Tuyển Việt Nam tập sân cỏ lá gừng, đấu sân lá kim, ăn cơm hộp lèo tèo

04/12/2021 19:32 GMT+7

Tuyển Việt Nam đang vấp phải một số khó khăn nhất định tại Singapore nhưng HLV Park Hang-seo đã tuyên bố, ông và các học trò đang phải tìm cách để thích ứng.

AFF Cup 2020 sắp khởi tranh nhưng khâu chuẩn bị của nước chủ nhà Singapore cho giải đấu chưa được hoàn hảo như mong muốn của các đội, trong đó có tuyển Việt Nam.

Bữa ăn của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

SIAM SPORT

Mỗi cầu thủ được phát 1 quả chuối

VFF

Tại cuộc họp báo trước giải vào trưa 4.12, HLV Park Hang-seo đã phát biểu: “Hiện nay, tuyển Việt Nam đang ở khách sạn Mercure Roxy cùng với 4 đội bóng khác. Vấn đề nằm ở chỗ cả 5 đội đều ăn uống theo thực đơn như nhau trong khi các đội có sự khác biệt về tôn giáo.

Các cầu thủ Việt Nam thích ăn thịt heo hơn nhưng 3 ngày vừa qua, toàn ăn thịt gà và cá. Tôi nghĩ Ban tổ chức AFF Cup 2020 nên có cách giải quyết linh hoạt về vấn đề ăn uống”.

AFF Suzuki Cup 2020 có gì đặc biệt, ĐTVN được thưởng bao nhiêu nếu lại vô địch?

Các món ăn mà đầu bếp của khách sạn chế biến khá nghèo nàn. Bữa tối đầu tiên, đội tuyển Việt Nam được ăn 3 lát cá sốt kiểu Singapore, 2 miếng gà kho, 1 bát nhỏ khoai tây nghiền, 1 bát súp nhỏ, 1 bát salat hạt, 1 bát cơm, 2 quả chuối. Đến sáng hôm qua, hộp cơm lại gồm 1 bát trứng sốt, 2 cái bánh mì nhỏ, 1 viên bơ nhỏ, 2 xúc xích mini, 1 bát salat, 1 chuối, 1 táo, 1 sữa chua không đường, 1 chai nước, 1 ly cà phê đen.

Sân Hougang United có cỏ lá gừng

VFF

Sân Bishan có cỏ lá kim

HOÀNG QUÂN

Sân Bishan với sức chứa 6.000 người, nhưng chỉ có 1.000 khán giả được vào sân xem trận đấu

HOÀNG QUÂN

Sân Bishan là nơi HLV Miura và đội U.23 Việt Nam đã từng dự SEA Games 28 năm 2015

HOÀNG QUÂN

Mấy ngày hôm nay, tuyển Việt Nam được tập riêng tại sân nhà của CLB Hougang United. Sân này được trồng bằng loại cỏ lá gừng trong khi sân Bishan – địa điểm thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup, mặt cỏ lại là lá kim. Khi ở Việt Nam hay ra nước ngoài, đội tuyển vốn quen tập trên sân cỏ lá kim. Hầu hết trên thế giới, các sân cỏ hiện tại đều là cỏ lá kim, sân tập của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và sân Mỹ Đình cũng trồng lá kim. Nếu không quen tập sân có lá gừng, cầu thủ dễ bị chấn thương vì mặt sân khá cứng.

Đội tuyển Việt Nam đang tiếp tục kiến nghị Ban tổ chức Singapore cho phép mở lại phòng gym tại khách sạn nhưng chưa nhận được sự đồng ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.