, 4 ngày qua đã có 5 ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, có gần chục điểm bị phong tỏa, cách ly, khoanh vùng tạm thời phòng dịch.
Năm ca nhiễm Covid-19 cộng đồng, gồm: bệnh nhân (BN) 4514 (TP.Thủ Đức); BN 4583 (Q.7) và BN 4780, BN 4781, BN 4782 ngụ hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 (quán bánh canh cá lóc O Thanh). Tính đến ngày 21.5, TP.HCM phát hiện 276 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 257 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 19 đang điều trị. Ngoài ra, có 3.830 trường hợp đang cách ly tập trung, 485 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Hai biến chủng virus Covid-19 ở TP.HCM nguy cơ lây lan rất nhanh

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các quán ăn nhỏ tạm dừng hình thức phục vụ ăn uống tại chỗ; chỉ cho phép bán mang về nhà, bán hàng qua mạng. Đối với nhà hàng ăn uống có trên 10 lao động và nhà hàng trong khách sạn, cơ sở chỉ được phục vụ cùng lúc không quá 20 người và đảm bảo giãn cách. TP.HCM cũng dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, các sự kiện tập trung từ 20 người trở lên; không tụ tập trên 20 người bên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện (BV). Người dân đến đi bộ, thư giãn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện (Q.1) và các công viên chú ý giãn cách. Riêng hoạt động hội họp, không được quá 30 người trong 1 phòng.
Ông Phong giao Công an TP.HCM phối hợp với Sở TT-TT rà soát, truy vết nguồn phát tán tin giả “giới nghiêm từ 22 giờ ngày 18.5” để xử lý kịp thời, không để gây hoang mang dư luận trong thời điểm cận kề ngày bầu cử, có giải pháp ngăn chặn sự việc tương tự.
Liên quan đến phòng khám tư nhân, nhà thuốc, TP.HCM yêu cầu các đơn vị này khi phát hiện người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở, mất vị giác phải lập danh sách và thông báo ngay với cơ sở y tế trên địa bàn, cơ sở nào vi phạm sẽ rút giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. BV Bệnh nhiệt đới khẩn trương giải trình tự gien đối với ca nhiễm mới để chủ động trong công tác phòng, chống dịch. Công an TP.HCM tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh trái phép và mở đợt tấn công, trấn áp tội phạm trong thời điểm dịch bệnh.
Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký văn bản khẩn về việc tạm dừng thêm một số dịch vụ và giảm quy mô hoạt động quán ăn, nhà hàng để phòng dịch Covid-19, áp dụng từ 0 giờ ngày 22.5. Cụ thể, TP.HCM tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với các loại hình: cơ sở vật lý trị liệu, massage, xông hơi, các tụ điểm vui chơi giải trí, sân khấu ca nhạc, sân khấu kịch, rạp chiếu phim, trung tâm - nhà hàng tiệc cưới, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, ăn uống có tổ chức hát với nhau, karaoke dưới mọi hình thức, vũ trường, bar, hát với nhau, pub, beer club, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử và truy cập internet, các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà và khu tập luyện thể thao công cộng.
Các hoạt động vận tải khách theo hình thức hợp đồng, du lịch, trung chuyển, xe buýt được chở tối đa không quá 50% sức chứa và không quá 20 người/chuyến, hành khách phải đeo khẩu trang, ngồi xen kẽ và khai báo y tế. Đối với hoạt động vận tải khách bằng taxi và ô tô dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ, tài xế thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế, khuyến cáo không sử dụng điều hòa và mở cửa kính xe trong quá trình phục vụ hành khách.

Trưa 22.5: Thêm 50 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước, Việt Nam có hơn 5.000 bệnh nhân

Xét nghiệm 6.000 mẫu

Với 5 ca mắc Covid-19 lây nhiễm cộng đồng, 1 ca nghi nhiễm chưa khẳng định, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thực hiện trên 6.000 mẫu xét nghiệm giám sát những người liên quan và mở rộng.
Cụ thể, liên quan BN 4514, số trường hợp tiếp xúc gần là 78 người, tất cả đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; có 1.241 tiếp xúc khác cũng đều âm tính. Số trường hợp tiếp xúc gần với BN 4583 là 116 người (có 62 người cùng công ty tiếp xúc với BN 4514 và BN 4583), trong đó 87 đã có kết quả âm tính lần 1, 29 đang chờ kết quả. Liên quan đến BN 4514, BN 4583 có 4.702 trường hợp khác được lấy mẫu xét nghiệm mở rộng để giám sát, trong đó 4.544 đã có kết quả âm tính, 158 đang chờ kết quả.
Đối với BN 4780, BN 4781, BN 4782, HCDC truy vết 68 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 56 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 12 đang chờ. Trên 1.800 mẫu xét nghiệm giám sát khu vực này đã âm tính.
Liên quan đến những ca nhiễm mới, cơ quan chức năng hôm qua truy tìm người đến thanh toán tại quầy thu ngân tầng trệt ngay bên trái cửa ra vào của nhà sách Nguyễn Huệ (40 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1) vào thời gian từ 18 giờ 30 - 18 giờ 40 ngày 14.5. Starbucks coffee (góc Phạm Hồng Thái - Nguyễn Thị Nghĩa, Q.1), thời gian từ 21 - 21 giờ 45 ngày 13.5; ba quán ăn trong hẻm 200 Xóm Chiếu, P.14, Q.4; phở Phú Vương 339 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình; hẻm 287/5, 289 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3.
Cũng trong ngày 21.5, HCDC cảnh báo có tin nhắn lạ đến người dân thông báo cách ly tập trung. Theo HCDC, cơ quan chức năng đến nhà người thuộc diện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà để trao quyết định chứ không nhắn tin. Người dân đề phòng kẻ xấu lợi dụng.

Quán xá khắp Sài Gòn treo biển "bán mang về" những ngày Covid-19 nóng bỏng

TP.HCM lần đầu tiên phát hiện lưu hành đồng thời 2 biến chủng vi rút SARS-CoV-2

Tối 21.5, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết đã có báo cáo gửi Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) và Sở Y tế TP.HCM kết quả giải mã bộ gien SARS-CoV-2 từ BN 4583 (từ Hải Phòng về ngụ Q.7, lây nhiễm cho BN 4514 - ngụ TP.Thủ Đức) và BN 4780 (ngụ hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3).
Theo đó khẳng định BN 4583 và BN 4514 có cùng một nguồn lây do biến chủng B.1.617.2 (biến chủng Ấn Độ) còn BN 4780 nhiễm biến chủng B.1.1.7 (biến chủng Anh). Theo TS-BS Vĩnh Châu, đây là lần đầu tiên TP.HCM ghi nhận sự lưu hành đồng thời của cả hai biến chủng vi rút được cho là có khả năng lây lan nhanh ở các ca bệnh trong cộng đồng.    
Duy Tính
 

TP.HCM sẽ phạt quán ven đường nếu cho khách ăn tại chỗ trong dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.