Từ nghiện game, lười học tới 10 điểm tiếng Anh tốt nghiệp THPT

Thúy Hằng
Thúy Hằng
27/12/2022 18:36 GMT+7

Từng là một học sinh lười học, nghiện game, sống không có mục tiêu, nhưng giọt nước mắt của ba đã khiến Trần Nhựt Đăng Khoa thức tỉnh, nỗ lực học tập và giành 10 điểm tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Khoa, từ học sinh nghiện game, lười học tới người giành 10 điểm tiếng Anh tốt nghiệp THPT
NVCC

Khi nhìn thấy ba khóc

Trần Nhựt Đăng Khoa, 19 tuổi, đang là sinh viên chuyên ngành quan hệ công chúng thuộc ngành quan hệ quốc tế, Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM. Trước đó Khoa là học sinh Trường THPT Lê Thánh Tôn, Q.7, TP.HCM.

Khoa cho biết ngày trước mình rất lười học, ham chơi, không biết giấc mơ của mình là gì, mình muốn làm gì trong tương lai. Để đối mặt hết với sự khủng hoảng ấy, anh chìm đắm trong game ngày này qua ngày khác. “Một lần nhìn thấy ba khóc, những giọt nước mắt của người đàn ông khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi đã làm ba mẹ mình vất vả, lo lắng cho mình bấy lâu, mà mình thì quá vô tâm”, Khoa nói.

Khoa cho hay đã từng "đốt" thời gian, tuổi trẻ của mình trong game một cách mù quáng
nvcc

Cai nghiện game, tự tìm việc làm thêm để kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ việc phục vụ quán, vất vả tới 11-12 giờ đêm, bàn tay lấm lem vì dọn rác, đổ rác, Khoa mới hiểu đồng tiền khó kiếm như thế nào. Nam sinh viên tâm sự: “Tôi từng chỉ biết cắm mặt vào game, đốt cháy thời gian và tuổi trẻ của mình. Rồi tôi cũng phải tới lúc nhận trách nhiệm của mình, phải kiếm tiền hỗ trợ gia đình, kiếm tiền nuôi bản thân và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, tôi mới càng thấy mình thua thiệt nhiều người và phải nỗ lực nhiều hơn”.

Có năng khiếu môn tiếng Anh, từng đạt giải ba cuộc thi hùng biện tiếng Anh tại trường cùng với nhóm của mình, Khoa tiếp tục cố gắng ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và đạt 10 điểm môn này. Ba mẹ dần tin tưởng người con trai của mình hơn.

Thử thách để tìm được con đường thật sự của mình

Đang là sinh viên năm 2, Khoa vừa năng nổ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ở trường như 4 Youth, Huflit Open Day, chương trình Mộng, Nét đẹp sinh viên du lịch Tourism Pagrants…

Khoa cũng đang là gia sư dạy tiếng Anh tại TP.HCM và là người dẫn chương trình (MC) của nhiều chương trình.

Khoa tìm thấy niềm đam mê với công việc người dẫn chương trình

Công việc của MC cần sự tự tin, biết cách xử lý tình huống và khả năng ăn nói trước công chúng. Khoa cho biết để nâng cao kỹ năng, trình độ của mình, bạn đã tập nói, nói thật nhiều, chuẩn bị tập dượt kỹ lưỡng trước khi lên sân khấu. Không chỉ vậy, Khoa cũng chăm chỉ đọc sách, có thêm nhiều trải nghiệm bên ngoài để kiến thức được rộng mở.

Mới đây, Khoa là MC của chương trình Đối thoại cùng thủ khoa, dẫn dắt phần giao lưu của 4 thủ khoa với đông đảo học sinh Trường THPT Lê Trọng Tấn, Q.Tân Phú, đây cũng là trải nghiệm bạn khó có thể quên.

Khoa là MC trong chương trình Đối thoại cùng thủ khoa mới đây
THÚY HẰNG

Thừa hưởng sự yêu thích và niềm đam mê nghệ thuật từ cha, mẹ (dù cả hai không đi theo con đường này), Khoa còn đang là người mẫu ảnh, bạn có năng khiếu làm diễn viên, tham gia các vai diễn trong các video ca nhạc.

Khoa cho biết môi trường đại học là một xã hội thu nhỏ, nếu giữ nguyên cách học của thời THPT áp dụng ở bậc đại học thì khó có thể thành công. Khoa xác định, từ ghế giảng đường sẽ phải thử sức nhiều vai trò, học hỏi từ những điều căn bản nhất để bước ra ngoài đời mạnh mẽ nhất.

“Tôi thấy khá nhiều bạn đã thi đậu đại học nhưng vào năm học rồi vẫn gặp áp lực, căng thẳng, stress. Có thể các bạn không chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho những năm tháng sinh viên của mình, hoặc chưa chọn lựa ngành học phù hợp. Theo tôi các bạn chỉ cần chọn được ngành mà 60% mình thích nó và gắn bó trọn vẹn, hết sức mình với nó trong 4 năm cũng là sự may mắn lắm rồi”, Khoa nói.

Chàng trai từng nghiện game đã sực tỉnh từ giọt nước mắt của ba
nvcc

Chàng trai đạt 10 điểm tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT cho hay việc trải nghiệm nhiều công việc làm thêm khác nhau, nhiều vị trí khác nhau giúp mỗi sinh viên tìm ra mình phù hợp với điều gì nhất. Và quan trọng là học không chỉ là ngồi trên giảng đường và học lý thuyết, bạn cần bước ra khỏi phòng học, đi làm thêm, tương tác với nhiều người, gặp gỡ những người bạn, cho mình những mối kết nối tích cực để vừa có thu nhập hỗ trợ việc học, vừa học được nhiều kỹ năng mềm quý giá. Làm được như vậy, thì dù bạn học một chuyên ngành này, bạn vẫn có thể làm việc ở các chuyên ngành khác và có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn khi tốt nghiệp...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.