Trung Quốc khoan lấy trầm tích ở đáy Biển Đông

09/04/2021 17:16 GMT+7

Tân Hoa Xã ngày 9.4 đưa tin hệ thống khoan Sea Bull II của Trung Quốc đã khoan lấy mẫu trầm tích ở độ sâu 2.060 m dưới Biển Đông vào ngày 7.4.

Hệ thống Sea Bull II, nặng 12 tấn, hiện là thiết bị thăm dò địa chất dưới biển nặng nhất của Trung Quốc. Đây cũng là thiết bị khoan đáy biển duy nhất trên thế giới, có thể giúp khám phá các nguồn khí tự nhiên dưới đáy biển.
Hiện vẫn chưa rõ địa điểm chính xác mà hệ thống khoan của Trung Quốc hoạt động tại Biển Đông.

Hệ thống Sea Bull II, nặng 12 tấn của Trung Quốc.

Chụp màn hình Tân Hoa Xã

Hệ thống Sea Bull II do giáo sư Vạn Bộ An và các cộng sự của ông tại Đại học Khoa học Công nghệ Hồ Nam chế tạo.
Giáo sư Vạn cho biết trong vài năm tới, nhóm của ông sẽ cố gắng khoan trầm tích ở độ sâu 11.000m trong rãnh Mariana để nghiên cứu sự phát triển của các hệ sinh thái trong rãnh.
Căng thẳng trong khu vực đã leo thang trong vài tuần gần đây khi có thông tin 200 tàu dân binh của Trung Quốc xuất hiện tại khu vực Đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa.
Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng hôm 25.3 khẳng định đây là hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam.
Sau đó, Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đến Biển Đông trong ngày 4.4.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Hải quân Mỹ

Bên cạnh đó, ngày 9.4, Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI), thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), đưa tin nhóm tác chiến tàu đổ bộ USS Makin Island của Mỹ tiến hành huấn luyện bắn đạn thật ở Biển Đông.
Mỹ nói việc điều động các nhóm tàu có tính “thường lệ” và tuân thủ các nguyên tắc “tự do hàng hải”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.