Trung Quốc tăng nhập tôm gấp 2 trong khi người Mỹ, EU giảm nhu cầu vì lạm phát

Chí Nhân
Chí Nhân
21/10/2022 16:04 GMT+7

Trong tháng 9, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trở thành nhà nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết: Trong tháng 9, các thị trường quan trọng của sản phẩm tôm Việt Nam như Mỹ và EU sụt giảm mạnh. Tuy nhiên kim ngạch vẫn đạt 349 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021 nhờ sự khởi sắc của các thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu đạt 3,4 tỉ, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc bật tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước

Chí Nhân

Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong tháng 9 đạt 57 triệu USD, giảm 42% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu sang thị trường này đạt 675 triệu USD, giảm 13%. Trong số các thị trường nhập khẩu chính, Mỹ là thị trường ghi nhận giá trị giảm mạnh nhất. Nguyên nhân do lạm phát tăng, nhu cầu giảm, tồn kho còn nhiều. Các doanh nghiệp đang kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ tôm của Mỹ có thể nhích nhẹ để phục vụ lễ hội cuối năm.

Bên cạnh Mỹ, xuất khẩu tôm sang EU trong tháng 9 cũng giảm 0,5% đạt 49 triệu USD. Ngoài lạm phát, thị trường EU còn bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng khí đốt và năng lượng khiến chi phí lưu kho ở tây Âu tăng cao làm ảnh hưởng đến số lượng đơn hàng.

Ngược lại, tình hình thị trường châu Á lại khởi sắc. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Trung Quốc bật tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước đạt giá trị 70 triệu USD. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc đạt 483 triệu USD, tăng 62% so với cùng kỳ. Trung Quốc tăng nhập tôm vì nguồn cung nội địa sụt giảm do thời tiết bất lợi đặc biệt là nắng hạn kỉ lục hồi giữa năm, dịch bệnh trên tôm ở một số khu vực sản xuất tôm chính. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ tôm tăng để phục vụ lễ hội trung thu, ngày quốc khánh và sắp tới là dịp lễ hội cuối năm khiến Trung Quốc tăng cường nhập khẩu tôm.

Ngoài Trung Quốc, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản và Hàn Quốc tăng lần lượt 61% và 20% trong tháng 9. Lũy kế 9 tháng, giá trị xuất khẩu tôm sang 2 thị trường này lần lượt đạt 515 triệu USD và 365 triệu USD, tăng lần lượt 24% và 40% so với cùng kì năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.