Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Những thông tin mới thí sinh cần biết

Bích Thanh
Bích Thanh
08/04/2022 13:01 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM đã có những thông tin về mốc thời gian và lưu ý phụ huynh học sinh khi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 năm học mới.

Học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 từ ngày 14.4

ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngày 8.4, ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin về mốc thời gian, quy định mới để học sinh lưu ý khi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 sắp tới.

Trao đổi với PV Thanh Niên về thời gian đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023, ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, dự kiến Sở GD-ĐT sẽ mở cổng đăng ký nguyện vọng lớp 10 trực tuyến vào ngày 14.4.

Theo đó, tất cả học sinh đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến cho đến ngày 9.5. Cũng trong thời gian từ ngày 14.4 - 9.5, những học sinh có nguyện vọng đăng ký vào trường, lớp chuyên, tích hợp sẽ thực hiện nộp phiếu đăng ký nguyện vọng bằng giấy trực tiếp tại trường đang theo học lớp 9.

Sau đó, ngày 10.5, Sở GD-ĐT sẽ công bố số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT, nếu có nhu cầu, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 11.5 - 16.5.

Ông Cang nói thêm, đây là năm đầu tiên TP.HCM thực hiện việc đăng ký nguyện vọng lớp 10 bằng hình thức trực tuyến nên có thể có những khó khăn xảy ra. Vì vậy, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức tập huấn cho giáo viên phụ trách công tác tuyển sinh của các trường THCS để các trường hướng dẫn cho phụ huynh học sinh một cách thuận lợi nhất.

Ngoài ra, cũng trên cơ sở thực hiện đăng ký nguyện vọng trực tuyến, người phụ trách công tác khảo thí của Sở GD-ĐT cho hay phần mềm đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 sẽ tích hợp ứng dụng công nghệ bản đồ số GIS. Từ dữ liệu phụ huynh học sinh cung cấp qua nơi ở, trường THPT, hệ thống phần mềm sẽ gửi thông báo về khoảng cách di chuyển cụ thể. Theo đó, phần mềm sẽ thông báo 3 mốc khoảng cách cụ thể: Khoảng cách di chuyển từ nhà đến trường từ 1 - 5 km là khoảng cách gần gần; từ 5 - 10 km là khoảng cách xa; từ 10 km trở lên là rất xa.

“Với những lựa chọn mà khoảng cách di chuyển hơn 10 km, hệ thống sẽ gửi cảnh báo và giáo viên chủ nhiệm cùng phụ huynh sẽ trao đổi và ghi nhận bằng biên bản để hạn chế thấp nhất trường hợp lựa chọn nguyện vọng không phù hợp, sau khi trúng tuyển, học sinh phải di chuyển quá xa khiến ảnh hưởng đến quá trình học tập bậc THPT”, ông Cang cho hay.

Ông Cang thông tin thêm, dự kiến trong tuần sau, Sở GD-ĐT sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 thường, lớp 10 chuyên, tích hợp của từng trường THPT cụ thể để học sinh đăng ký nguyện vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.